Thi thể, tro cốt nạn nhân vụ rơi trực thăng ở Hải Phòng đã được đưa về với người thân

VOV.VN - Lúc 11 giờ 30 phút trưa nay (7/4), xe ô tô cứu thương đã đưa thi thể, tro cốt của những người bị nạn rơi trực thăng ở Hải Phòng về với người thân, gia đình tại thành phố Đà Nẵng.

Từ sáng sớm, đông đảo người dân, bạn bè, bà con lối xóm cùng chính quyền phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng đợi ở số 422, đường Tôn Đản, phường Hòa An để đón nạn nhân trên trực thăng bị nạn.

Thi thể ông Hồ Tá Lực trú tổ 35, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ; bà Hồ Thị Oanh, trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê (em gái ông Lực) được đưa về nhà ở địa chỉ số 422 đường Tôn Đản, phường Hòa An. Thi thể bà Phạm Thị Bê (trú quận Hải Châu) được đưa về nhà ở đường Cô Bắc. Nạn nhân còn lại là bà Nguyễn Thị Hội (vợ ông Lực) thi thể vừa được tìm thấy sáng nay nên sẽ đưa về Đà Nẵng sau.

Các nạn nhân được đưa về quê do Công ty trực thăng miền Bắc, Tổng Công ty trực thăng Việt Nam - Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng trực tiếp phụ trách. Đúng 11 giờ 30 phút, thi thể ông Lực bà Oanh đã được đưa về với gia quyến để lo an táng. Tại nhà ông Lực ở phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, từ tối qua đến nay, chính quyền địa phương cử lực lượng dân quân tự vệ, Công an đến để đảm bảo an ninh trật tự, điều tiết giao thông.

Ông Nguyễn Kim Thành, Chủ tịch UBND phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng chia sẻ: “Hôm qua đến giờ phường cử lực lượng xuống điều tiết giao thông khu vực đó, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng hỗ trợ gia đình. Chỗ khu đó chật trội, che rạp ra đường nên phường cử lực lượng quy tắc đô thị, dân quân tự vệ xuống phân luồng giao thông.”

Như đã đưa tin, máy bay trực thăng Bell 505 số hiệu VN-8650 do Công ty Trực thăng Miền Bắc điều hành và quản lý bị mất liên lạc, rơi tại khu vực biển giáp ranh giữa vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng và vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Trên trực thăng có 5 người gồm 1 phi công là đại tá Chu Quang Minh và 4 khách du lịch người Đà Nẵng. Máy bay cất cánh lúc 16h56, chở khách du lịch đi ngắm cảnh vịnh Hạ Long từ trên cao. Đến 17h15, máy bay mất liên lạc.

Danh tính các nạn nhân gồm: Phi công là đại tá Chu Quang Minh, ông Hồ Tá Lực (59 tuổi), bà Nguyễn Thị Hội (60 tuổi), bà Hồ Thị Oanh (51 tuổi) và bà Phạm Thị Bê (65 tuổi), cùng trú thành phố Đà Nẵng. Đến sáng 7/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cuối cùng gặp nạn là bà Nguyễn Thị Hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thợ lặn đang tiếp cận máy bay trực thăng Bell-505 bị rơi
Thợ lặn đang tiếp cận máy bay trực thăng Bell-505 bị rơi

VOV.VN - Bước đầu, cơ quan chức năng đã xác định được vị trí máy bay trực thăng Bell-505 gặp nạn, các thợ lặn đang tiếp cận hiện trường xác máy bay rơi xuống.

Thợ lặn đang tiếp cận máy bay trực thăng Bell-505 bị rơi

Thợ lặn đang tiếp cận máy bay trực thăng Bell-505 bị rơi

VOV.VN - Bước đầu, cơ quan chức năng đã xác định được vị trí máy bay trực thăng Bell-505 gặp nạn, các thợ lặn đang tiếp cận hiện trường xác máy bay rơi xuống.

Vụ rơi máy bay trực thăng: Tìm thấy thi thể 3 du khách
Vụ rơi máy bay trực thăng: Tìm thấy thi thể 3 du khách

VOV.VN - Rạng sáng nay (6/4), các lực lượng chức năng đã đưa được thi thể 3 trong số 5 nạn nhân vụ tai nạn máy bay Bell 505 của Công ty Trực thăng Miền Bắc về nhà tang lễ thành phố Hạ Long (Quảng Ninh).

Vụ rơi máy bay trực thăng: Tìm thấy thi thể 3 du khách

Vụ rơi máy bay trực thăng: Tìm thấy thi thể 3 du khách

VOV.VN - Rạng sáng nay (6/4), các lực lượng chức năng đã đưa được thi thể 3 trong số 5 nạn nhân vụ tai nạn máy bay Bell 505 của Công ty Trực thăng Miền Bắc về nhà tang lễ thành phố Hạ Long (Quảng Ninh).

Vì sao tai nạn trực thăng lại thảm khốc hơn tai nạn máy bay?
Vì sao tai nạn trực thăng lại thảm khốc hơn tai nạn máy bay?

VOV.VN - Newsweek dẫn lời một số chuyên gia hàng không cho rằng các vụ tai nạn máy bay trực thăng có xu hướng gây thương vong nhiều hơn so với các vụ tai nạn máy bay vì chúng khó hạ cánh an toàn hơn trong các tình huống khẩn cấp.  

Vì sao tai nạn trực thăng lại thảm khốc hơn tai nạn máy bay?

Vì sao tai nạn trực thăng lại thảm khốc hơn tai nạn máy bay?

VOV.VN - Newsweek dẫn lời một số chuyên gia hàng không cho rằng các vụ tai nạn máy bay trực thăng có xu hướng gây thương vong nhiều hơn so với các vụ tai nạn máy bay vì chúng khó hạ cánh an toàn hơn trong các tình huống khẩn cấp.