Hà Nội FC đã hoàn toàn vượt qua trận thua đáng quên trước Thanh Hoá

VOV.VN -Theo HLV Chu Đình Nghiêm, tấm vé đi tiếp vào vòng K.O ở AFC Cup giúp Hà Nội FC hoàn toàn vượt qua trận thua đáng quên trước Thanh Hoá cuối tuần trước.

Bước vào trận đấu quyết định tấm vé đi tiếp ở AFC Cup 2019 với đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Tampines Rovers, các cầu thủ Hà Nội FC đã chơi đầy quyết tâm và chỉ phải đợi 10 phút để có bàn thắng mở tỷ số nhờ công của Oseni. Sau đó 21 phút, Thành Chung nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà và mở toang cánh cửa đi tiếp cho Hà Nội FC với pha đánh đầu chuẩn xác.

Hà Nội FC giành tấm vé vào vòng sau AFC Cup 2019 sau khi đánh bại Tampines Rovers với tỷ số 2-0 trên sân Hàng Đẫy. (Ảnh: Vy Vũ).

Trận đấu sớm được định đoạt ở phút bù giờ thứ 3 của hiệp một khi Yasir Hanapi nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu. Thi đấu hơn người, Hà Nội FC hoàn toàn kiểm soát thế trận với vô số cơ hội ghi bàn nhưng không thể có thêm bàn thắng, ngay cả trong tình huống trước mặt Samson chỉ là gôn trống ở phút 88.

“Lịch thi đấu dày đặc cùng thời tiết oi bức, thêm việc phải thi đấu ở khung giờ 17h khiến thể lực các cầu thủ suy giảm đáng kể. Đó là lý do mà dù tạo ra rất nhiều cơ hội, đặc biệt là trong hiệp hai nhưng các cầu thủ Hà Nội FC đều bỏ lỡ hết sức đáng tiếc”, HLV Chu Đình Nghiêm lý giải. 

Theo HLV Chu Đình Nghiêm, Hà Nội FC đã hoàn toàn vượt qua trận thua đáng quên trước Thanh Hoá tuần trước. (Ảnh: Chi Chi).

Theo chiến lược gia họ Chu, thắng lợi 2-0 trước Tampines Rovers có ý nghĩa lớn với toàn đội: “Đây là trận thắng quyết định giúp chúng tôi giành quyền đi tiếp với việc vượt qua vòng bảng với tư cách là đội dẫn đầu bảng F tại AFC Cup 2019. Bên cạnh đó, thành quả này cũng giúp các cầu thủ hoàn toàn vượt qua trận thua đáng quên trước Thanh Hoá hồi cuối tuần trước”.

Ông Chu Đình Nghiêm cũng phủ nhận việc yêu cầu các cầu thủ chủ động chơi cầm chừng để giữ sức trong hiệp hai, dù có lợi thế hơn người và tâm lý thoải mái khi đã dẫn trước 2 bàn từ hiệp một. “Tôi không bao giờ nghĩ tới việc giữ sức cho các cầu thủ theo kiểu thi đấu hời hợt trên sân mà luôn muốn có thêm bàn thắng để có thể rút dần các trụ cột ra nghỉ ngơi nhiều hơn”, HLV Chu Đình Nghiêm nói.

HLV Kadir Yahaya thừa nhận Tampines Rovers đã nhập cuộc không tốt và phải trả giá đắt. (Ảnh: Chi Chi).

Phía bên kia, HLV Kadir Yahaya của Tampines Rovers từ chối bình luận về quyết định truất quyền thi đấu của Yasir Hanapi ở cuối hiệp một của trọng tài. Tuy nhiên, vị chiến lược gia người Singapore cũng thừa nhận Tampines Rovers đã nhập cuộc không tốt.

“Chúng tôi đã chơi không tốt ngay từ đầu, còn 2 bàn thua đều đến từ những tình huống cố định. Đó là điều hết sức đáng tiếc. Không những vậy, cuối hiệp một chúng tôi còn bị đuổi 1 cầu thủ và thực sự là quá khó để Tampines Rovers có thể lật ngược thế cờ ở hiệp hai”, HLV Kadir Yahaya cho biết.

Clip Hà Nội FC 2 - 0 Tampines Rovers (Nguồn: AFC)

Ông Kadir Yahaya cũng nhận định, Hà Nội FC là đội bóng giàu thực lực và hoàn toàn có thể tiến xa ở AFC Cup năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thắng dễ Tampines Rovers, Hà Nội FC giành vé vào vòng K.O AFC Cup 2019
Thắng dễ Tampines Rovers, Hà Nội FC giành vé vào vòng K.O AFC Cup 2019

VOV.VN - Được chơi hơn người trong suốt hiệp hai nhưng Hà Nội FC sớm kết thúc trận đấu nhờ 2 bàn thắng của Oseni (10') và Thành Chung (31') từ hiệp một.

Thắng dễ Tampines Rovers, Hà Nội FC giành vé vào vòng K.O AFC Cup 2019

Thắng dễ Tampines Rovers, Hà Nội FC giành vé vào vòng K.O AFC Cup 2019

VOV.VN - Được chơi hơn người trong suốt hiệp hai nhưng Hà Nội FC sớm kết thúc trận đấu nhờ 2 bàn thắng của Oseni (10') và Thành Chung (31') từ hiệp một.

Ngoại binh ghi bàn không tưởng, Bình Dương đi tiếp ở AFC Cup 2019
Ngoại binh ghi bàn không tưởng, Bình Dương đi tiếp ở AFC Cup 2019

VOV.VN - Bàn thắng đẹp mắt của tiền đạo Wander Luiz giúp Bình Dương thắng Ceres Negros 1-0 và giành vé vượt qua vòng bảng AFC Cup 2019. 

Ngoại binh ghi bàn không tưởng, Bình Dương đi tiếp ở AFC Cup 2019

Ngoại binh ghi bàn không tưởng, Bình Dương đi tiếp ở AFC Cup 2019

VOV.VN - Bàn thắng đẹp mắt của tiền đạo Wander Luiz giúp Bình Dương thắng Ceres Negros 1-0 và giành vé vượt qua vòng bảng AFC Cup 2019.