Hà Nội FC rèn quân, Quang Hải “ăn đủ” khi đua sức với Thành Chung

Hà Nội FC rèn quân, Quang Hải “ăn đủ” khi đua sức với Thành Chung

VOV.VN - Quang Hải đua sức với Thành Chung trong một pha tranh chấp bóng tay đôi ở buổi tập chiều ngày 5/5, tiền vệ này đã nhận cái kết đắng.

1_0.jpg
Chiều nay (5/5), Hà Nội FC tâp luyện tại sân phụ Mỹ Đình chuẩn bị cho ngày các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trở lại.
2_0.jpg
Sau 1 tháng tạm nghỉ vì dịch Covid-19, thể lực của các cầu thủ không đảm bảo, cảm giác bóng cũng chưa tốt nên HLV Chu Đình Nghiêm cho các học trò khởi động rất kỹ.
3_0.jpg
Sau đó, nhà cầm quân này yêu cầu các học trò chơi "đá ma" chỉ được dùng 2 chạm.
4_0.jpg
Ông muốn các học trò của mình xử lý bóng nhanh nhất, gọn gàng nhất và chuyền chuẩn xác nhất.
5_0.jpg
Đây cũng là cách để các cầu thủ Hà Nội FC tìm lại cảm giác bóng sau 1 tháng tập chay tại nhà.
6_0.jpg
Hùng Dũng tập luyện rất chăm chỉ dưới trời nắng khoảng 35 độ c.
7_0.jpg
Quang Hải với kỹ thuật thượng thừa có những pha chạm bóng, chuyền bóng rất chuẩn xác cho đồng đội.
8_0.jpg
Tuy nhiên, trong một pha tranh chấp bóng tay đôi với Thành Chung, tiền vệ này đã thất bại vì thể hình nhỏ con hơn. Sau pha bóng này, Quang Hải ngã lăn ra sân.
9_0.jpg
HLV Chu Đình Nghiêm quan sát rất kỹ các học trò tập luyện.
10_0.jpg
Rimario Gordon (trái) đã bình phục chấn thương, tập luyện hăng say. Tân binh của Hà Nội FC vẫn chưa đá trận nào cho đội chủ sân Hàng Đẫy ở mùa giải năm nay.
11_0.jpg
Sau khi đá ma, các cầu thủ được ban huấn luyện cho đấu đối kháng.
12_0.jpg
Ban huấn luyện sẽ tăng dần sức nặng sau từng buổi tập để các cầu thủ làm quen dần.
13_0.jpg
Sau khoảng 2 tuần tập luyện, Hà Nội FC sẽ liên hệ với Viettel hoặc Than Quảng Ninh để thi đấu giao hữu trước khi V-League 2020 trở lại./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên