Người dân cả nước tiếp tục hướng về bà con vùng lũ miền Trung

VOV.VN - Hàng ngàn chiếc bánh chưng, nhiều nhu yếu phẩm khác như mì tôm, nước uống đã được người dân từ nhiều địa phương quyên góp, ủng hộ tới bà con vùng lũ ở miền Trung.

Phóng viên Tuấn Anh - VOV Tây Nguyên phản ánh: Trong gần 2 ngày phát động chương trình “Bánh chưng nghĩa tình vì miền Trung”, hơn 1.000 chiếc bánh chưng đã được các bạn trẻ phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng thức đêm gói, luộc để kịp chuyển ra giúp đỡ người dân vùng lũ.

Chị Thái Thị Thu Thắm, Bí thư Đoàn Thanh niên phường 3 chia sẻ, ngay khi đoàn phường phát động, đông đảo đoàn viên thanh niên và nhiều bà con đã mang nếp, thịt, dây buộc, lá dong đến tham gia gói bánh.

 “Ngoài việc kêu gọi ủng hộ gói bánh chưng, chúng tôi cũng kêu gọi bà con quyên góp mì gói, các loại lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, nông sản những thứ thiết yếu nhất cho người dân vùng lũ. Bên cạnh đó, vận động mọi người ủng hộ sau lũ lụt như: sách vở, quần áo, bút cho các em học sinh”, chị Thái Thu Thắm nói. 

Tương tự, tại huyện Lâm Hà, hơn 1.000 chiếc bánh chưng, cùng với hàng chục tấn nhu yếu phẩm và hơn 100 triệu đồng tiền mặt đã được bà con gửi ủng hộ người dân miền Trung. Toàn bộ số tiền và vật phẩm sẽ được đưa ra ủng hộ người dân huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị vào ngày 22/10. Hiện, việc quyên góp ủng hộ của người dân trên địa bàn vẫn đang tiếp tục được thực hiện.

 Vừa thực hiện chuyến cứu trợ từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở về, chị Lê Thị Bích Phương - Trưởng nhóm tình nguyện Phúc Tâm tỉnh Lâm Đồng tiếp tục kêu gọi, vận động các bạn trẻ và bà con nhân dân chia sẻ khó khăn với người dân miền Trung.

Chị Phương cho biết, trong ngày 20/10 hơn 1.000 suất quà và tiền mặt trị giá khoảng 250 triệu đồng đã được các thành viên trong nhóm trao tận tay đến các gia đình ở xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nhóm sẽ tiếp tục kêu gọi, quyên góp ủng hộ để giúp bà con đến khi hết lũ lụt.

 “Thấy cảnh miền Trung lũ lụt, tôi có một chút phần nho nhỏ gửi đến người dân. Tôi mong muốn nhân dân ở Lâm Đồng đóng góp nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn cho bà con miền Trung để vượt qua khó khăn. Tôi mong lũ lụt qua mau để bà con sớm ổn định lại tinh thần, cuộc sống”, chị Lê Thị Bích Phương cho biết.

Tại Lâm Đồng, công tác vận động, quyên góp hỗ trợ người dân vùng lũ lụt miền Trung đang tiếp tục được các đơn vị thực hiện. Trong ngày 22/10, hàng chục chuyến xe chở nhu yếu phẩm sẽ rời Lâm Đồng hướng về khúc ruột miền Trung chia sẻ với bà con vùng lũ.

CTV Nguyễn Danh - VOV Miền Trung cho biết: Với các hoạt động thiện nguyện, chiều nay (21/10), 3 xe tải chở hơn 2.500 bánh chưng, bánh tét từ tỉnh Phú Yên cùng nhiều nhu yếu phẩm khác đã đi ra các tỉnh Bắc Trung bộ gửi đến bà con vùng lũ đang gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Chương trình gói bánh chưng hỗ trợ đồng bào vùng lũ diễn ra trong hai ngày 20 - 21/10/2020 tại thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên. Mỗi ngày có khoảng 500 người tham gia. Hôm nay, hơn 3.000 chiếc bánh chưng được gói, nấu trong đêm nay để kịp vận chuyển ra các tỉnh miền Trung trong các ngày 22 - 23/10.

Trong khi đó, tại huyện Tây Hoà, 500 chiếc bánh cùng bánh, sữa, nước lọc... được nhân dân đóng góp để chuyển đến đồng bào vùng lũ sáng ngày 22/10. Đây là số bánh vừa được gói, nấu chín từ sự kêu gọi tham gia chương trình “Bánh chưng nghĩa tình, chung tay vì đồng bào bị lũ lụt miền Trung”, của bạn Cao Thị Minh Nguyệt, thành viên Fanpage Tuy Hòa Young sáng ngày 19/10.

Phóng viên Thiên Lý - VOV TP HCM cho biết: Ngày 21/10, hơn 1.100 chiếc bánh chưng do người dân ở Bình Dương tự tay làm đang trên đường đến với bà con tỉnh Quảng Trị. Đây là một trong những ý tưởng của anh Lưu Văn Hữu (ngụ tại phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An) và những người bạn của mình. Việc làm của các anh nhanh chóng được nhiều người chia sẻ, tìm đến chung tay góp gạo, thịt, đậu, lá… và cùng nhau làm bánh. 

Anh Lưu Văn Hữu cho biết sẽ gói hơn 12.000 chiếc bánh để trao tặng người dân miền Trung. Cùng với đó, nhóm cũng đang tiếp nhận hàng ngàn phần quà của người dân Bình Dương, Đồng Nai, TP.HCM chuyển đến nhờ đưa tận tay người dân vùng lũ.

“Chung tay góp sức sẻ chia với miền Trung thương yêu” cũng là khẩu hiệu được Công đoàn Công ty TNHH May mặc Bowker Việt Nam, ở Khu công nghiệp Đồng An, tỉnh Bình Dương treo dán tại nhà xưởng, nhằm kêu gọi công nhân, người lao động ủng hộ đồng bào vùng bão lũ.

Trong Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), thay vì mua hoa, quà tặng nhau, công nhân, người lao động trong công ty đã dành số tiền đó bỏ vào thùng quyên góp đến hôm nay được hơn 195 triệu đồng. Đại diện Công đoàn công ty cho biết, công ty sẽ cử cán bộ đến miền Trung để trao quà cho những người khó khăn, đặc biệt là người thân của công nhân đang làm việc tại công ty.

Phát huy truyền thống “Tương thân, tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bình Dương đã đóng góp ủng hộ 5 tỷ đồng vào “Quỹ cứu trợ” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương để "ứng cứu" cho miền Trung.

Ông Mai Thanh Bình, Giám đốc Công ty chia sẻ: “Trước tình hình lũ lụt, đặc biệt ảnh hưởng các cơn bão sắp tới, Ban Giám đốc quyết định ủng hộ để các tỉnh miền Trung trang trải, khắc phục hậu quả. Ngoài ra, công đoàn công ty cũng vận động cán bộ, công nhân viên đóng góp 1 ngày lương để tham gia ủng hộ miền Trung”.

Đến thời điểm này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận 8,3 tỷ đồng tiền ủng hộ miền Trung khắc phục hậu quả bão lũ. Ông Nguyễn Văn Lộc, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương cho biết: “Quỹ cứu trợ của tỉnh đã chuyển 3 tỷ đồng cho các tỉnh, trong đó tỉnh Thừa Thiên Huế 1 tỷ đồng; 4 mỗi tỉnh bị ảnh hưởng mỗi tỉnh 500 triệu đồng, từ đó góp phần giảm đau thương cho đồng bào các tỉnh miền Trung. Bình Dương sẽ tiếp tục vận động và chuyển hỗ trợ cho các tỉnh”.

Phóng viên Phương Cúc - VOV Miền Trung phản ánh: Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) vừa ủng hộ 2,8 tỷ đồng giúp người dân 4 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam khắc phục hậu quả thiên tai.

Tổng Công ty Điện lực miền Trung đã có thư kêu gọi gửi toàn thể cán bộ, công nhân viên Tổng công ty đóng góp ít nhất một ngày lương cơ bản để giúp người dân miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống, khôi phục các hoạt động sản xuất - kinh doanh. Từ sự đóng góp của cán bộ, công nhân viên và trích Quỹ phúc lợi của Tổng công ty với tổng số tiền 2,81 tỷ đồng, Tổng Công ty Điện lực miền Trung chuyển đến giúp người dân bị thiệt hại do mưa lũ trong những ngày vừa qua.

Tổng Công ty đã thành lập 2 đoàn công tác đến trao trực tiếp số tiền 2 tỷ đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam 4 tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam, mỗi tỉnh 500 triệu đồng; 810 triệu đồng còn lại được trao cho cán bộ, công nhân viên ngành điện bị thiệt hại ở các đơn vị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tỉnh Quảng Nam tiếp nhận 6 tỷ đồng ủng hộ người dân vùng lũ
Tỉnh Quảng Nam tiếp nhận 6 tỷ đồng ủng hộ người dân vùng lũ

VOV.VN - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã tiếp nhận 6 tỷ đồng của các đơn vị, cá nhân ủng hộ người dân vùng lũ, khắc phục hậu quả thiên tai.

Tỉnh Quảng Nam tiếp nhận 6 tỷ đồng ủng hộ người dân vùng lũ

Tỉnh Quảng Nam tiếp nhận 6 tỷ đồng ủng hộ người dân vùng lũ

VOV.VN - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã tiếp nhận 6 tỷ đồng của các đơn vị, cá nhân ủng hộ người dân vùng lũ, khắc phục hậu quả thiên tai.

Cư dân mạng đồng loạt kêu gọi ủng hộ đồng bào vùng lũ, chị em không nhận quà 20/10
Cư dân mạng đồng loạt kêu gọi ủng hộ đồng bào vùng lũ, chị em không nhận quà 20/10

VOV.VN - Ngày 20/10, nhiều phụ nữ “tự nguyện” thông báo không muốn nhận hoa, quà ngày 20/10, thay vào đó kêu gọi mọi người dành tiền ủng hộ miền Trung.

Cư dân mạng đồng loạt kêu gọi ủng hộ đồng bào vùng lũ, chị em không nhận quà 20/10

Cư dân mạng đồng loạt kêu gọi ủng hộ đồng bào vùng lũ, chị em không nhận quà 20/10

VOV.VN - Ngày 20/10, nhiều phụ nữ “tự nguyện” thông báo không muốn nhận hoa, quà ngày 20/10, thay vào đó kêu gọi mọi người dành tiền ủng hộ miền Trung.

Các trường đại học đồng loạt kêu gọi ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung
Các trường đại học đồng loạt kêu gọi ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung

VOV.VN - Phát huy truyền thống nhân văn, tương thân tương ái, san sẻ với thiệt hại và mất mát, đau thương với đồng bào các tỉnh miền Trung, nhiều trường đại học đã ủng hộ đồng bào vùng lũ bằng nhiều cách.

Các trường đại học đồng loạt kêu gọi ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung

Các trường đại học đồng loạt kêu gọi ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung

VOV.VN - Phát huy truyền thống nhân văn, tương thân tương ái, san sẻ với thiệt hại và mất mát, đau thương với đồng bào các tỉnh miền Trung, nhiều trường đại học đã ủng hộ đồng bào vùng lũ bằng nhiều cách.