Nga thông tin việc hỗ trợ cho lực lượng LPR và DPR trong chiến dịch quân sự ở Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa đưa ra những thông tin mới về việc hỗ trợ cho các lực lượng của Donetsk và Lugansk trong chiến dịch quân sự đặc biệt, theo đó hơn 820 đối tượng thuộc cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine đã bị vô hiệu hóa.

Theo người phát ngôn chính thức của Bộ Quốc Phòng Nga, thiếu tướng Igor Konashenkov, Các nhóm quân của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng, với sự hỗ trợ hỏa lực của Lực lượng vũ trang Nga, đã mở rộng các khu vực đột phá trong tuyến phòng thủ của đối phương trong một ngày và tiếp tục phát triển thành công cuộc tấn công.

Nhóm quân của Cộng hòa Nhân dân Lugansk đã tiến đến độ sâu 30km và chiếm được các khu dân cư của Bakhmutovka và Grechishkino. Các đội hình và đơn vị quân đội của Cộng hòa Nhân dân Donetsk, đang tiến theo hướng Novomaiskoye, tiến thêm 6 km nữa. Các tiểu đoàn dân tộc chủ nghĩa, rút ​​lui, làm nổ tung các trạm biến áp điện và cầu bắc qua các con sông phía sau họ. Các đơn vị của lực lượng vũ trang Nga đã thiết lập toàn quyền kiểm soát thành phố Melitopol. Các quân nhân Nga đang thực hiện mọi biện pháp để đảm bảo an toàn cho dân thường và loại trừ các hành động khiêu khích từ các lực lượng đặc nhiệm Ukraine và những người theo chủ nghĩa dân tộc.

Trong đêm, Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác tầm xa sử dụng tên lửa hành trình phóng từ trên không và trên biển nhằm vào các cơ sở hạ tầng quân sự của Ucraine.

Ông Konashenkov một lần nữa nhấn mạnh, hỏa lực chỉ được tiến hành trên các đối tượng thuộc cơ sở hạ tầng quân sự của Lực lượng vũ trang Ukraine, không bao gồm thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng dân cư và xã hội. Tổng cộng, Lực lượng vũ trang Nga đã bắn trúng 821 đối tượng thuộc cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine. Trong đó: 14 sân bay quân sự, 19 sở chỉ huy và trung tâm thông tin liên lạc, 24 hệ thống tên lửa phòng không S-300 và Osa, 48 trạm radar. Bắn rơi: 7 máy bay chiến đấu, 7 máy bay trực thăng, 9 máy bay không người lái. 87 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 28 bệ phóng tên lửa, 118 đơn vị xe quân sự đặc biệt bị phá hủy. Lực lượng của Hải quân Nga đã phá hủy 8 tàu quân sự của lực lượng hải quân Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ duy trì liên lạc với Nga về vấn đề hạt nhân Iran bất chấp cuộc xung đột tại Ukraine
Mỹ duy trì liên lạc với Nga về vấn đề hạt nhân Iran bất chấp cuộc xung đột tại Ukraine

VOV.VN - Giới chức Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục liên lạc với Nga liên quan tới chương trình hạt nhân Iran.

Mỹ duy trì liên lạc với Nga về vấn đề hạt nhân Iran bất chấp cuộc xung đột tại Ukraine

Mỹ duy trì liên lạc với Nga về vấn đề hạt nhân Iran bất chấp cuộc xung đột tại Ukraine

VOV.VN - Giới chức Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục liên lạc với Nga liên quan tới chương trình hạt nhân Iran.

Cuộc tấn công của Nga vào Ukraine chỉ mới bắt đầu?
Cuộc tấn công của Nga vào Ukraine chỉ mới bắt đầu?

VOV.VN - Nga mới chỉ điều khoảng 1/3 lực lượng đang tập trung vào Ukraine, một quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ nhận định ngày 25/2, nhấn mạnh về rủi ro căng thẳng leo thang khi quân đội Nga tiến vào thủ đô Kiev.

Cuộc tấn công của Nga vào Ukraine chỉ mới bắt đầu?

Cuộc tấn công của Nga vào Ukraine chỉ mới bắt đầu?

VOV.VN - Nga mới chỉ điều khoảng 1/3 lực lượng đang tập trung vào Ukraine, một quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ nhận định ngày 25/2, nhấn mạnh về rủi ro căng thẳng leo thang khi quân đội Nga tiến vào thủ đô Kiev.

Quân đội Nga đã kiểm soát được thành phố Melitopol ở Đông Nam Ukraine
Quân đội Nga đã kiểm soát được thành phố Melitopol ở Đông Nam Ukraine

VOV.VN - Hãng thông tấn Interfax của Nga dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga ngày 26/2 cho biết quân đội Nga đã chiếm được thành phố Melitopol ở khu vực Zaporizhzhya Đông Nam Ukraine.

Quân đội Nga đã kiểm soát được thành phố Melitopol ở Đông Nam Ukraine

Quân đội Nga đã kiểm soát được thành phố Melitopol ở Đông Nam Ukraine

VOV.VN - Hãng thông tấn Interfax của Nga dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga ngày 26/2 cho biết quân đội Nga đã chiếm được thành phố Melitopol ở khu vực Zaporizhzhya Đông Nam Ukraine.