Vụ ngộ độc pate chay: 2 bệnh nhân được thay huyết tương để lọc độc tố sức khỏe ổn định

VOV.VN - Trong số 6 bệnh nhân ngụ ở Bình Dương nghi ngộ độc sau khi ăn pate chay được cấp cứu tại các bệnh viện ở TP.HCM, có 1 ca tử vong, có 2 bệnh nhân vừa được thay huyết tương, lọc chất độc vì hết thuốc giải. Hiện, các bệnh nhân đang có những tín hiệu khả quan.

Bác sĩ Trần Văn Sóng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115, TP.HCM cho biết, bệnh viện đang điều trị cho 4 bệnh nhân cùng nghi ngộ độc sau khi ăn pate chay với các triệu chứng nhập viện tương tự nhau như: khó nói, yếu cơ, khó thở và diễn biến suy hô hấp nhanh.

Cả 4 trường hợp đang được đặt nội khí quản, thở máy hỗ trợ hô hấp, điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực và chống độc. Trước đó, vào tối ngày 25/3, 2 lọ thuốc giải độc của Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội đưa vào đã được tiêm cho 2 bệnh nhân. Sau đó 2 trường hợp này đã có cải thiện dần sức cơ và tiếp xúc hiểu.

2 trường hợp còn lại nhập viện sau, là bệnh nhân T.T.N.Đ (43 tuổi), và T.N.K.N (22 tuổi, là cháu của bệnh nhân T.T.N.Đ) không còn thuốc kháng độc để tiêm. Bệnh viện nhanh chóng quyết định phương pháp điều trị lọc máu, thay huyết tương để lấy bớt chất độc trong máu ra, giúp cứu sống người bệnh qua cơ nguy kịch.

Bác sĩ Trần Văn Sóng cho biết, mỗi bệnh nhân được lọc 3 lần trong 3 ngày liên tiếp. Hiện, cả 2 bệnh nhân đã tiếp xúc được, sức cơ cải thiện dần. Tuy nhiên, cả 4 trường hợp sức cơ hô hấp còn rất yếu, dự kiến phải thở máy kéo dài.

“Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục hồi sức, đưa ra những phương pháp điều trị từ tình hình của từng người bệnh. Chúng tôi đã có kinh nghiệm của nhiều lần điều trị bệnh nhân ngộ độc, mà nhất là ngộ độc liên quan đến thực phẩm chay lần trước. Những ca lần trước cho thở máy rồi cai được máy thở cho bệnh nhân và bệnh nhân cũng đã xuất viện”, bác sĩ Trần Văn Sóng cho hay..

Cũng theo bác sĩ Trần Văn Sóng, 2 bệnh nhân được lọc máu là 2 cô cháu, có hoàn cảnh rất khó khăn, đều đi làm công nhân xâu chuỗi cườm cho cơ sở kinh doanh thủ công mỹ nghệ và không có thẻ BHYT, bệnh viện đang phải tìm cách vận động để cho các bệnh nhân có chi phí điều trị, vì việc lọc máu, thay huyết tương có chi phí rất lớn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thêm 3 trường hợp nhập viện ở TP HCM, có biểu hiện ngộ độc pate chay
Thêm 3 trường hợp nhập viện ở TP HCM, có biểu hiện ngộ độc pate chay

VOV.VN - Sở Y tế TP HCM cho biết, vừa có thêm 3 ca nghi ngộ độc pate chay ở Bình Dương được cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân 115. Như vậy đến nay, các bệnh viện ở TP HCM đã tiếp nhận 6 bệnh nhân nghi ngộ độc do ăn pate chay, trong đó có một trường hợp tử vong. 

Thêm 3 trường hợp nhập viện ở TP HCM, có biểu hiện ngộ độc pate chay

Thêm 3 trường hợp nhập viện ở TP HCM, có biểu hiện ngộ độc pate chay

VOV.VN - Sở Y tế TP HCM cho biết, vừa có thêm 3 ca nghi ngộ độc pate chay ở Bình Dương được cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân 115. Như vậy đến nay, các bệnh viện ở TP HCM đã tiếp nhận 6 bệnh nhân nghi ngộ độc do ăn pate chay, trong đó có một trường hợp tử vong. 

TP.HCM: 3 người nhập viện nghi ngộ độc pate chay, 1 người đã tử vong
TP.HCM: 3 người nhập viện nghi ngộ độc pate chay, 1 người đã tử vong

VOV.VN - Sở Y tế TP.HCM cho biết, có 3 bệnh nhân trong cùng 1 gia đình, ngụ Bình Dương phải cấp cứu tại các bệnh viện ở TP.HCM nghi bị ngộ độc do sử dụng patê chay, trong đó 1 người đã tử vong.

TP.HCM: 3 người nhập viện nghi ngộ độc pate chay, 1 người đã tử vong

TP.HCM: 3 người nhập viện nghi ngộ độc pate chay, 1 người đã tử vong

VOV.VN - Sở Y tế TP.HCM cho biết, có 3 bệnh nhân trong cùng 1 gia đình, ngụ Bình Dương phải cấp cứu tại các bệnh viện ở TP.HCM nghi bị ngộ độc do sử dụng patê chay, trong đó 1 người đã tử vong.

Bệnh nhân ngộ độc pate chay được truyền thuốc giải 8.000 USD/lọ
Bệnh nhân ngộ độc pate chay được truyền thuốc giải 8.000 USD/lọ

VOV.VN - Khoa Bệnh Nhiệt đới - Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) đã tiếp nhận liều thuốc giải độc tố botulinum do WHO tài trợ để điều trị cho bệnh nhân nặng phải thở máy do ăn pate Minh Chay.

Bệnh nhân ngộ độc pate chay được truyền thuốc giải 8.000 USD/lọ

Bệnh nhân ngộ độc pate chay được truyền thuốc giải 8.000 USD/lọ

VOV.VN - Khoa Bệnh Nhiệt đới - Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) đã tiếp nhận liều thuốc giải độc tố botulinum do WHO tài trợ để điều trị cho bệnh nhân nặng phải thở máy do ăn pate Minh Chay.