Bà Trương Thị Mai làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp

VOV.VN - Bà Trương Thị Mai yêu cầu Đồng Tháp cần tiếp tục quan tâm, thực hiện Nghị quyết 18, Nghị quyết 19 và một số mô hình thí điểm theo chủ trương của Đảng; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và phát triển đảng viên.

Ngày 22/7 tại Đồng Tháp, Đoàn công tác do bà Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại buổi làm việc, ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp cho biết, Đồng Tháp xác định đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ trên địa bàn tỉnh là nhiệm vụ trọng yếu, tập trung chỉ đạo thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ. 

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay Đồng Tháp đã kết nạp mới hơn 4.700 đảng viên; Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, đảng bộ, chi bộ có nhiều đổi mới về hình thức, đa dạng về nội dung, nhất là sinh hoạt chuyên đề. Công tác cán bộ được thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo tiêu chuẩn, quy trình trong phân công, bố trí, sử dụng cán bộ. Hiện nay, Đồng Tháp có 7/12 huyện, thành phố bố trí bí thư cấp uỷ không là người địa phương và cấp xã có 114/143 xã, phường, thị trấn cũng bố trí bí thư không là người địa phương.

Tốc độ tăng trưởng bình quân GRDP của tỉnh 3 năm đầu nhiệm kỳ ước đạt 5,12%, trong đó khu vực nông - lâm - thuỷ sản ước đạt 3,25%/năm. Mô hình hội quán tiếp tục phát huy hiệu quả; Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đạt kết quả tích cực với trên 400 sản phẩm OCOP, đứng thứ ba trong cả nước về số lượng sản phẩm OCOP. Ngoài ra, bộ máy chính quyền địa phương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Quốc phòng, an ninh, đối ngoại, đảm bảo ổn định và phát triển.

Trong hơn 2 năm còn lại của nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp sẽ tập trung phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra đầu nhiệm kỳ, hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu và các đột phá chiến lược. Trong đó, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 13 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

"Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Quan tâm công tác phát triển đảng viên ở địa bàn dân cư và khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đảng viên đảm bảo về chỉ tiêu, số lượng và đảm bảo về chất lượng. Chuẩn bị tốt Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030"-  Ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban tổ chức Trung ương ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương nỗ lực của Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp đã vượt qua khó khăn để đạt được các mục tiêu. Trong đó, Đồng Tháp đã quán triệt, cụ thể hóa các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết XIII của Đảng sát với thực tiễn để nâng cao tính khả thi trong quá trình thực hiện. Ngoài ra, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh đạt được những kết quả nổi bật, thu nhập bình quân đầu người của Đồng Tháp đạt hơn 68 triệu đồng/người/năm. Tuy nhiên, nhìn chung thì vẫn thấp hơn so với bình quân của cả nước, vì vậy cần quyết tâm, nỗ lực phấn đấu hơn nữa.

Đồng Tháp cần phát huy các thế mạnh về nông nghiệp, công nghiệp hiện nay với 3 khu công nghiệp của Đồng Tháp với tỷ lệ lấp đầy hơn 99%. Công tác xây dựng nông thôn mới được chú trọng, quan tâm đúng mức; kết cấu hạ tầng giao thông đang được đầu tư, hoàn thiện; y tế, giáo dục, quốc phòng, an ninh đảm bảo. Đồng Tháp cũng nằm trong top 5 (PCI); cơ hội để Đồng Tháp phát triển rất lớn và điều quan trọng nhất là địa phương phải phát huy, thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ.

Bà Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban tổ chức Trung ương yêu cầu Đồng Tháp cần tiếp tục quan tâm, thực hiện Nghị quyết 18, Nghị quyết 19 và một số mô hình thí điểm theo chủ trương của Đảng; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và phát triển đảng viên. Đồng thời, đề nghị Đồng Tháp tiếp tục quan tâm đến phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác đối ngoại; quan tâm đến công tác giảm nghèo; xác định trọng tâm, trọng điểm về những thế mạnh, tiềm năng phát triển của địa phương, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng để nâng cao giá trị và những thế mạnh của Đồng Tháp:

"Từ đầu nhiệm kỳ đến nay các đồng chí đã vượt qua khó khăn rất là nghiêm trọng của đại dịch; nội bộ đoàn kết có quyết tâm, công tác lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo nguyên tắc, quy định của Đảng. Một số khó khăn, hạn chế các đồng chí đã thấy rõ thì cần tiếp tục đánh giá, phân tích đầu đủ cái gì chủ quan quyết tâm vượt qua, khắc phục nhanh, còn cái gì khách quan phối hợp liên kết, kiến nghị để mà khắc phục làm sao cho nửa nhiệm kỳ còn lại là nửa nhiệm kỳ để tăng tốc để mà tiếp tục đạt được mục tiêu ở mức cao nhất. Và các đồng chí không chỉ hoàn thành Nghị quyết Đại hội  đại biểu Đảng bộ lần thứ XI của tỉnh mà còn góp phần cho Nghị quyết XIII của Đảng"- Bà Trương Thị Mai yêu cầu.

Trước đó, sáng cùng ngày, bà Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban tổ chức Trung ương cùng đoàn công tác đã đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Tháp; viếng mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; tặng quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đồng Tháp phấn đấu đến 2025 có trên 500 ha cây ăn trái trồng hữu cơ
Đồng Tháp phấn đấu đến 2025 có trên 500 ha cây ăn trái trồng hữu cơ

VOV.VN - Đồng Tháp phấn đấu đến 2025, diện tích cây ăn trái toàn địa phương hơn 46.400 ha, đạt sản lượng trên 460.000 tấn và diện tích sản xuất cây ăn trái hữu cơ trên 500 ha.

Đồng Tháp phấn đấu đến 2025 có trên 500 ha cây ăn trái trồng hữu cơ

Đồng Tháp phấn đấu đến 2025 có trên 500 ha cây ăn trái trồng hữu cơ

VOV.VN - Đồng Tháp phấn đấu đến 2025, diện tích cây ăn trái toàn địa phương hơn 46.400 ha, đạt sản lượng trên 460.000 tấn và diện tích sản xuất cây ăn trái hữu cơ trên 500 ha.

Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp
Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp

VOV.VN - Chiều 21/7, Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương do ông Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp

Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp

VOV.VN - Chiều 21/7, Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương do ông Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp về công tác tổ chức xây dựng Đảng.