GÓC NHÌN: Hùng Dũng sẽ giúp thầy Park giải bài toán Chanathip

VOV.VN - Chanathip Songkrasin là cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía Thái Lan, nếu để cầu thủ này rảnh chân, lưới của Văn Lâm có thể rung lên bất cứ lúc nào.

Trong suốt 10 ngày tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Thái Lan và cả ở  buổi họp báo trước trận đấu, HLV Park Hang Seo và các học trò đều được truyền thông đặt câu hỏi về Chanathip Songkrasin, cầu thủ được mệnh danh là “Messi Thái”.

Chanathip Songkrasin sinh năm 1993, hiện đang khoác áo Consadole Sapporo của Nhật Bản chơi ở J-League. Mặc dù có chiều cao khiêm tốn 1m58 nhưng “Messi Thái” lại có kỹ thuật, nhãn quan chiến thuật và chuyền bóng rất lợi hại.

Chanathip Songkrasin là cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía Thái Lan (Ảnh: Chi Chi).

HLV Akira Nishino của Thái Lan thừa nhận, Chanathip Songkrasin là một trong những trụ cột để ông xây dựng lối chơi cho “Voi chiến”. Với đẳng cấp của mình, “Messi Thái” đương nhiên là cái tên mà ĐT Việt Nam phải cảnh giác cao độ và có phương án đối phó.

Vậy làm cách nào để HLV Park Hang Seo giải được bài toán Chanathip Songkrasin nói riêng và ĐT Thái Lan nói chung? Và ai sẽ là cầu thủ có thể giúp chiến lược gia người Hàn Quốc vô hiệu hóa “Messi Thái”.

Cách đầu tiên mà ĐT Việt Nam có thể dùng là chơi tấn công, thiên về kiểm soát bóng giống như Barca hay Man City dưới thời HLV Pep Guardiola để không cho ĐT Thái Lan cũng như cá nhân cầu thủ 25 tuổi có nhiều bóng để chơi.

Với những Tuấn Anh, Xuân Trường và Quang Hải, ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể kiểm soát được khu trung tuyến để chơi tấn công bung lụa. Tuy nhiên, đây không phải là phương án tốt nhất, chưa kể nó có tính rủi ro cao và ông Park lại không phải mẫu người thích mạo hiểm.

Cách thứ hai, theo quan điểm của người viết có thể khả quan hơn, đó là ĐT Việt Nam chơi phòng ngự phản công. Đây là bài tủ của HLV Park Hang Seo và cũng là lối chơi sở trưởng có thể phát huy hết tố chất của các cầu thủ Việt Nam hiện tại.

Để đối phó với Thái Lan, chiến lược gia người Hàn cần bố trí hàng tiền vệ có chất thép ở tuyến giữa. Do HLV Akira Nishino thường bố trí 6 tiền vệ ở khung trung tuyến nên ông Park cần những người có sức mạnh, sức bền và cả độ tinh quái. Bởi vậy, Huy Hùng, Đức Huy và Hùng Dũng sẽ được ưu tiên đá vị trí tiền vệ phòng ngự.

Huy Hùng trong cuộc trả lời truyền thông ngày 3/9 đã nói rằng, nếu được ông Park trao cơ hội, anh sẽ bắt chết “Messi Thái”. Tuy nhiên, với tính cách của mình, chưa chắc HLV Park sẽ để tiền vệ của Quảng Nam đá chính.

Bởi vì, Huy Hùng mới vừa bình phục chấn thương, thể lực của anh chưa chắc đã đảm bảo đã trọn vẹn 90 phút, huống chi Chanathip Songkrasin là cầu thủ khá nhanh và di chuyển rộng và rất thông minh. Nếu dùng Huy Hùng, có thể sau phút 70 trở đi, ông Park sẽ mất một quyền thay người.

Trường hợp thứ 2 là Đức Huy, tiền vệ của Hà Nội FC có sức mạnh, thi đấu máu lửa, không ngại và chạm. Ở mùa giải năm nay, Huy đang chơi rất tốt, trở thành trụ cột không thể thay thế ở hàng tiền vệ của Hà Nội FC. Mặc dù vậy, Đức Huy nhiều lúc chơi nhiệt quá mức, điều này rất dễ khiến anh phải nhận thẻ và chùn chân khi chạm trán với Chanathip Songkrasin.

