Hàng trăm người Sơn La về từ vùng dịch Bắc Giang cần được kiểm soát chặt chẽ

VOV.VN - Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La cho biết, toàn bộ 18 trường hợp F1 của bệnh nhân 4367 mắc Covid-19 ở Sơn La (bao gồm cả chồng và 2 con) đã cho kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 với SARS-CoV-2.

Liên quan đến bệnh nhân này, đến nay, các ngành chức năng tỉnh Sơn La đã truy vết, xác định có 23 trường hợp F1 (5 trường hợp F1 ở ngoài tỉnh), hơn 340 F2 và hơn 2.400 F3. Ngành y tế đã lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ F1, cùng một số F2 có nguy cơ cao. Đến nay, kết quả đều âm tính.

Ngoài các trường hợp liên quan đến ca bệnh đến 4367 (đến nay là ca dương tính duy nhất ở địa phương), tỉnh Sơn La cũng tích cực rà soát, truy vết các trường hợp liên quan đến các ca bệnh ở các địa phương khác, các trường hợp đi từ vùng dịch về, theo thông báo khẩn của Bộ Y tế và đi từ nước ngoài về. Lũy tích số đã truy vết từ ngày 29/4 đến nay là hơn 6.300 trường hợp, bao gồm 123 F1, hơn 1.600 F2, còn lại là F3 và những người đi từ vùng dịch về.

Tổng số người hiện đang cách ly, theo dõi tại cơ sở y tế và các khu cách ly tập trung là 540 người; theo dõi tại nhà và theo dõi tại cộng đồng hơn 5.600 trường hợp…

Đáng chú ý là tỉnh Sơn La hiện có tới khoảng 60.200 người đi làm việc ở các Khu công nghiệp ngoài tỉnh, hơn 6.000 người trong số này đã về địa phương trong những ngày gần đây. Trong đó, riêng về từ vùng dịch Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương hơn 650 trường hợp.

Mới đây nhất, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương đã gửi danh sách các công nhân là người Sơn La làm việc tại Công ty may Tinh Lợi ở Khu công nghiệp Lai Vu, huyện Kim Thành (Hải Dương) – nơi mới phát hiện ca mắc Covid-19 để Sơn La nắm bắt, quản lý lao động của mình nếu họ đã rời công ty về địa phương. Vì vậy, khuyến cáo của ngành chức năng tỉnh Sơn La là người dân địa phương cần hợp tác khai báo, phát giác những người đi từ vùng dịch về để cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, tránh bỏ sót ca bệnh trong cộng đồng.

 

Trước đó, trường hợp dương tính ở Sơn La được ghi nhận cũng là công nhân đi làm tại một công ty có trụ sở ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (là ổ dịch lớn của nước ta hiện nay). Đáng nói là sau khi từ công ty về địa phương, người này đã khai báo không trung thực, nên mãi 2 ngày sau khi về địa phương mới được đưa đi cách ly tập trung. Việc làm này khiến công tác rà soát, truy vết của lực lượng chức năng và chính quyền địa phương rất khó khăn, vất vả, nhất là làm tăng cao hơn khả năng lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xôn xao clip 2 người ở Sơn La không hợp tác phòng chống Covid-19
Xôn xao clip 2 người ở Sơn La không hợp tác phòng chống Covid-19

VOV.VN - Tối 20/5, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip về 2 thành viên (một thanh niên và một phụ nữ trung tuổi) trong 1 gia đình ở huyện Mai Sơn, Sơn La không hợp tác, thậm chí có thái độ chống đối khi đội ngũ nhân viên y tế đến lấy mẫu xét nghiệm để sàng lọc Covid-19.

Xôn xao clip 2 người ở Sơn La không hợp tác phòng chống Covid-19

Xôn xao clip 2 người ở Sơn La không hợp tác phòng chống Covid-19

VOV.VN - Tối 20/5, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip về 2 thành viên (một thanh niên và một phụ nữ trung tuổi) trong 1 gia đình ở huyện Mai Sơn, Sơn La không hợp tác, thậm chí có thái độ chống đối khi đội ngũ nhân viên y tế đến lấy mẫu xét nghiệm để sàng lọc Covid-19.

Gắp ra đồng xu trong dạ dày bệnh nhi 9 tuổi ở Sơn La
Gắp ra đồng xu trong dạ dày bệnh nhi 9 tuổi ở Sơn La

VOV.VN - Ngày 19/5, Bệnh viện đa khoa Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã nội soi gắp thành công dị vật là đồng xu kim loại ở dạ dày cho bệnh nhi P.H.Q, 9 tuổi, trú tại Thị trấn Nông Trường, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Gắp ra đồng xu trong dạ dày bệnh nhi 9 tuổi ở Sơn La

Gắp ra đồng xu trong dạ dày bệnh nhi 9 tuổi ở Sơn La

VOV.VN - Ngày 19/5, Bệnh viện đa khoa Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã nội soi gắp thành công dị vật là đồng xu kim loại ở dạ dày cho bệnh nhi P.H.Q, 9 tuổi, trú tại Thị trấn Nông Trường, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Sơn La phát động phong trào toàn dân phòng chống Covid-19 và xuất nhập cảnh trái phép
Sơn La phát động phong trào toàn dân phòng chống Covid-19 và xuất nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Chiều nay (18/5), tại xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức lễ phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới”.

Sơn La phát động phong trào toàn dân phòng chống Covid-19 và xuất nhập cảnh trái phép

Sơn La phát động phong trào toàn dân phòng chống Covid-19 và xuất nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Chiều nay (18/5), tại xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức lễ phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới”.