ĐT Trung Quốc mất phương hướng khi HLV Lippi từ chức lần 2

VOV.VN - ĐT Trung Quốc đang ở tình trạng mất phương hướng sau khi HLV Marcelo Lippi tuyên bố từ chức lần thứ 2 chỉ trong thời gian ngắn. 

Sau khi đội tuyển Trung Quốc thất bại với tỷ số 1-2 trước Syria ở vòng loại World Cup 2022 vào tối 14/11, HLV Lippi đã tuyên bố từ chức ngay tại buổi họp báo sau đó. LĐBĐ Trung Quốc dù rất bất ngờ nhưng cuối cùng cũng phải chấp nhận phương án mà nhà cầm quân danh tiếng người Italia đưa ra. 

HLV Lippi không còn dẫn dắt ĐT Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua). 

Đây không phải là lần đầu tiên HLV Lippi từ chức ở ĐT Trung Quốc. Sau thất bại ở Asian Cup 2019, nhà cầm quân từng giúp ĐT Italia vô địch World Cup 2006 cũng đã từ chức. Tuy nhiên đến ngày 24/5, HLV Lippi được tái bổ nhiệm với một điều kiện là trong đội hình ĐT Trung Quốc phải có những cầu thủ nhập tịch cũng như "Hoa kiều" để tăng sức mạnh cho đội bóng. 

Dù đã có sự bổ sung cầu thủ gốc Brazil - Elkeson và cựu cầu thủ trẻ của Arsenal - Nico Yennaris nhưng ĐT Trung Quốc vẫn thi đấu không thành công ở vòng loại World Cup 2022. Họ chỉ có thể đánh bại 2 đội bóng yếu hơn là Guam và Maldives trước khi bị Philippines cầm hòa và thất bại trước Syria. 

Những thành tích kém cỏi ấy của ĐT Trung Quốc đã khiến HLV Lippi hết kiên nhẫn và quyết định nói lời chia tay dù rằng ông đang là HLV được hưởng lương cao nhất thế giới. Hiện chưa rõ ai sẽ dẫn dắt ĐT Trung Quốc trong thời gian tới nhưng rõ ràng đội bóng này đang thật sự mất phương hướng trong cả việc sử dụng nhân sự cũng như định hình lối chơi dù chất lượng từng cá nhân là không quá tệ. 

Được biết, LĐBĐ Trung Quốc vẫn đang tiến hành nhập tịch ồ ạt để tăng cường sức mạnh cho ĐT Trung Quốc. Báo chí nước này đưa tin có đến 50 cầu thủ chủ yếu đến từ Brazil và châu Phi đã và đang chờ thủ tục để hoàn tất việc có hộ chiếu Trung Quốc và thi đấu ở vòng loại World Cup. 

Ở lượt trận ngày 19/11 tới của vòng loại World Cup 2022, ĐT Trung Quốc sẽ được nghỉ, họ sẽ trở lại với đấu trường này vào tháng 3 năm sau./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thắng dễ ĐT Oman, ĐT Iran hẹn ĐT Trung Quốc ở tứ kết Asian Cup 2019
Thắng dễ ĐT Oman, ĐT Iran hẹn ĐT Trung Quốc ở tứ kết Asian Cup 2019

VOV.VN - Giành chiến thắng 2-0 trước ĐT Oman ở vòng 16 đội, ĐT Iran tiến vào tứ kết Asian Cup 2019 gặp ĐT Trung Quốc.

Thắng dễ ĐT Oman, ĐT Iran hẹn ĐT Trung Quốc ở tứ kết Asian Cup 2019

Thắng dễ ĐT Oman, ĐT Iran hẹn ĐT Trung Quốc ở tứ kết Asian Cup 2019

VOV.VN - Giành chiến thắng 2-0 trước ĐT Oman ở vòng 16 đội, ĐT Iran tiến vào tứ kết Asian Cup 2019 gặp ĐT Trung Quốc.

Bại trận trước Iran, HLV Lippi chia tay ĐT Trung Quốc
Bại trận trước Iran, HLV Lippi chia tay ĐT Trung Quốc

VOV.VN- Sau thất bại ở tứ kết Asian Cup trước Iran, HLV Marcello Lippi chính thức rời vị trí HLV trưởng ĐTQG Trung Quốc sau hơn 2 năm tại vị.

Bại trận trước Iran, HLV Lippi chia tay ĐT Trung Quốc

Bại trận trước Iran, HLV Lippi chia tay ĐT Trung Quốc

VOV.VN- Sau thất bại ở tứ kết Asian Cup trước Iran, HLV Marcello Lippi chính thức rời vị trí HLV trưởng ĐTQG Trung Quốc sau hơn 2 năm tại vị.

Son Heung Min tỏa sáng, ĐT Hàn Quốc thắng nhàn ĐT Trung Quốc
Son Heung Min tỏa sáng, ĐT Hàn Quốc thắng nhàn ĐT Trung Quốc

VOV.VN - Son Heung Min tỏa sáng khi kiếm về 1 quả phạt đền và kiến tạo 1 bàn để giúp ĐT Hàn Quốc giành chiến thắng 2-0 trước ĐT Trung Quốc.

Son Heung Min tỏa sáng, ĐT Hàn Quốc thắng nhàn ĐT Trung Quốc

Son Heung Min tỏa sáng, ĐT Hàn Quốc thắng nhàn ĐT Trung Quốc

VOV.VN - Son Heung Min tỏa sáng khi kiếm về 1 quả phạt đền và kiến tạo 1 bàn để giúp ĐT Hàn Quốc giành chiến thắng 2-0 trước ĐT Trung Quốc.

Thể thao 24h: ĐT Thái Lan tự tin hóa giải “bài tủ” của ĐT Trung Quốc
Thể thao 24h: ĐT Thái Lan tự tin hóa giải “bài tủ” của ĐT Trung Quốc

VOV.VN - HLV tạm quyền Sirisak Yodyadthai của ĐT Thái Lan tự tin khi “Voi chiến” đọ sức với ĐT Trung Quốc ở vòng 1/8 Asian Cup 2019.

Thể thao 24h: ĐT Thái Lan tự tin hóa giải “bài tủ” của ĐT Trung Quốc

Thể thao 24h: ĐT Thái Lan tự tin hóa giải “bài tủ” của ĐT Trung Quốc

VOV.VN - HLV tạm quyền Sirisak Yodyadthai của ĐT Thái Lan tự tin khi “Voi chiến” đọ sức với ĐT Trung Quốc ở vòng 1/8 Asian Cup 2019.