HLV Kiatisuk đứng trước cơ hội ghi kỷ lục

Nếu Thái Lan đánh bại Malaysia trong trận chung kết, Kiatisuk sẽ trở
thành người nắm giữ kỷ lục 4 lần đoạt AFF Cup, trên cả 2 tư cách cầu thủ
và HLV.

Phát biểu trên tờ Bangkok Post (một trong những tờ báo bán chạy nhất Thái Lan), HLV Kiatisuk của đội bóng xứ Chùa Vàng cho biết: “Chúng tôi muốn giành cúp sau 12 năm phải xa nó”.

“Chúng tôi chỉ còn 2 trận đấu để hướng đến mục tiêu ấy và sẽ phấn đấu hết mức trong trận chung kết” – HLV Kiatisuk nói thêm.

Kiatisuk chính là cầu thủ đã ghi bàn quyết định, giúp Thái Lan đánh bại Malaysia ở trận chung kết AFF Cup lần đầu tiên (hồi đấy giải còn mang tên Tiger Cup) vào năm 1996. Sau đó, “Zico Thái” cùng đội tuyển của nước mình giành thêm 2 ngôi vô địch vào các năm 2000 và 2002, trước khi để cho Singapore thống trị giải đấu này.

 Kiatisuk vẫn là tượng đài của bóng đá Thái Lan
Riêng ở lần giải năm 2002, Kiatisuk là đội trưởng của đội tuyển Thái, khi đội này đánh bại Indonesia ở trận chung kết, sau loạt sút luân lưu.

Nếu vô địch AFF Cup 2014, Kiatisuk sẽ trở thành người đoạt cúp này nhiều lần nhất (4 lần), đồng thời anh sẽ vô địch trên cả tư cách cầu thủ lẫn HLV – việc mà chưa ai làm được.

Năm ngoái, đội tuyển U23 Thái Lan do Kiaitusk dẫn dắt giành HCV môn bóng đá nam SEA Games 27, tại Myanmar. Năm nay, thế hệ này lại gây sốc khi vào đến bán kết Asiad 17, tại Incheon (Hàn Quốc), trước khi giành quyền vào chung kết AFF Cup 2014.

Rồi trước khi AFF Cup diễn ra, HLV Kiatisuk lại gây xôn xao dư luận khi loại luôn tiền vệ công thần Thonglao, cùng chân sút đang nổi đình nổi đám Teerasil Dangda (đang thi đấu cho Almeria – Tây Ban Nha), vua phá lưới của AFF Cup 2012.

Ở trận chung kết lượt đi vào tối mai, Thái Lan sẽ vắng trung vệ Adisorn và tiền đạo Kirati vì chấn thương./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Huyền thoại Kiatisuk đưa Thái Lan lọt vào bán kết Asiad 17
Huyền thoại Kiatisuk đưa Thái Lan lọt vào bán kết Asiad 17

VOV.VN - Đánh bại Olympic Jordan với tỉ số 2-0 ở tứ kết, ĐT Olympic Thái Lan đã trở thành một trong bốn đội bóng mạnh nhất Asiad 17.

Huyền thoại Kiatisuk đưa Thái Lan lọt vào bán kết Asiad 17

Huyền thoại Kiatisuk đưa Thái Lan lọt vào bán kết Asiad 17

VOV.VN - Đánh bại Olympic Jordan với tỉ số 2-0 ở tứ kết, ĐT Olympic Thái Lan đã trở thành một trong bốn đội bóng mạnh nhất Asiad 17.

Thắng dễ Philippines, Thái Lan vào chung kết AFF Cup
Thắng dễ Philippines, Thái Lan vào chung kết AFF Cup

VOV.VN - Thắng dễ Philippines với tỷ số 3-0, Thái Lan đã giành vé vào chung kết AFF Cup 2014. 

Thắng dễ Philippines, Thái Lan vào chung kết AFF Cup

Thắng dễ Philippines, Thái Lan vào chung kết AFF Cup

VOV.VN - Thắng dễ Philippines với tỷ số 3-0, Thái Lan đã giành vé vào chung kết AFF Cup 2014. 

Kiatisuk đặt mục tiêu vô địch, Dooley tham vọng thắng Thái Lan
Kiatisuk đặt mục tiêu vô địch, Dooley tham vọng thắng Thái Lan

VOV.VN - HLV Kiatisuk không giấu tham vọng đoạt ngôi vô địch AFF Cup 2014 để làm quà tặng CĐV nhân dịp năm mới.

Kiatisuk đặt mục tiêu vô địch, Dooley tham vọng thắng Thái Lan

Kiatisuk đặt mục tiêu vô địch, Dooley tham vọng thắng Thái Lan

VOV.VN - HLV Kiatisuk không giấu tham vọng đoạt ngôi vô địch AFF Cup 2014 để làm quà tặng CĐV nhân dịp năm mới.

HLV Philippines tiếc vì không thắng được 10 cầu thủ Thái Lan
HLV Philippines tiếc vì không thắng được 10 cầu thủ Thái Lan

Chơi hơn người trong phần lớn thời gian của hiệp 2 lại có lợi thế sân nhà nhưng cuối cùng, đội tuyển Philippines vẫn không thể vượt qua được Thái Lan

HLV Philippines tiếc vì không thắng được 10 cầu thủ Thái Lan

HLV Philippines tiếc vì không thắng được 10 cầu thủ Thái Lan

Chơi hơn người trong phần lớn thời gian của hiệp 2 lại có lợi thế sân nhà nhưng cuối cùng, đội tuyển Philippines vẫn không thể vượt qua được Thái Lan

HLV Kiatisuk tích cực chuẩn bị cho mùa giải mới
HLV Kiatisuk tích cực chuẩn bị cho mùa giải mới

Trở lại dẫn dắt HAGL, tân HLV Kiatisuk đã cùng trợ lý Dusit tiến hành xây dựng đội bóng mang tính kỷ luật cao trong sinh hoạt lẫn tập luyện.

HLV Kiatisuk tích cực chuẩn bị cho mùa giải mới

HLV Kiatisuk tích cực chuẩn bị cho mùa giải mới

Trở lại dẫn dắt HAGL, tân HLV Kiatisuk đã cùng trợ lý Dusit tiến hành xây dựng đội bóng mang tính kỷ luật cao trong sinh hoạt lẫn tập luyện.