Đồ Hùng Dũng thi đấu rất hay trong hệ thống chiến thuật của HLV Park Hang Seo (Ảnh: Chi Chi).

Cầu thủ mà HLV Park Hang Seo có thể đặt niềm tin để khiến Chanathip Songkrasin im tiếng tối này không ai khác chính là Đỗ Hùng Dũng. Tiền vệ thuộc biên chế Hà Nội có sức mạnh, sức bền và chơi bóng bằng cái đầu theo đúng nghĩa đen.

Dũng “Chíp” là cầu thủ có khả năng đọc tình huống và cắt bóng rất chính xác. Ngoài ra, tiền vệ này cũng có khả năng phát động tấn công, tung ra những đường chuyền “cắt tiết” chỉ trong tích tắc.

“Người không phổi” của Hà Nội FC có thể hoạt động suốt trận đấu nên ông Park không phải lo mất quyền thay người. Lối chơi thông minh của anh sẽ giúp chiến lược gia người Hàn đỡ lo vì những pha phạm lỗi không đâu.

Đặc biệt, với chiều cao 1m70, cộng với khả năng đánh chặn tốt của mình, Dũng sẽ không dễ bị vặn sườn hay lỡ đà bởi những pha xoay trụ và đi bóng đổi hướng đột ngột của Chanathip Songkrasin.

BLV Quang Huy và BLV Quang Tùng nhận định về trận đấu Thái Lan - Việt Nam (bản quyền: BLV Quang Huy).

Có thể nói, Dũng “Chíp” là phương án tốt nhất để bắt chết “Messi Thái” tối nay.  Tất nhiên, cầu thủ này vẫn cần sự trợ giúp và bọc lót của đồng đội để có thể hoàn thành nhiệm vụ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ĐT Việt Nam mặc trang phục đỏ trong trận đấu với ĐT Thái Lan
ĐT Việt Nam mặc trang phục đỏ trong trận đấu với ĐT Thái Lan

VOV.VN - Đây có thể coi là điềm may mắn vì trước đó, thầy trò HLV Park Hang Seo đều toàn thắng trước Thái Lan khi được mặc trang phục đỏ truyền thống

ĐT Việt Nam mặc trang phục đỏ trong trận đấu với ĐT Thái Lan

ĐT Việt Nam mặc trang phục đỏ trong trận đấu với ĐT Thái Lan

VOV.VN - Đây có thể coi là điềm may mắn vì trước đó, thầy trò HLV Park Hang Seo đều toàn thắng trước Thái Lan khi được mặc trang phục đỏ truyền thống

Link xem trực tiếp ĐT Thái Lan vs ĐT Việt Nam ở VL World Cup 2020
Link xem trực tiếp ĐT Thái Lan vs ĐT Việt Nam ở VL World Cup 2020

VOV.VN - Trận đấu giữa ĐT Thái Lan vs ĐT Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2022 sẽ diễn ra vào lúc 19h tối nay (5/9).

Link xem trực tiếp ĐT Thái Lan vs ĐT Việt Nam ở VL World Cup 2020

Link xem trực tiếp ĐT Thái Lan vs ĐT Việt Nam ở VL World Cup 2020

VOV.VN - Trận đấu giữa ĐT Thái Lan vs ĐT Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2022 sẽ diễn ra vào lúc 19h tối nay (5/9).

Bùi Tiến Dũng khiến trợ lý của thầy Park bở hơi tai trên sân tập
Bùi Tiến Dũng khiến trợ lý của thầy Park bở hơi tai trên sân tập

VOV.VN - Ba thủ môn Tiến Dũng, Văn Biểu và Văn Toản ở U22 Việt Nam khiến trợ lý của thầy Park là HLV thủ môn Thế Anh bở hơi tai khi chơi trò đá bóng ma.

Bùi Tiến Dũng khiến trợ lý của thầy Park bở hơi tai trên sân tập

Bùi Tiến Dũng khiến trợ lý của thầy Park bở hơi tai trên sân tập

VOV.VN - Ba thủ môn Tiến Dũng, Văn Biểu và Văn Toản ở U22 Việt Nam khiến trợ lý của thầy Park là HLV thủ môn Thế Anh bở hơi tai khi chơi trò đá bóng ma.