HAGL “khóc hận” vì trọng tài: Tiên trách kỷ, hậu trách nhân

VOV.VN - HAGL có lý do để tức giận về những quyết định sai lầm của trọng tài để rồi nhận kết quả bất lợi, nhưng đội bóng phố núi cũng nên nhìn lại mình.

HAGL “khóc hận” vì trọng tài

Vòng 21 V-League 2019, HAGL hành quân đến sân Gò Đậu với mục tiêu giành chiến thắng để cải thiện thứ hạng của mình. Tuy nhiên, thầy trò HLV Lee Tae-hoon đã không làm được điều mình muốn khi thua với tỉ số 0-3.

Đau đớn, thất vọng là cảm giác chung của các cầu thủ HAGL, ban huấn luyện và cổ động viên của đội bóng này khi bại trận. Nỗi buồn này được đẩy lên cấp độ cao hơn, đó là những bức xúc khi quyết định sai lầm của các trọng tài khiến mục tiêu có điểm trong trận đấu ở Bình Dương hoàn toàn tuột khỏi tầm tay của họ.

Đó là tình huống ở phút 68, Hồ Sỹ Giáp nhận bóng khi đứng dưới hàng phòng ngự của HAGL với cư ly khoảng 3m, cầu thủ này dễ dàng đánh bại Văn Trường nâng tỉ số lên 2-0 mà không có tiếng còi nào được cất lên.

Sau trận đấu, Trưởng đoàn của HAGL - ông Nguyễn Tấn Anh đã gặp trực tiếp để trao đổi, nói đúng hơn là phàn nàn với tổ trọng tài vì những quyết định gây bất lợi cho đội bóng của ông. Trưởng đoàn của HAGL không to tiếng, mà chỉ yêu cầu các vị vua áo đen phải rút kinh nghiệm sâu sắc.

Trong khi đó, các cổ động viên của HAGL đã kêu gọi câu lạc bộ thu thập lại băng ghi hình trọng tài xử ép đội nhà, gửi video lên VFF và khiếu nại với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để đòi lại công bằng.

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên HAGL bị xử ép ở V-League 2019. Trước đó, ở vòng 20, Văn Toàn bị hậu vệ của Viettel phạm lỗi rõ ràng trong vòng cấm địa, nhưng trọng tài từ chối cho đội chủ sân Pleiku hưởng phạt đền. Ở trận đấu này, HAGL thất bại 2-3 ngay trên sân nhà.

Ở trận đấu với Thanh Hóa tại vòng 18, HAGL cũng bị trọng tài xử ép khi Felipe Martin bị đốn ngã trong vòng cấm nhưng không được hưởng phạt đền. Đã vậy, đội bóng của HLV Lee Tae-hoon còn bị thổi 11m ở tình huống phạm lỗi không thực sự rõ ràng của Văn Thanh.

HAGL nhiều lần bị trọng tài xử ép ở V-League 2019.

Theo thống kê của câu lạc bộ HAGL, từ đầu V-League 2019, tiền đạo Văn Toàn đã bị đối thủ đốn ngã 7 lần trong vòng cấm địa, nhưng đội chủ sân Pleiku không được hưởng bất kỳ quả phạt đền nào trong số lần phạm lỗi trên.

Có thể nói, công tác trọng tài ở V-League 2019 và trước đó đã không đủ thuyết phục với các câu lạc bộ và người hâm mộ. Từ chối phạt đền có, quyết định thổi phạt đền sai có, bỏ qua lỗi đánh cùi chỏ có, thậm chí là có trường hợp trọng tài còn rút nhầm thẻ đỏ.

Không chỉ HAGL mà Nam Định, Viettel và TPHCM cũng phải “ngậm bồ hòn làm ngọt” vì những quyết định sai lầm của trọng tài. HLV Nguyễn Văn Sỹ, HLV Chung Hae Seong và một số nhà cầm quân khác không ít lần nổi cáu ở đường biên và công khai “góp ý” với những người cầm cân nảy mực trên mặt báo, nhưng mọi chuyện vẫn chưa có nhiều thay đổi.

Điều này dấy lên câu hỏi, nếu V-League có sự hỗ trợ của công nghệ VAR như cam kết của BTC giải là VPF trước khi mùa giải khởi tranh, thì liệu những sai lầm của các trọng tài sẽ được sửa chữa triệt để và có hiệu quả hơn? 

Tiên trách kỷ, hậu trách nhân

Trở lại với trường hợp của HAGL, thua trận bao giờ cũng buồn, nhưng thua vì trọng tài thì còn cay đăng hơn nữa. Nhưng, trước khi trách đội ngũ những người cầm còi, HAGL cũng phải nhìn lại mình.

Mặc dù bầu Đức đã để lứa “gà nòi” của mình chinh chiến V-League mấy mùa giải qua, nhưng họ lại tiến bộ chậm. Trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông, HLV Phạm Minh Đức nói rằng, đáng ra HAGL đang phải cạnh tranh chức vô địch khi có nhiều cầu thủ giỏi và chơi bóng với nhau nhiều năm, nhưng hiện tại phải lo trụ hạng.

Thực tế cho thấy, HAGL có nhiều tuyển thủ quốc gia trong đội hình, nhưng sự chênh lệch về trình độ giữa đội hình 1 và đội hình 2 là quá lớn. Khi những cầu thủ trụ cột dính chấn thương, các gương mặt thay thế đều không hoàn thành được nhiệm vụ.

HAGL chơi thiếu ổn định và hàng thủ mắc nhiều sai lầm.

Bên cạnh đó, HAGL chưa thể hiện được sự nhất quán trong lối chơi. Từ thời ông Nguyễn Quốc Tuấn đến Dương Minh Ninh và bây giờ HLV Lee Tae-hoon, HAGL vẫn loay hoay tìm chiến thuật, đấu pháp phù hợp nhất với nhân lực hiện có.

HLV Lee Tae-hoon thử áp dụng sơ đồ 3 hậu vệ và chiến thuật phòng ngự phản công cho HAGL, nhưng cũng chỉ được vài vòng đấu, đội bóng của ông bị bắt bài, nhận kết quả tệ và chiến lược gia người Hàn lại đi tìm phương án mới.

Vấn đề tiếp theo là HAGL thiếu một thủ lĩnh thực sự trên sân cỏ. Điều này cũng dễ hiểu khi mà những cầu thủ của HAGL có trình độ, kinh nghiệm và độ tuổi ngang nhau nên khó để ai nghe ai.

Tiếp nữa là HAGL không phát huy được sức mạnh của những ngoại binh mà mình mua về. Rimario Gordon từng chơi cho HAGL, nhưng không phát huy được tố chất. Đến khi chuyển đến Thanh Hóa, cầu thủ này luôn lọt tốp săn bàn tốt nhất V-League. Ở mùa giải năm nay, sau khi chia tay Chevaughn Walsh, nhiệm vụ săn bàn của đội chủ sân Pleiku đặt cả vào Văn Toàn.

Điểm yếu lớn nhất khiến HAGL liên tục thua ở những trận đấu quan trọng là khả năng phòng ngự và tâm lý yếu. Vì thủ yếu mà dù dẫn trước đối thủ từ rất sớm, HAGL vẫn dễ dàng bị gỡ. Vì tâm lý yếu mà các cầu thủ HAGL chơi nóng vội, dứt điểm kém.

Có rất nhiều yếu tố cấu thành khiến HAGL chơi tệ và đang nằm trong nhóm nguy hiểm ở V-League 2019, trọng tài chỉ là một trong số đó. Do đó, trước khi trách những vị vua áo đen vì những quyết định sai lầm, HAGL phải nhìn lại mình, khắc phục những điểm yếu nêu trên để trụ hạng thành công./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đá sớm vòng 21 V-League: Hà Nội FC vững ngôi đầu, HAGL thua "vỡ mặt"
Đá sớm vòng 21 V-League: Hà Nội FC vững ngôi đầu, HAGL thua "vỡ mặt"

VOV.VN - Ở hai trận đấu sớm vòng 21 V-League 2019, Hà Nội FC giành thắng lợi 2-1 trên sân Đà Nẵng, trong khi HAGL thua "vỡ mặt" 0-3 trên sân Bình Dương.

Đá sớm vòng 21 V-League: Hà Nội FC vững ngôi đầu, HAGL thua "vỡ mặt"

Đá sớm vòng 21 V-League: Hà Nội FC vững ngôi đầu, HAGL thua "vỡ mặt"

VOV.VN - Ở hai trận đấu sớm vòng 21 V-League 2019, Hà Nội FC giành thắng lợi 2-1 trên sân Đà Nẵng, trong khi HAGL thua "vỡ mặt" 0-3 trên sân Bình Dương.

Ban trọng tài nhận sai khi HAGL thua oan ở tình huống việt vị rõ ràng
Ban trọng tài nhận sai khi HAGL thua oan ở tình huống việt vị rõ ràng

VOV.VN -Ban trọng tài thừa nhận đã mắc sai lầm khi công nhận bàn thắng thứ hai của Hồ Sỹ Giáp vào lưới HAGL đã ở tư thế việt vị rất rõ ràng.

Ban trọng tài nhận sai khi HAGL thua oan ở tình huống việt vị rõ ràng

Ban trọng tài nhận sai khi HAGL thua oan ở tình huống việt vị rõ ràng

VOV.VN -Ban trọng tài thừa nhận đã mắc sai lầm khi công nhận bàn thắng thứ hai của Hồ Sỹ Giáp vào lưới HAGL đã ở tư thế việt vị rất rõ ràng.

Thua “cay đắng” Bình Dương, HLV HAGL vẫn tự tin trụ hạng V-League 2019
Thua “cay đắng” Bình Dương, HLV HAGL vẫn tự tin trụ hạng V-League 2019

VOV.VN - Sau trận thua 0-3 trước Bình Dương, HLV Lee Tae Hoon vẫn tự tin việc HAGL có nhiều cầu thủ tốt để giúp đội bóng trụ hạng ở V-League năm nay.

Thua “cay đắng” Bình Dương, HLV HAGL vẫn tự tin trụ hạng V-League 2019

Thua “cay đắng” Bình Dương, HLV HAGL vẫn tự tin trụ hạng V-League 2019

VOV.VN - Sau trận thua 0-3 trước Bình Dương, HLV Lee Tae Hoon vẫn tự tin việc HAGL có nhiều cầu thủ tốt để giúp đội bóng trụ hạng ở V-League năm nay.