Chung kết Liên hoan nghệ thuật quần chúng dân tộc Kinh-Khmer-Hoa năm 2023

VOV.VN - Mỗi đơn vị thể hiện một chương trình nghệ thuật tổng hợp, giới thiệu những nét văn hóa truyền thống dân gian - cổ điển - hiện đại của cộng đồng 3 dân tộc Kinh - Khmer - Hoa.

Tối 18/12, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Sở VH-TT&DL tỉnh Trà Vinh tổ chức đêm chung kết Liên hoan Nghệ thuật quần chúng đồng bào dân tộc Kinh - Khmer – Hoa năm 2023.

Đây là một trong những hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 55 năm tỉnh Trà Vinh, được Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam tặng Huân chương thành đồng hạng Nhất và lá cờ vẻ vang với 8 chữ vàng “Toàn dân nổi dậy, đoàn kết lập công”. Đồng thời là dịp để nghệ nhân, nghệ sĩ có dịp gặp gỡ, giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng … nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc, làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Liên hoan quy tụ hơn 350 diễn viên, nghệ nhân, nhạc công đến từ 8 đơn vị, gồm thành phố Trà Vinh, huyện Duyên Hải, Châu Thành, Tiểu Cần, Cầu Ngang, Trà Cú, Càng Long và Trường Đại học Trà Vinh. Mỗi đơn vị thể hiện một chương trình nghệ thuật tổng hợp, giới thiệu những nét văn hóa truyền thống (dân gian - cổ điển - hiện đại) của cộng đồng 3 dân tộc Kinh - Khmer – Hoa. Mỗi chương trình thi diễn ít nhất 4 thể loại trong các thể loại: đơn ca, song ca, tốp ca, hát múa, múa, độc tấu, song tấu...

Ông Lâm Hữu Phúc, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Trà Vinh cho biết, các chương trình dự thi năm nay có sự đầu tư khá lớn, thành công của từng tiết mục là nguồn động viên, khích lệ tinh thần rất lớn đối với phong trào văn hóa, văn nghệ của địa phương.

“Sau khi kết thúc liên hoan, Sở đề nghị các đơn vị lồng ghép tổ chức biểu diễn phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phục vụ người dân tại địa phương mình nhằm bảo tồn, phát huy có hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, ông Phúc cho biết thêm.

 Kết thúc Liên hoan, giải A toàn đoàn thuộc về đơn vị huyện Trà Cú; Cầu Ngang đạt giải B và Châu Thành đạt giải C. Các đơn vị Đại học Trà Vinh, TP Trà Vinh, Duyên Hải, Tiểu Cần và Càng Long đạt giải khuyến khích.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bạc Liêu tổ chức Liên hoan Nghệ thuật Đờn ca tài tử mở rộng
Bạc Liêu tổ chức Liên hoan Nghệ thuật Đờn ca tài tử mở rộng

VOV.VN - Trong 2 ngày 14 - 15/12, tại Nhà hát Cao Văn Lầu, tỉnh Bạc Liêu diễn ra Liên hoan Nghệ thuật Đờn ca tài tử 3 tỉnh Bạc Liêu - Sóc Trăng - Cà Mau lần thứ XVII mở rộng năm 2023.

Bạc Liêu tổ chức Liên hoan Nghệ thuật Đờn ca tài tử mở rộng

Bạc Liêu tổ chức Liên hoan Nghệ thuật Đờn ca tài tử mở rộng

VOV.VN - Trong 2 ngày 14 - 15/12, tại Nhà hát Cao Văn Lầu, tỉnh Bạc Liêu diễn ra Liên hoan Nghệ thuật Đờn ca tài tử 3 tỉnh Bạc Liêu - Sóc Trăng - Cà Mau lần thứ XVII mở rộng năm 2023.

Bế mạc Liên hoan Nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang Quân khu 5 năm 2023
Bế mạc Liên hoan Nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang Quân khu 5 năm 2023

VOV.VN - Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, tối 25/5, tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Liên hoan Nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang Quân khu 5 lần thứ XIII - năm 2023 do Quân khu 5 tổ chức đã bế mạc. 100 tiết mục nghệ thuật tại liên hoan đã khắc hoạ truyền thống vẻ vang của quân và dân khu 5 trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bế mạc Liên hoan Nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang Quân khu 5 năm 2023

Bế mạc Liên hoan Nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang Quân khu 5 năm 2023

VOV.VN - Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, tối 25/5, tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Liên hoan Nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang Quân khu 5 lần thứ XIII - năm 2023 do Quân khu 5 tổ chức đã bế mạc. 100 tiết mục nghệ thuật tại liên hoan đã khắc hoạ truyền thống vẻ vang của quân và dân khu 5 trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Liên hoan Nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang Quân khu 5 năm 2023
Liên hoan Nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang Quân khu 5 năm 2023

VOV.VN - Liên hoan Nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang Quân khu 5 lần thứ XIII - năm 2023 thu hút hơn 500 cán bộ, chiến sĩ của 17 đơn vị thuộc Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Ngãi tham gia.

Liên hoan Nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang Quân khu 5 năm 2023

Liên hoan Nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang Quân khu 5 năm 2023

VOV.VN - Liên hoan Nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang Quân khu 5 lần thứ XIII - năm 2023 thu hút hơn 500 cán bộ, chiến sĩ của 17 đơn vị thuộc Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Ngãi tham gia.

Bế mạc Liên hoan nghệ thuật sân khấu Dù kê Khmer Nam Bộ lần 2 năm 2023
Bế mạc Liên hoan nghệ thuật sân khấu Dù kê Khmer Nam Bộ lần 2 năm 2023

VOV.VN - Sau 1 tuần diễn ra sôi nổi, tối 7/4, Liên hoan nghệ thuật sân khấu Dù kê Khmer Nam Bộ lần thứ 2 năm 2023 do Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh tổ chức chính thức bế mạc.

Bế mạc Liên hoan nghệ thuật sân khấu Dù kê Khmer Nam Bộ lần 2 năm 2023

Bế mạc Liên hoan nghệ thuật sân khấu Dù kê Khmer Nam Bộ lần 2 năm 2023

VOV.VN - Sau 1 tuần diễn ra sôi nổi, tối 7/4, Liên hoan nghệ thuật sân khấu Dù kê Khmer Nam Bộ lần thứ 2 năm 2023 do Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh tổ chức chính thức bế mạc.

Liên hoan nghệ thuật sân khấu dù kê Khmer Nam bộ năm 2023
Liên hoan nghệ thuật sân khấu dù kê Khmer Nam bộ năm 2023

VOV.VN - Tối 1/4, tại Đại học Trà Vinh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật sân khấu dù kê Khmer Nam bộ lần thứ 2 năm 2023.

Liên hoan nghệ thuật sân khấu dù kê Khmer Nam bộ năm 2023

Liên hoan nghệ thuật sân khấu dù kê Khmer Nam bộ năm 2023

VOV.VN - Tối 1/4, tại Đại học Trà Vinh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật sân khấu dù kê Khmer Nam bộ lần thứ 2 năm 2023.