ĐT Philippines lặng lẽ rời sân Mỹ Đình sau trận thua ĐT Việt Nam

VOV.VN - ĐT Philippines lặng lẽ rời sân Mỹ Đình sau thất bại 1-2 trước ĐT Việt Nam ở bán kết lượt về AFF Cup 2018.

Các thành viên ĐT Philippines lặng lẽ lên xe bus rời sân Mỹ Đình sau thất bại 1-2 trước ĐT Việt Nam.
Dù phải tham dự cuộc họp báo sau trận đấu nhưng HLV Sven Goran Eriksson vẫn ra xe bus sớm hơn các cầu thủ ĐT Philippines.
HLV Sven Goran Eriksson tỏ ra rất thất vọng khi bị loại ở bán kết AFF Cup 2018.
Các thành viên ĐT Philippines ra xe lần lượt từng người một, thay vì cả đội cùng ra một lúc.
Các nhân viên hậu cần cất trang thiết bị của ĐT Philippines lên xe.
HLV Sven Goran Eriksson tranh thủ nói chuyện với James Younghusband trong khi chờ đợi các cầu thủ khác lên xe.
Các thành viên ĐT Philippines ra về "không kèn không trống".
Chỉ ít phút sau khi ĐT Philippines ra xe bus, ĐT Việt Nam cũng lên xe bus rời sân Mỹ Đình trong sự chào đón của đám đông CĐV.
Đám đông CĐV "quây kín" xe bus ĐT Việt Nam, hò reo chúc mừng thầy trò HLV Park Hang Seo.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

CĐV “quây kín” xe bus chở ĐT Việt Nam sau trận thắng ĐT Philippines
CĐV “quây kín” xe bus chở ĐT Việt Nam sau trận thắng ĐT Philippines

VOV.VN - Đám đông CĐV quây kín xe bus chở ĐT Việt Nam sau trận thắng ĐT Philippines 2-1 trên sân Mỹ Đình.

CĐV “quây kín” xe bus chở ĐT Việt Nam sau trận thắng ĐT Philippines

CĐV “quây kín” xe bus chở ĐT Việt Nam sau trận thắng ĐT Philippines

VOV.VN - Đám đông CĐV quây kín xe bus chở ĐT Việt Nam sau trận thắng ĐT Philippines 2-1 trên sân Mỹ Đình.

Toàn cảnh: Họp báo sau trận ĐT Việt Nam 2-1 ĐT Philippines
Toàn cảnh: Họp báo sau trận ĐT Việt Nam 2-1 ĐT Philippines

VOV.VN - Toàn cảnh họp báo sau trận đấu ĐT Việt Nam 2-1 ĐT Philippines bán kết lượt về AFF Cup 2018 diễn ra tối 6/12.

Toàn cảnh: Họp báo sau trận ĐT Việt Nam 2-1 ĐT Philippines

Toàn cảnh: Họp báo sau trận ĐT Việt Nam 2-1 ĐT Philippines

VOV.VN - Toàn cảnh họp báo sau trận đấu ĐT Việt Nam 2-1 ĐT Philippines bán kết lượt về AFF Cup 2018 diễn ra tối 6/12.