Trung Quốc kêu gọi quốc tế tạo môi trường hòa bình để giải quyết khủng hoảng lương thực

VOV.VN - Trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo thường kỳ ngày 6/6, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế tạo môi trường hòa bình, ổn định để giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực hiện nay.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên, hiện nguồn cung cấp lương thực toàn cầu đang trong tình trạng khan hiếm. Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine khiến những nhà xuất khẩu lương thực quan trọng của các nước này gần như rút khỏi hệ thống thương mại lương thực toàn cầu, đồng thời các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây đối với Nga đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc xuất khẩu lương thực và phân bón của Nga, khiến tình hình ngày càng trở nên xấu hơn.

Theo số liệu của Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc, giá lương thực toàn cầu đã tăng đến mức kỷ lục trong tháng 3 vừa qua và dự kiến các lệnh trừng phạt đối với Nga sẽ tiếp tục đẩy giá lương thực tăng cao hơn nữa.

Ông Triệu Lập Kiên cho rằng, cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu hiện nay do một số quốc gia đã thao túng hệ thống thương mại lương thực toàn cầu, kiểm soát chặt giá lương thực quốc tế và tìm kiếm lợi nhuận bằng cách thổi phồng các vấn đề về an ninh lương thực.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Triệu Lập Kiên đưa ra ý kiến trên khi Chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Phi, Tổng thống Senegal cho rằng các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh lương thực của châu Phi và cảnh báo của Chương trình Lương thực thế giới rằng nhân loại có thể phải đối mặt với cuộc khủng hoảng lương thực lớn nhất sau Thế chiến thứ 2.

Ông Triệu Lập Kiên nhấn mạnh, quyền được sống là quyền lớn nhất của con người và nạn đói là kẻ thù chung của nhân loại. Trước tình hình hiện nay, cộng đồng quốc tế cần cùng nhau thúc đẩy đàm phán, sớm lập lại hòa bình, tạo môi trường hòa bình, ổn định để giải quyết khủng hoảng lương thực, các biện pháp trừng phạt sẽ không giúp hạ nhiệt tình hình căng thẳng trong khu vực mà chỉ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng lương thực và có thể dẫn đến thảm họa nhân đạo lớn hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tố phương Tây làm trầm trọng thêm khủng hoảng lương thực toàn cầu
Nga tố phương Tây làm trầm trọng thêm khủng hoảng lương thực toàn cầu

VOV.VN - Moscow nhiều lần tuyên bố, việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống Nga là điều kiện tiên quyết để giải phóng xuất khẩu nông sản và giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu.

Nga tố phương Tây làm trầm trọng thêm khủng hoảng lương thực toàn cầu

Nga tố phương Tây làm trầm trọng thêm khủng hoảng lương thực toàn cầu

VOV.VN - Moscow nhiều lần tuyên bố, việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống Nga là điều kiện tiên quyết để giải phóng xuất khẩu nông sản và giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu.

Ông Putin: Hoạt động quân sự của Nga không gây ra khủng hoảng lương thực và năng lượng
Ông Putin: Hoạt động quân sự của Nga không gây ra khủng hoảng lương thực và năng lượng

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin ngày 5/6 khẳng định, hành động quân sự của Nga tại Ukraine không liên quan đến cuộc khủng hoảng năng lượng và lương thực đang bùng phát trên thế giới, đồng thời cáo buộc chính sách kinh tế, tài chính của phương Tây đã dẫn đến một kịch bản như vậy.

Ông Putin: Hoạt động quân sự của Nga không gây ra khủng hoảng lương thực và năng lượng

Ông Putin: Hoạt động quân sự của Nga không gây ra khủng hoảng lương thực và năng lượng

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin ngày 5/6 khẳng định, hành động quân sự của Nga tại Ukraine không liên quan đến cuộc khủng hoảng năng lượng và lương thực đang bùng phát trên thế giới, đồng thời cáo buộc chính sách kinh tế, tài chính của phương Tây đã dẫn đến một kịch bản như vậy.

Con đường khả thi nhất để xuất khẩu ngũ cốc Ukraine ra thế giới
Con đường khả thi nhất để xuất khẩu ngũ cốc Ukraine ra thế giới

VOV.VN - Các kế hoạch của EU nhằm xuất khẩu ngũ cốc Ukraine bằng đường bộ và đường sắt chỉ có thể vận chuyển được một phần nhỏ trong tổng số kho dự trữ của Kiev. Con đường khả thi nhất vẫn là qua Biển Đen.

Con đường khả thi nhất để xuất khẩu ngũ cốc Ukraine ra thế giới

Con đường khả thi nhất để xuất khẩu ngũ cốc Ukraine ra thế giới

VOV.VN - Các kế hoạch của EU nhằm xuất khẩu ngũ cốc Ukraine bằng đường bộ và đường sắt chỉ có thể vận chuyển được một phần nhỏ trong tổng số kho dự trữ của Kiev. Con đường khả thi nhất vẫn là qua Biển Đen.