FIFA hối lộ LĐBĐ Iceland 4 triệu bảng giúp Pháp dự World Cup 2010

VOV.VN - “Con tàu” đắm FIFA mà đứng đầu là Sepp Blatter tiếp tục nhận thêm những đòn chí mạng liên quan đến vấn đề hối lộ.

Kể từ sau khi FBI đưa FIFA vào tầm ngắm cho các tội danh “tham nhũng” và “hối lộ”, lần lượt những khoảng tối của cơ quan bóng đá quyền lực nhất thế giới được phơi bày. Mới nhất, LĐBĐ Iceland (FAI) tiết lộ thêm sự kiện khiến uy tín FIFA sụt giảm nghiêm trọng.

Các cầu thủ Iceland phản đối kịch liệt quyết định của trọng tài

Câu chuyện từ 6 năm trước, Pháp đá play-off  World Cup 2010 với Iceland. Lượt đi, Pháp giành chiến thắng 1-0 nhưng để đối thủ thắng lại với tỷ số tương tự khi trở về Stade de France ngày 18/11/2009. Hòa trong 180 phút chính thức, hai đội phải giải quyết thắng thua bằng hiệp phụ.

Tâm điểm ở phút 103, Thierry Henry dùng tay khống chế bóng rồi chuyền cho Gallas ghi bàn. Dù vậy, trọng tài vẫn công nhận bàn thắng và Pháp giành quyền tới Nam Phi 2010 trong sự phản đối quyết liệt của các cầu thủ Ireland.

Hậu kỳ scandal bóng đá Pháp đi vào im lặng sau khi FIFA hối lộ Iceland gần 4 triệu bảng Anh để “bịt miệng” những cá nhân, tổ chức muốn làm ầm ĩ hay khiếu nại. Vụ hối lộ trên được đưa ra ánh sáng bởi John Delaney – Giám đốc điều hành FAI.

Sepp Blatter tiếp tục hứng chịu những tố cáo

Trong bài phát biểu, John Delaney cho biết, số tiền gần 4 triệu bảng được chuyển cho FAI như một sự thỏa thuận bí mật với FIFA và “hợp pháp”.

“Việc giải quyết đã được đưa ra sau khi chúng tôi đã nhận được lời khuyên pháp lý nếu kiện Fifa. Nên một khoản thanh toán hợp pháp đã được kích hoạt vào dự án SVĐ Aviva. Điều này được phản ánh đầy đủ trong bản báo cáo tài chính của chúng tôi.

FAI chấp nhận đề nghị giải quyết kín từ FIFA tránh trường hợp những vướng mắc pháp lý lâu dài và tốn kém.”

Giới phân tích cho rằng, nếu cựu chủ tịch Sepp Blatter không thất thế và Fifa đang mất uy tín nhất trong lịch sử phát triển, những bí mật như thế này đến bao giờ mới được phanh phui và còn bao nhiêu scandal trong quá khứ vẫn đang được giấu kín.

Trong một diễn biến khác, Jack Warner - một trong những trợ lý thân cận nhất của Blatter trong hơn 20 năm, cam kết sẽ tung ra những bằng chứng liên quan đến các giao dịch tài chính của FIFA – bao gồm của cả Sepp Blatter./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Michel Platini ủng hộ Sepp Blatter từ chức Chủ tịch FIFA
Michel Platini ủng hộ Sepp Blatter từ chức Chủ tịch FIFA

VOV.VN - Chủ tịch UEFA, Michel Platini cho rằng, Chủ tịch Sepp Blatter từ chức là quyết định dũng cảm và hoàn toàn đúng đắn ở thời điểm này.

Michel Platini ủng hộ Sepp Blatter từ chức Chủ tịch FIFA

Michel Platini ủng hộ Sepp Blatter từ chức Chủ tịch FIFA

VOV.VN - Chủ tịch UEFA, Michel Platini cho rằng, Chủ tịch Sepp Blatter từ chức là quyết định dũng cảm và hoàn toàn đúng đắn ở thời điểm này.

Sepp Blatter: “Tôi yêu FIFA hơn mọi thứ trên đời”
Sepp Blatter: “Tôi yêu FIFA hơn mọi thứ trên đời”

VOV.VN - Trong bài phát biểu từ chức của mình, ông Blatter đã đưa ra lý do từ chức chỉ vài ngày sau khi tái đắc cử nhiệm kỳ mới.

Sepp Blatter: “Tôi yêu FIFA hơn mọi thứ trên đời”

Sepp Blatter: “Tôi yêu FIFA hơn mọi thứ trên đời”

VOV.VN - Trong bài phát biểu từ chức của mình, ông Blatter đã đưa ra lý do từ chức chỉ vài ngày sau khi tái đắc cử nhiệm kỳ mới.

Cựu quan chức FIFA "thừa nhận" nhận tiền hối lộ
Cựu quan chức FIFA "thừa nhận" nhận tiền hối lộ

Một số quan chức FIFA “nhận tiền hối lộ” để đổi lấy phiếu bầu chọn quốc gia đăng cai World Cup 1998 và 2010.

Cựu quan chức FIFA "thừa nhận" nhận tiền hối lộ

Cựu quan chức FIFA "thừa nhận" nhận tiền hối lộ

Một số quan chức FIFA “nhận tiền hối lộ” để đổi lấy phiếu bầu chọn quốc gia đăng cai World Cup 1998 và 2010.

Tình tiết mới vụ tham nhũng tại FIFA: Hối lộ tại FIFA xảy ra từ 1992
Tình tiết mới vụ tham nhũng tại FIFA: Hối lộ tại FIFA xảy ra từ 1992

VOV.VN - Cựu thành viên ban điều hành FIFA, Chuck Blazer, vừa thú nhận đã nhận hối lộ để bỏ phiếu cho 2 kỳ World Cup 1998 và 2010. 

Tình tiết mới vụ tham nhũng tại FIFA: Hối lộ tại FIFA xảy ra từ 1992

Tình tiết mới vụ tham nhũng tại FIFA: Hối lộ tại FIFA xảy ra từ 1992

VOV.VN - Cựu thành viên ban điều hành FIFA, Chuck Blazer, vừa thú nhận đã nhận hối lộ để bỏ phiếu cho 2 kỳ World Cup 1998 và 2010.