ĐT bóng đá nữ chúc U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan

VOV.VN - Huỳnh Như thay mặt đội tuyển nữ Việt Nam chúc các cầu thủ U23 giành chiến thắng trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31.

"Chúc U23 Việt Nam có một trận đấu hay và giành chiến thắng", Huỳnh Như chia sẻ sau khi cùng đội tuyển nữ Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 31 trên sân Cẩm Phả (Quảng Ninh). Ngày 22/5, U23 Việt Nam đấu trận chung kết bóng đá nam trên sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội).

Giống như các đồng nghiệp nam, đội tuyển nữ Việt Nam cũng đối đầu với Thái Lan trong trận tranh huy chương vàng của SEA Games 31. Bàn thắng duy nhất của Huỳnh Như ở phút 59 giúp đội chủ nhà bảo vệ thành công ngôi hậu của đại hội.

"Tôi rất hạnh phúc. Xin gửi lời cảm ơn tới ban huấn luyện và toàn đội đã nỗ lực tuyệt vời. Tuyển nữ Việt Nam đặc biệt cảm ơn những người hâm mộ đến sân và cổ vũ qua truyền hình. Xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất", đội trưởng của đội tuyển Việt Nam phát biểu.

Cách biệt tỉ số chỉ là một bàn nhưng đây là một chiến thắng thuyết phục của đội tuyển Việt Nam. Trước một đối thủ được coi là kình địch, các học trò của HLV Mai Đức Chung thi đấu đầy tự tin và chứng tỏ bản lĩnh trong suốt trận đấu.

Đội chủ nhà không cần áp đảo và gây sức ép liên tục nhưng vẫn tạo ra nhiều cơ hội. Ngược lại, ngay cả khi cầm bóng nhiều và dâng cao đội hình chơi tấn công, Thái Lan có rất ít tình huống gây nguy hiểm cho khung thành đội tuyển Việt Nam.

Sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà là một nguồn động viên quan trọng giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung giành chiến thắng. Đội tuyển Việt Nam biến áp lực sân nhà trở thành động lực.

"Tấm huy chương vàng này vô cùng đặc biệt. Đội tuyển Việt Nam phải thi đấu hết sức trên quê hương mình, bắt buộc phải giành chiến thắng hôm nay", Huỳnh Như chia sẻ.

"Sau khi hết hiệp một không có bàn thắng, HLV Mai Đức Chung động viên các cầu thủ cố gắng. Còn 45 phút nữa, mọi người phải đoàn kết. Tinh thần đoàn kết là điều quan trọng nhất để đội tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng", Huỳnh Như chia sẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng và khen ngợi đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng và khen ngợi đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

VOV.VN - Ngay sau khi đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 31, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có thư chúc mừng đội tuyển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng và khen ngợi đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng và khen ngợi đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

VOV.VN - Ngay sau khi đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 31, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có thư chúc mừng đội tuyển.

Chủ tịch nước biểu dương Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam
Chủ tịch nước biểu dương Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

VOV.VN - Chủ tịch nước đánh giá cao các cầu thủ đã thi đấu, cống hiến hết mình, đoàn kết, phát huy tinh thần tập thể, là điểm tựa để Đội trường Huỳnh Như ghi “bàn thắng vàng” ở phút thứ 59 của trận đấu.

Chủ tịch nước biểu dương Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Chủ tịch nước biểu dương Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

VOV.VN - Chủ tịch nước đánh giá cao các cầu thủ đã thi đấu, cống hiến hết mình, đoàn kết, phát huy tinh thần tập thể, là điểm tựa để Đội trường Huỳnh Như ghi “bàn thắng vàng” ở phút thứ 59 của trận đấu.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành Huy chương vàng SEA Games, người hâm mộ phấn khích
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành Huy chương vàng SEA Games, người hâm mộ phấn khích

VOV.VN - Tối nay (21/5) trên sân vận động Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có cuộc chạm trán với đối thủ đầy duyên nợ Thái Lan trong trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 31.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành Huy chương vàng SEA Games, người hâm mộ phấn khích

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành Huy chương vàng SEA Games, người hâm mộ phấn khích

VOV.VN - Tối nay (21/5) trên sân vận động Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có cuộc chạm trán với đối thủ đầy duyên nợ Thái Lan trong trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 31.