Dư âm MU 1-1 Chelsea: Những cơn đau đầu phía sau sai lầm của De Gea

VOV.VN - Sai lầm của thủ môn David De Gea dường như đã che mờ những vấn đề mà MU và Chelsea gặp phải trong trận hòa 1-1 trên sân Old Trafford. 

De Gea mắc sai lầm tai hại dẫn đến bàn thua ở trận MU 1-1 Chelsea. (Ảnh: Getty)

Sai lầm dẫn đến bàn thua của David De Gea là tâm điểm chú ý sau trận hòa 1-1 giữa MU và Chelsea. Thủ thành người Tây Ban Nha đã bị chỉ trích nhiều đến nỗi lu mờ cả pha cứu thua quan trọng ở những phút cuối trận.

Nếu David De Gea không chặn đứng cú sút cận thành của Gonzalo Higuain, MU đã thất bại trước Chelsea. Với người hâm mộ The Blues, chân sút người Argentina là nỗi thất vọng lớn nhất ở trận này.

Nhưng phong độ của David De Gea hay Gonzalo Higuain chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, khi cả MU lẫn Chelsea đều có những vấn đề riêng trong lối chơi. Và thực tế, trận đại chiến trên sân Old Trafford cũng không diễn ra hấp dẫn như kỳ vọng.

Cơn đau đầu của Ole Gunnar Solskjaer

“Chúng tôi đã chơi đúng kỳ vọng trong hiệp 1. MU là đội làm chủ thế trận, chơi ăn ý, tạo ra cơ hội và ghi bàn mở tỷ số. Tuy nhiên, chúng tôi lại đánh mất nhịp độ ấy khi bước sang hiệp 2. Nhìn chung, tỷ số hòa là kết quả công bằng vì không bên nào xứng đáng giành chiến thắng.” – HLV Ole Gunnar Solskjaer đánh giá.

Trước Chelsea, MU đã biến ý đồ đánh phủ đầu thành bàn thắng mở tỷ số của Juan Mata ở phút 11. Điều mà đội chủ sân Old Trafford đã không thể làm được trong những trận đại chiến với Man City và Barca vừa qua.

MU đánh mất thế trận sau khi khởi đầu như mơ với bàn mở tỷ số ngay phút 11 của Juan Mata. (Ảnh: Reuters)

Còn việc đột ngột đánh mất nhịp độ đang là thói quen xấu của Quỷ đỏ. Và là cơn đau đầu của HLV Ole Gunnar Solskjaer. Có cảm tưởng như MU chỉ đủ khả năng để duy trì thế trận chủ động trong khoảng 30-45 phút rồi sẽ chùng xuống.

CĐV MU đã quen với kịch bản ấy trong những thất bại dưới tay Man City, Barca hay xa hơn là 2 trận thua trước Wolves. Thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer luôn bắt đầu trận đấu khá hứng khởi và kết thúc trận đấu với sự thất vọng.

“Đã có những đôi chân mệt mỏi, đã có những tinh thần rệu rã trong hiệp 2. Chúng tôi phải thắng trận này nhưng lại không thể tái lập màn trình diễn trong hiệp 1.” – HLV Ole Gunnar Solskjaer úp mở nguyên nhân khiến Quỷ đỏ không còn là chính mình.

Cơn đau đầu của Maurizio Sarri

Trước chuyến làm khách trên sân Old Trafford, Chelsea luôn thua khi viếng thăm những đối thủ trong nhóm big six ở Premier League mùa này. Trên sân của Tottenham, Arsenal, Man City, Liverpool, thầy trò Maurizio Sarri đều sụp đổ rất nhanh sau khi thủng lưới trước.

Nỗi lo kịch bản ấy lặp lại đã bủa vây các CĐV The Blues khi Juan Mata sút tung lưới đội bóng cũ ngay phút 11. Bàn thua ấy là hệ quả từ cách nhập cuộc vội vàng, lựa chọn chơi đôi công, 5 ăn 5 thua của Chelsea.

Gonzalo Higuain bỏ lỡ cơ hội mang về chiến thắng cho Chelsea. (Ảnh: Getty)

“MU đã chơi rất hay trong khoảng 20-25 phút đầu tiên. Còn chúng tôi khi không thể giữ khoảng cách hợp lý giữa hàng tiền đạo và hàng tiền vệ. Thế nên đối phương có nhiều không gian để khai thác và luân chuyển bóng một cách thoải mái” – HLV Maurizio Sarri chỉ ra vấn đề của Chelsea.

Việc giữ cự ly đội hình sao cho ổn thỏa là bài toán mà HLV Maurizio Sarri chưa thể giải quyết suốt mùa giải này. Và nó một lần nữa làm hại Chelsea trong chuyến làm khách trên sân Old Traffford.

Tuy nhiên, lần này Chelsea và HLV Maurizio Sarri đã “tỉnh đòn” hơn để tránh khỏi vết xe đổ trong những trận đại chiến trên sân khách trước đây. Đội khách đã trừng phạt sai lầm của David De Gea và rồi quyết định trở nên thực dụng để giữ vững thành quả.

“Chúng tôi đã chơi tốt trong nửa cuối hiệp 1. Sang hiệp 2, chúng tôi quyết định không mạo hiểm bất cứ điều gì. MU chỉ có 1 cơ hội từ tình huống phạt góc ở cuối trận mà thôi.” – HLV Maurizio Sarri đánh giá, dù thừa nhận ông không thể hài lòng khi Chelsea đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất trong hiệp 2./.         

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

BXH Premier League sau vòng 36: Man City dẫn đầu, MU đứng thứ 6
BXH Premier League sau vòng 36: Man City dẫn đầu, MU đứng thứ 6

VOV.VN - Sau vòng 36 Premier League, Man City tiếp tục dẫn đầu khi hơn Liverpool 1 điểm, MU đứng thứ 6 nhưng rút ngắn cách biệt với Arsenal từ 2 xuống 1 điểm.

BXH Premier League sau vòng 36: Man City dẫn đầu, MU đứng thứ 6

BXH Premier League sau vòng 36: Man City dẫn đầu, MU đứng thứ 6

VOV.VN - Sau vòng 36 Premier League, Man City tiếp tục dẫn đầu khi hơn Liverpool 1 điểm, MU đứng thứ 6 nhưng rút ngắn cách biệt với Arsenal từ 2 xuống 1 điểm.

Cận cảnh: Sai lầm tai hại của De Gea khiến MU mất điểm trước Chelsea
Cận cảnh: Sai lầm tai hại của De Gea khiến MU mất điểm trước Chelsea

VOV.VN - Thủ môn David De Gea mắc sai lầm tai hại kiến MU bị Chelsea gỡ hòa 1-1 ở trận đấu tâm điểm vòng 36 Premier League.

Cận cảnh: Sai lầm tai hại của De Gea khiến MU mất điểm trước Chelsea

Cận cảnh: Sai lầm tai hại của De Gea khiến MU mất điểm trước Chelsea

VOV.VN - Thủ môn David De Gea mắc sai lầm tai hại kiến MU bị Chelsea gỡ hòa 1-1 ở trận đấu tâm điểm vòng 36 Premier League.