Messi, Salah, Mbappe và những ngôi sao có thể dự Olympic 2020

VOV.VN - Messi, Salah, Mbappe hay Neymar là những ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới có thể hội tụ ở môn bóng đá nam Olympic 2020. 

Paulo Dybala (Argentina) - Cầu thủ sinh năm 1993 đang có phong độ cao cùng Juventus và anh hoàn toàn có thể được bổ sung để dìu dắt các đàn em tại Olympic Argentina ở Olympic 2020. 
Kylian Mbappé (Pháp) - Dù đã nổi tiếng ở cấp ĐTQG nhưng Kylian Mbappé vẫn còn đủ tuổi dự Olympic 2020. Nếu tham dự cùng Olympic Pháp, chắc chắn anh sẽ là một trong những ngôi sao sáng giá nhất giải. 
Lionel Messi (Argentina) - Messi đã có được HCV Olympic 2008 cùng Olympic Argentina. Tuy nhiên về lý thuyết anh vẫn là ngôi sao có thể dự Olympic 2020 theo dạng quá tuổi. 
Thomas Muller (Đức) - Dù không còn ở đỉnh cao phong độ nhưng kinh nghiệm của Muller vẫn rất có ích với Olympic Đức vốn không có nhiều cầu thủ trẻ thực sự nổi bật thời gian qua. 
Paul Pogba (Pháp) - Pogba đã từng vô địch U20 thế giới, vô địch World Cup cùng các ĐT Pháp. Olympic hoàn toàn có thể là mục tiêu tiếp theo của tiền vệ này. 
Sergio Ramos (Tây Ban Nha) - Ramos vẫn đang chơi tốt ở Real Madrid và anh sẽ là chỗ dựa cho Olympic Tây Ban Nha nếu được chọn. 
Mohamed Salah (Ai Cập) - Salah là ngôi sao sáng nhất của bóng đá Ai Cập lúc này và đương nhiên Olympic Ai Cập cần anh nếu muốn tiến sâu Hè này. 

Neymar (Brazil) - Neymar và các đồng đội đã lên ngôi ở Olympic 2016 trên sân nhà và anh sẽ có thể trở thành cầu thủ hiếm hoi giành HCV 2 kỳ Olympic liên tiếp nếu tham dự Olympic Tokyo. 

Iniesta (Tây Ban Nha) - Dù đã nói lời chia tay ĐT Tây Ban Nha nhưng Iniesta vẫn thể hiện đẳng cấp của mình. Việc tiền vệ tài hoa này đang thi đấu ở Nhật Bản cũng là gợi ý không tồi để HLV của Olympic Tây Ban Nha gọi anh dự Thế vận hội. 

Marc-André ter Stegen (Đức) - Stegen đang là một trong những thủ môn hàng đầu thế giới nhưng anh chưa thể hiện được nhiều ở cấp ĐTQG khi phải đứng sau cái bóng quá lớn của Neuer. Olympic 2020 sẽ là cơ hội để anh thể hiện bản thân nếu được trao cơ hội. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dịch COVID-19 không ảnh hưởng tới Olympic Tokyo 2020
Dịch COVID-19 không ảnh hưởng tới Olympic Tokyo 2020

Nhật Bản khẳng định dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 không ảnh hưởng tới Olympic Tokyo 2020.

Dịch COVID-19 không ảnh hưởng tới Olympic Tokyo 2020

Dịch COVID-19 không ảnh hưởng tới Olympic Tokyo 2020

Nhật Bản khẳng định dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 không ảnh hưởng tới Olympic Tokyo 2020.

Thất bại trước Hàn Quốc, ĐT nữ Việt Nam nhì bảng ở vòng loại Olympic
Thất bại trước Hàn Quốc, ĐT nữ Việt Nam nhì bảng ở vòng loại Olympic

VOV.VN - Trước đối thủ Hàn Quốc mạnh hơn hẳn, ĐT nữ Việt Nam đã phải nhận trận thua 0-3 và chấp nhận đứng nhì bảng A vòng loại Olympic Tokyo 2020. 

Thất bại trước Hàn Quốc, ĐT nữ Việt Nam nhì bảng ở vòng loại Olympic

Thất bại trước Hàn Quốc, ĐT nữ Việt Nam nhì bảng ở vòng loại Olympic

VOV.VN - Trước đối thủ Hàn Quốc mạnh hơn hẳn, ĐT nữ Việt Nam đã phải nhận trận thua 0-3 và chấp nhận đứng nhì bảng A vòng loại Olympic Tokyo 2020. 

ĐT nữ Việt Nam đối đầu Australia ở vòng playoff Olympic 2020
ĐT nữ Việt Nam đối đầu Australia ở vòng playoff Olympic 2020

VOV.VN - Đối thủ của ĐT nữ Việt Nam trong trận playoff tranh vé dự Olympic 2020 là ĐT nữ Australia. 

ĐT nữ Việt Nam đối đầu Australia ở vòng playoff Olympic 2020

ĐT nữ Việt Nam đối đầu Australia ở vòng playoff Olympic 2020

VOV.VN - Đối thủ của ĐT nữ Việt Nam trong trận playoff tranh vé dự Olympic 2020 là ĐT nữ Australia. 

ĐT nữ Việt Nam thu hoạch được gì từ vòng loại thứ ba Olympic 2020?
ĐT nữ Việt Nam thu hoạch được gì từ vòng loại thứ ba Olympic 2020?

VOV.VN - Kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao là điều mà ĐT nữ Việt Nam thu hoạch được nhiều nhất từ các trận đấu ở vòng loại thứ ba Olympic 2020. 

ĐT nữ Việt Nam thu hoạch được gì từ vòng loại thứ ba Olympic 2020?

ĐT nữ Việt Nam thu hoạch được gì từ vòng loại thứ ba Olympic 2020?

VOV.VN - Kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao là điều mà ĐT nữ Việt Nam thu hoạch được nhiều nhất từ các trận đấu ở vòng loại thứ ba Olympic 2020.