Dortmund – Man City: Giành lại chút danh dự

(VOV) - Thầy trò Mancini chỉ còn lại một cơ hội để gỡ gạc chút danh dự khi đến làm khách trên sân của Dortmund.

Trong tất cả các đội bóng có tên tuổi tham dự Champions League năm nay, sẽ không quá khi cho rằng Man City là đội bóng chơi tồi nhất. Bước vào giải với tư cách là đương kim vô địch của Premier League, Man xanh trải qua 5 trận đấu bảng mà không biết đến mùi chiến thắng. Họ đã để hòa 3 trận và thua 2 trận.

Có một thực tế khá hài hước tại bảng D, đó là khi Man City ghi bàn mở tỉ số trước thì họ sẽ để thua. Còn khi bị thủng lưới trước thì thầy trò Mancini sẽ có một trận hòa. Cơ hội đi tiếp tại đấu trường Champions League đã hết đối với Man City. Có chăng, họ sẽ chỉ gỡ gạc lại được một vé vào vòng 1/16 của Europa League nếu như chiến thắng Dortmund còn Ajax không thể giành trọn 3 điểm trước Real.

Dortmund chưa từng thua trên sân nhà trước các đội bóng Anh. (ảnh: Getty Images)

Trước trận đấu, Roberto Mancini đã có những phát biểu nhận trách nhiệm về thành tích thi đấu bết bát của đội bóng tại Champions League: “Tôi biết mọi người thất vọng về thành tích tại vòng bảng. Nhưng chúng tôi đã cố gắng và bị loại bởi những đội mạnh hơn thì không có gì đáng xấu hổ. Real và Dortmund đã chơi hay hơn, do đó họ xứng đáng đi tiếp.”

“Chúng tôi sẽ thi đấu hết sức trong trận gặp Dortmund. Nhưng đây sẽ là một trận đấu khó khăn bởi đội bóng nước Đức đang trong một phong độ cực cao. Những mục tiêu phía trước vẫn còn là Premier League, cúp FA và Europa League. Mùa giải vẫn còn rất dài và chúng tôi phải cân nhắc kĩ lưỡng từng trận đấu.” - Mancini chia sẻ. Dù nói như vậy nhưng trên thực tế, hai mục tiêu hàng đầu mà các ông chủ người Ả Rập đặt ra là Premier League và Champions League thì Mancini đã làm hỏng mất một.

Mất David Silva, Man City sẽ gặp nhiều khó khăn. (ảnh: Getty Images)

Về phần Dortmund, đội bóng nước Đức đã kê cao gối đợi vòng knock-out với ngôi đầu bảng D. Nhưng “tinh thần Đức” sẽ khiến họ chiến đấu hết mình với Man City, kịch bản Dortmund buông trận này rất khó xảy ra. Bởi trên sân nhà Rhur, Dortmund chưa từng thua một đội bóng Anh nào. Đây là thành tích hiếm có CLB nào làm được và chắc chắn Lewandowski cùng các đồng đội sẽ thi đấu hết mình để giữ thành tích ấy.

Hơn nữa, Man City sẽ tiến vào “vùng đất dữ” mà không có nhiều trụ cột. Clichy, Kolarov dính chấn thương chưa lành thì Mancini lại phải nhận tin David Silva tái phát chấn thương gân kheo. Yaya Toure thì đã nhận đủ 3 thẻ vàng không thể thi đấu trận này. Mất đi hai cầu thủ quan trọng nhất của hàng tiền vệ, Man City khó có thể phô diễn hết sức mạnh trên sân Rhur.

Thầy trò Mancini sẽ nhập cuộc với quyết tâm lớn nhất để ngẩng cao đầu rời giải với một chiến thắng. Nhưng mọi điều kiện khách quan đều đang chống lại Man City. Mất đi quá nhiều trụ cột, thêm vào đó là thành tích thi đấu cực kì kém trên đất Đức. Trong 5 lần gần nhất hành quân đến Đức, nửa xanh thành Manchester đã để thua 4 trận. Trong khi Dortmund chưa bao giờ thua các đội bóng Anh trên sân nhà./.

Đội hình ra sân dự kiến:

Dortmund: Weidenfeller – Piszczek, Hummels, Santana, Schmelzer – Gundogan, Leitner – Blaszczykowski, Gotze, Reus – Lewandowski.

Man City: Hart – Maicon, Kompany, Nastasic, Zabaleta – Javi Garcia, Barry – Sinclair, Nasri, Balotelli – Dzeko.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên