Trung-Mỹ đang liên lạc chặt chẽ về cuộc gặp thượng đỉnh song phương

VOV.VN - Mặc dù không tiết lộ hội nghị thượng đỉnh song phương giữa lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ sẽ diễn ra vào thời điểm nào, song ngày 10/11, Bắc Kinh cho biết, hai bên đang liên lạc chặt chẽ về những sắp xếp cụ thể cho cuộc gặp này.

Liên quan đến thông tin về cuộc gặp thượng đỉnh trực tuyến giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 10/11 cho biết, từ đầu năm đến nay, Chủ tịch nước này đã có 2 cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ. Lãnh đạo hai nước nhất trí tiếp tục duy trì liên lạc thường xuyên thông qua nhiều phương thức khác nhau. Theo người phát ngôn, “hiện nay, Trung Quốc và Mỹ đang duy trì liên lạc chặt chẽ về những sắp xếp cụ thể cho cuộc gặp thượng đỉnh”.

Tuyên bố của Bắc Kinh được đưa ra sau khi có nguồn tin cho hay, hội nghị thượng đỉnh trực tuyến qua video đầu tiên giữa ông Biden và ông Tập có thể được tổ chức sớm nhất vào tuần tới.

Cùng thời điểm với các thông tin về hội nghị thượng đỉnh, trong một thông điệp gửi đến buổi tiệc thường niên của Ủy ban Quốc gia về quan hệ Mỹ-Trung (NCUSCR) tổ chức tại New York ngày 9/11 (theo giờ Mỹ) với sự tham dự của Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tần Cương, Chủ tịch Trung Quốc đã tái khẳng định sẵn sàng tăng cường hợp tác với Mỹ trên các lĩnh vực để cùng ứng phó với các vấn đề khu vực và quốc tế lớn, cũng như các thách thức toàn cầu, đồng thời kiểm soát ổn thỏa bất đồng, thúc đẩy quan hệ Trung-Mỹ trở lại đúng hướng.

Ông Tập nhấn mạnh trong bức thư, “Quan hệ Trung - Mỹ đang ở một thời điểm lịch sử quan trọng. Cả hai nước sẽ có lợi từ sự hợp tác và cùng thua nếu đối đầu. Hợp tác là lựa chọn duy nhất đúng”.

Trong khi đó, Tổng thống Biden trong bức thư gửi tới bữa tiệc khẳng định, “Từ việc ứng phó đại dịch Covid-19 đến giải quyết mối đe dọa hiện hữu của khủng hoảng khí hậu, mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc có ý nghĩa toàn cầu. Giải quyết những thách thức này và nắm bắt những cơ hội đòi hỏi cộng đồng quốc tế phải đoàn kết hơn nữa, mỗi người sẽ làm phần việc của mình để xây dựng một tương lai an toàn, hòa bình và tràn đầy sức sống.”

Quan hệ Trung-Mỹ đang có dấu hiệu khởi sắc kể từ cuộc điện đàm giữa nguyên thủ hai nước hôm 10/9. Hồi tháng trước, theo thông báo của Washington, Mỹ và Trung Quốc đã đạt thỏa thuận tổ chức một hội nghị thượng đỉnh trực tuyến vào trước cuối năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thượng đỉnh Mỹ - Trung sẽ diễn ra tuần sau, không tìm kiếm những kết quả “cụ thể”
Thượng đỉnh Mỹ - Trung sẽ diễn ra tuần sau, không tìm kiếm những kết quả “cụ thể”

VOV.VN - Theo Sputnik, một số trang báo đã đưa tin, Hội nghị Thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ có thể diễn ra sớm nhất là vào đầu tuần sau.

Thượng đỉnh Mỹ - Trung sẽ diễn ra tuần sau, không tìm kiếm những kết quả “cụ thể”

Thượng đỉnh Mỹ - Trung sẽ diễn ra tuần sau, không tìm kiếm những kết quả “cụ thể”

VOV.VN - Theo Sputnik, một số trang báo đã đưa tin, Hội nghị Thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ có thể diễn ra sớm nhất là vào đầu tuần sau.

Mỹ chuẩn bị tiến hành các dự án đầu tiên nhằm làm đối trọng với BRI của Trung Quốc
Mỹ chuẩn bị tiến hành các dự án đầu tiên nhằm làm đối trọng với BRI của Trung Quốc

VOV.VN - Theo quan chức cấp cao Mỹ, một phái đoàn do phó Cố vấn an ninh quốc gia Daleep Singh đã xác định ít nhất 10 dự án đầy hứa hẹn ở Senegal và Ghana.

Mỹ chuẩn bị tiến hành các dự án đầu tiên nhằm làm đối trọng với BRI của Trung Quốc

Mỹ chuẩn bị tiến hành các dự án đầu tiên nhằm làm đối trọng với BRI của Trung Quốc

VOV.VN - Theo quan chức cấp cao Mỹ, một phái đoàn do phó Cố vấn an ninh quốc gia Daleep Singh đã xác định ít nhất 10 dự án đầy hứa hẹn ở Senegal và Ghana.

Mỹ và Trung Quốc tranh đấu quyết liệt với nhau trong chống biến đổi khí hậu
Mỹ và Trung Quốc tranh đấu quyết liệt với nhau trong chống biến đổi khí hậu

VOV.VN - Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc mở rộng sang cả lĩnh vực chống biến đổi khí hậu. Hai bên xung khắc với nhau trong cách xử lý vấn đề này.

Mỹ và Trung Quốc tranh đấu quyết liệt với nhau trong chống biến đổi khí hậu

Mỹ và Trung Quốc tranh đấu quyết liệt với nhau trong chống biến đổi khí hậu

VOV.VN - Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc mở rộng sang cả lĩnh vực chống biến đổi khí hậu. Hai bên xung khắc với nhau trong cách xử lý vấn đề này.