Joachim Loew tiếp tục dẫn dắt ĐT Đức

VOV.VN - ĐT Đức thất bại ở EURO 2016, nhưng HLV Joachim Loew vẫn được liên đoàn bóng đá nước này tin tưởng trao cơ hội.

ĐT Đức bước vào EURO 2016 với quyết tâm vô địch, họ đã đi đến trận bán kết và thất bại trước chủ nhà Pháp với tỉ số 0-2. Mặc dù, Đức không đạt được mục tiêu ở sân chơi số 1 châu Âu, nhưng HLV Joachim Loew vẫn được Liên đoàn bóng đá Đức tin tưởng.

Theo đó, HLV Joachim Loew tiếp tục được trao cơ hội dẫn dắt ĐT Đức tới năm 2018. Nhiệm vụ của Joachim Loew trong thời gian tới là thi đấu tốt ở vòng loại World Cup 2018, xa hơn là bảo vệ chức vô địch.

HLV Joachim Loew tiếp tục dẫn dắt tuyển Đức (Ảnh: Getty).

Nói về quyết định tin tưởng Joachim Loew, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đức, ông Reinhard Grindel cho biết: “Chúng tôi không bao giờ nghi ngờ về khả năng của Joachim Loew, ông đã làm việc tốt theo cách của mình. Joachim Loew là huấn luyện viên tốt nhất với Đức ở thời điểm này.

Mục tiêu của Đức là quyết tâm bảo vệ thành công chức vô địch World Cup. Chúng tôi chắc chắn, Joachim Loew có đủ sự tự tin để giúp bóng đá Đức sẽ thành công trong tương lai”.

Về phía mình, HLV Joachim Loew cho hay: “Rõ ràng, chúng tôi thất vọng khi dừng bước ở bán kết EURO 2016. Tuy nhiên, đây là đội bóng trẻ,  tôi vẫn nhìn thấy tiềm năng lớn và tôi chắc chắn đội ngũ này sẽ mang lại niềm vui cho người hâm mộ. Do đó, tôi rất vui khi tiếp tục được làm việc với những cầu thủ trẻ ở World Cup 2018”.

HLV Joachim Loew dẫn dắt ĐT Đức sau World Cup 2006 thay thế Klinsmann. Đỉnh cao trong sự nghiệp huấn luyện của HLV Joachim Loew là giúp “Cỗ xe tăng” giành chức vô địch World Cup 2014./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Clip Đức 0-2 Pháp: Sân khấu của Griezmann
Clip Đức 0-2 Pháp: Sân khấu của Griezmann

VOV.VN - Griezmann thi đấu rất xuất sắc giúp Pháp giành chiến thắng 2-0 trước Đức qua đó ẵm vé vào chơi trận chung kết EURO 2016.

Clip Đức 0-2 Pháp: Sân khấu của Griezmann

Clip Đức 0-2 Pháp: Sân khấu của Griezmann

VOV.VN - Griezmann thi đấu rất xuất sắc giúp Pháp giành chiến thắng 2-0 trước Đức qua đó ẵm vé vào chơi trận chung kết EURO 2016.

EURO 2016: Toàn cảnh trận đấu Griezmann tiễn người Đức về nước
EURO 2016: Toàn cảnh trận đấu Griezmann tiễn người Đức về nước

VOV.VN - (Bán kết EURO 2016 Đức 0-2 Pháp). Hai pha lập công của Griezmann đã giúp Pháp đánh bại Đức để lọt vào chung kết EURO 2016.

EURO 2016: Toàn cảnh trận đấu Griezmann tiễn người Đức về nước

EURO 2016: Toàn cảnh trận đấu Griezmann tiễn người Đức về nước

VOV.VN - (Bán kết EURO 2016 Đức 0-2 Pháp). Hai pha lập công của Griezmann đã giúp Pháp đánh bại Đức để lọt vào chung kết EURO 2016.

Những khoảnh khắc đẹp nhất tại bán kết EURO 2016 giữa Đức và Pháp
Những khoảnh khắc đẹp nhất tại bán kết EURO 2016 giữa Đức và Pháp

VOV.VN - Cùng nhìn lại những hình ảnh ấn tượng nhất ở lượt trận cuối của bán kết EURO 2016 giữa "Cỗ xe tăng" và "Gà trống".

Những khoảnh khắc đẹp nhất tại bán kết EURO 2016 giữa Đức và Pháp

Những khoảnh khắc đẹp nhất tại bán kết EURO 2016 giữa Đức và Pháp

VOV.VN - Cùng nhìn lại những hình ảnh ấn tượng nhất ở lượt trận cuối của bán kết EURO 2016 giữa "Cỗ xe tăng" và "Gà trống".

Griezmann rực sáng, Pháp đánh bại Đức 'ẵm' vé vào chung kết EURO 2016
Griezmann rực sáng, Pháp đánh bại Đức 'ẵm' vé vào chung kết EURO 2016

VOV.VN - Griezmann tỏa sáng rực rỡ với 1 cú đúp giúp Pháp đánh bại Đức với tỉ số 2-0 để ẵm vé vào chơi trận chung kết EURO 2016.

Griezmann rực sáng, Pháp đánh bại Đức 'ẵm' vé vào chung kết EURO 2016

Griezmann rực sáng, Pháp đánh bại Đức 'ẵm' vé vào chung kết EURO 2016

VOV.VN - Griezmann tỏa sáng rực rỡ với 1 cú đúp giúp Pháp đánh bại Đức với tỉ số 2-0 để ẵm vé vào chơi trận chung kết EURO 2016.

Thể thao 24h: “Tội đồ” Schweinsteiger xin lỗi người hâm mộ Đức
Thể thao 24h: “Tội đồ” Schweinsteiger xin lỗi người hâm mộ Đức

VOV.VN - Giữ chiếc băng đội trưởng của ĐT Đức nhưng chính Schweinsteiger là “tội đồ” dẫn đến bàn thua đầu tiên trong trận bán kết.

Thể thao 24h: “Tội đồ” Schweinsteiger xin lỗi người hâm mộ Đức

Thể thao 24h: “Tội đồ” Schweinsteiger xin lỗi người hâm mộ Đức

VOV.VN - Giữ chiếc băng đội trưởng của ĐT Đức nhưng chính Schweinsteiger là “tội đồ” dẫn đến bàn thua đầu tiên trong trận bán kết.