Ngã từ tầng 2 xuống sân trường, một học sinh bị gãy 2 tay

VOV.VN - Một học sinh lớp 2 tại tỉnh Quảng Bình đùa nghịch, trèo qua lan can của trường thì bị trượt chân ngã từ tầng 2 xuống sân, bị gãy cả 2 tay, được đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

 

Chiều nay (13/9), Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình thông tin, tình hình sức khỏe của học sinh Võ Tiến Mạnh, lớp 2B, Trường tiểu học số 1 Thanh Trạch, huyện Bố Trạch đã ổn định, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Trước đó, khoảng 12h30 phút trưa 12/9, học sinh Võ Tiến Mạnh chơi trên tầng 2 của trường, không may bị trượt chân ngã xuống sân trường, dẫn đến bị gãy cả 2 tay. Sau khi xảy ra sự việc, nhà trường đã báo với phụ huynh em Mạnh kịp thời đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế. Thông tin ban đầu, tình trạng sức khỏe của em Mạnh cơ bản ổn định.

Ông Võ Hải Quân, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, học sinh đến trường sớm, lúc này không có phụ huynh, giáo viên đến trường, các cháu trèo lên lan can không may rơi xuống đất. Phòng đã rà soát phần lan can trường học có chiều cao đúng tiêu chuẩn xây dựng, không học sinh nào xô đẩy hay trêu đùa với em Mạnh.

 “Nguyên nhân vụ việc không phải do cơ sở vật chất mà tại học sinh nghịch, chơi đùa và trèo qua lan can hành lang rồi bị trượt rồi rơi xuống, còn cơ sở vật chất trường rất tốt. Sau việc này sẽ quán triệt, giáo dục thêm học sinh về kỹ năng phòng tránh tai nạn, giáo viên nhắc nhở thêm, các trường cũng rà soát lại điều kiện cơ sở vật chất, phát hiện những yếu tố không an toàn để có biện pháp khắc phục. Phụ huynh cũng cho con em đi học đúng giờ, đừng đến quá sớm vào buổi trưa vì lúc đó không có ai quản lý”, ông Võ Hải Quân cho hay./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên