LĐBĐ Ấn Độ phải tham gia phiên điều trần trước Tòa án Tối cao

VOV.VN - Tổng chưởng lý Tushar Mehta đã đề cập việc FIFA đình chỉ tư cách thành viên của LĐBĐ Ấn Độ ở tòa án cấp cao nhất của nước này và yêu cầu một phiên điều trần xung quanh câu chuyện này vào hôm nay.

Tòa án Tối cao Ấn Độ sẽ có một phiên làm việc trong ngày hôm nay (17/8) để xem xét các vấn đề liên quan tới việc Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đình chỉ tư cách thành viên của Liên đoàn Bóng đá Ấn Độ (AIFF). Lệnh đình chỉ này được FIFA phát đi trước đó 1 ngày và có hiệu lực ngay lập tức. Tổng chưởng lý Tushar Mehta đã đề cập vấn đề này ở tòa án cấp cao nhất của Ấn Độ, cập nhật những diễn biến gần đây và yêu cầu một phiên điều trần xung quanh câu chuyện này vào ngày 17/8.

Trước đó, FIFA đã đình chỉ tư cách thành viên của Liên đoàn Bóng đá Toàn Ấn (AIFF) với lý do ‘ảnh hưởng quá mức’ từ bên thứ 3. Điều này vi phạm nghiêm trọng Điều lệ của FIFA. Quyết định này cũng có nghĩa Ấn Độ cũng sẽ mất quyền đăng cai Giải vô địch bóng đá nữ thế giới cho lứa tuổi U17, dự kiến diễn ra vào tháng 10. Trong một thông cáo báo chí, FIFA cho biết lệnh đình chỉ tư cách thành viên với AIFF sẽ được hủy bỏ nếu Ấn Độ bãi bỏ lệnh chỉ định Ủy ban quản trị (CoA) đảm nhận quyền hạn của Ủy ban điều hành AIFF.

Hôm 18/5, Tòa án Tối cao Ấn Độ đã bãi nhiệm Chủ tịch AIFF Praful Patel vì đã không tổ chức các cuộc bầu cử theo đúng hạn là vào tháng 12/2020. Tòa án đồng thời bổ nhiệm Ủy ban quản gồm 3 thành viên phụ trách các công việc của AIFF. Ủy ban này sẽ hoạt động theo Luật Thể thao của Ấn Độ và các hướng dẫn về tổ chức bộ máy

Đến ngày 5/8, FIFA cảnh báo sẽ đình chỉ tư cách thành viên của AIFF và rút lại quyền đăng cai giải vô địch bóng đá nữ thế giới cho lứa tuổi U17 của nước này. Diễn biến này xảy ra chỉ một ngày sau khi Tòa án Tối cao chỉ thị AIFF tổ chức các cuộc bầu cử để tìm ra đội ngũ lãnh đạo mới trong tháng 8 này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

LĐBĐ Ấn Độ lĩnh án phạt từ FIFA, ĐT Việt Nam phải tìm đối thủ mới
LĐBĐ Ấn Độ lĩnh án phạt từ FIFA, ĐT Việt Nam phải tìm đối thủ mới

VOV.VN - LĐBĐ Ấn Độ đã bị FIFA đình chỉ mọi hoạt động bóng đá nên ĐT Ấn Độ sẽ không thể đối đầu với ĐT Việt Nam trong giải giao hữu trên sân Thống Nhất vào tháng 9 tới.

LĐBĐ Ấn Độ lĩnh án phạt từ FIFA, ĐT Việt Nam phải tìm đối thủ mới

LĐBĐ Ấn Độ lĩnh án phạt từ FIFA, ĐT Việt Nam phải tìm đối thủ mới

VOV.VN - LĐBĐ Ấn Độ đã bị FIFA đình chỉ mọi hoạt động bóng đá nên ĐT Ấn Độ sẽ không thể đối đầu với ĐT Việt Nam trong giải giao hữu trên sân Thống Nhất vào tháng 9 tới.

AFC và LĐBĐ Ấn Độ xin lỗi, ĐT Campuchia không bỏ vòng loại Asian Cup 2023
AFC và LĐBĐ Ấn Độ xin lỗi, ĐT Campuchia không bỏ vòng loại Asian Cup 2023

VOV.VN - ĐT Campuchia sẽ không bỏ vòng loại Asian Cup 2023 khi AFC cũng như LĐBĐ Ấn Độ (AIFF) đưa ra lời xin lỗi và tuyên bố sẽ khắc phục những sai sót trong những ngày qua.

AFC và LĐBĐ Ấn Độ xin lỗi, ĐT Campuchia không bỏ vòng loại Asian Cup 2023

AFC và LĐBĐ Ấn Độ xin lỗi, ĐT Campuchia không bỏ vòng loại Asian Cup 2023

VOV.VN - ĐT Campuchia sẽ không bỏ vòng loại Asian Cup 2023 khi AFC cũng như LĐBĐ Ấn Độ (AIFF) đưa ra lời xin lỗi và tuyên bố sẽ khắc phục những sai sót trong những ngày qua.