Truy thăng cấp bậc hàm cho Phó Trưởng Công an phường hy sinh khi làm nhiệm vụ

VOV.VN - Ngày 13/1, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định truy thăng cấp bậc hàm cho Đại uý Trần Duy Hùng, Phó trưởng Công an phường Thuỷ Vân, thành phố Huế hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Bộ trưởng Bộ Công an Quyết định thăng cấp bậc hàm từ Đại uý lên Trung tá kể từ ngày 13/1/2024 đối với Đại uý Trần Duy Hùng, Phó trưởng Công an phường Thuỷ Vân, Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 12/1, tại kiệt 7, tổ dân phố Xuân Hòa, phường Thủy Vân,  thành phố Huế, đối tượng Nguyễn Tấn Sang có dấu hiệu bị tâm thần, chặn xe, gây gỗ, đe dọa người đi đường. Nhận tin báo, Đại úy Trần Duy Hùng cùng cán bộ trực ban và bảo vệ dân phố đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc. Tại đây, khi phát hiện tổ công tác, Sang đã chạy vào nhà, rồi bất ngờ trở ra, dùng dao tấn công anh Hùng. Thấy đối tượng manh động và liều lĩnh, lại sử dụng hung khí nguy hiểm nên Đại úy Hùng lao vào, khống chế Sang. Trong lúc làm nhiệm vụ, Đại úy Hùng đã liên tiếp bị Sang dùng dao đâm vào vùng cổ, ngực. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên Đại úy Trần Duy Hùng đã hy sinh.

Chiều 13/1) đoàn công tác của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh này cùng đông đảo đồng đội, người thân và người dân tham dự lễ khâm liệm, phủ Quân kỳ linh cữu Đại úy Trần Duy Hùng, Phó trưởng Công an phường Thủy Vân, thành phố Huế vừa vĩnh viễn nằm xuống vì bình yên của nhân dân.

Đám tang của Đại úy Trần Duy Hùng, 41 tuổi, Phó Trưởng công an phường Thủy Vân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, được tổ chức tại nhà riêng ở phường An Đông, thành phố Huế. Rất nhiều người dân, bà con, đồng đội đã đến viếng, thắp nén hương tiễn biệt người chiến sĩ công an nhân dân đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. 

Ông Trần Văn Kháng, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 6, phường An Đông cho biết, Đại úy Hùng là một đảng viên mẫu mực, thường xuyên giúp đỡ hàng xóm láng giềng. Cha của Đại úy Hùng nguyên là cán bộ của Công an thành phố Huế và mất sớm, nên Đại úy Hùng là lao động chính trong nhà, vợ anh không có công việc ổn định, mẹ già thường xuyên đau ốm và đặc biệt có một người anh trai mất sức lao động.

“Tình cảm của nhân dân trong xóm đối với anh Hùng rất là thân tình, nhất là khi nghe tin như vậy thì trong xóm ai cũng rất là bàng hoàng, mỗi người mỗi tay đến giúp chuyện hậu sự. Dân làng trong xóm đều thương tiếc cho một người cán bộ công an mẫu mực trong địa phương”, ông Trần Văn Kháng cho hay.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Trưởng Công an phường dũng cảm hy sinh khi đang làm nhiệm vụ
Phó Trưởng Công an phường dũng cảm hy sinh khi đang làm nhiệm vụ

VOV.VN - Ngày 12/1, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Đại úy Trần Duy Hùng – Phó trưởng Công an phường Thủy Vân, TP. Huế đã dũng cảm hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ.

Phó Trưởng Công an phường dũng cảm hy sinh khi đang làm nhiệm vụ

Phó Trưởng Công an phường dũng cảm hy sinh khi đang làm nhiệm vụ

VOV.VN - Ngày 12/1, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Đại úy Trần Duy Hùng – Phó trưởng Công an phường Thủy Vân, TP. Huế đã dũng cảm hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ.

Phó trưởng công an phường bị đâm tử vong
Phó trưởng công an phường bị đâm tử vong

VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đang điều tra nguyên nhân Đại úy Trần Duy Hùng, Phó Trưởng Công an phường Thủy Vân, thành phố Huế bị một đối tượng đâm tử vong.

Phó trưởng công an phường bị đâm tử vong

Phó trưởng công an phường bị đâm tử vong

VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đang điều tra nguyên nhân Đại úy Trần Duy Hùng, Phó Trưởng Công an phường Thủy Vân, thành phố Huế bị một đối tượng đâm tử vong.