Liverpool - Stoke: Tâm trí ở Roma

VOV.VN - Trận chiến với Stoke tối nay sẽ không còn nhiều ý nghĩa với Liverpool trong bối cảnh tâm trí họ đã dồn hết vào trận lượt về với AS Roma. 

Giữa tuần qua, Liverpool đã có một trận đấu xuất sắc khi ghi đến năm bàn vào lưới AS Roma tại bán kết lượt đi Champions League. Tuy nhiên, hai bàn thua ở những phút cuối khiến tấm vé đến Kiev đá trận chung kết vẫn chưa chắc chắn thuộc về The Reds. 

Chính vì thế, cuộc chạm trán Stoke lúc này không còn là mối bận tâm hàng đầu của HLV Klopp và các học trò. Điều quan trọng là họ sẽ ra sân với đội hình thế nào khi những trụ cột liên tục bị chấn thương mà mới đây nhất là trường hợp của Oxlade Chamberlain. 

Có thể ở trận gặp Stoke, những cầu thủ dự bị hoặc mới trở lại sau chấn thương như Klavan, Moreno, Clyne, Ings hay thậm chí cả tài năng trẻ Woodburn sẽ được Klopp trao cơ hội. Bên cạnh đó, niềm cảm hứng mang tên Salah nhiều khả năng đá chính nhưng gần như chắc chắn sẽ được rút ra ở thời điểm thích hợp chứ không đá trọn vẹn 90 phút. 

Salah nhiều khả năng sẽ không đá đủ 90 phút tối nay. (Ảnh: Getty). 
Về phần Stoke, cơ hội trụ hạng của họ đang ngày càng ít dần sau những trận liên tiếp không thắng gần đây. Trong bối cảnh đã đá nhiều hơn các đối thủ cạnh tranh một trận, Stoke sẽ không còn cách nào khác là phải có ba điểm ngay tại Anfield nếu muốn duy trì sự hiện diện tại Premier League mùa sau. 

Mùa giải này, Liverpool vẫn đang bất bại tại Premier League trên sân nhà mùa này và nếu hai đội thi đấu một cách sòng phẳng, Stoke sẽ chẳng có chút cơ hội chiến thắng nào. Tuy nhiên, khi ưu tiên của đội bóng thành phố cảng đang là đấu trường châu Âu thì dù họ có thua trận đấu hôm nay đi chăng nữa, đó cũng không phải là vấn đề quá lớn. 

Trận đấu giữa Liverpool và Stoke sẽ bắt đầu lúc 18h30 tối 28/4 (theo giờ Việt Nam)./. 
Đội hình dự kiến: 

Liverpool (4-3-3): Karius; Lovren, Klavan, Moreno, Clyne; Wijnaldum, Woodburn, Henderson; Ings, Solanke, Salah.

Stoke (4-4-2): Butland; Pieters, Johnson, Shawcross, Indi; Bauer, Allen, N'Diaye, shaqiri; Crouch, Diouf.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên