Cập nhật chiến sự Israel-Hamas: Gần 1.000 người thiệt mạng ở Israel và Dải Gaza

VOV.VN - Trong bối cảnh giao tranh ác liệt giữa quân đội Israel  với phong trào vũ trang Hamas ở Dải Gaza bước sang ngày thứ 2, các số liệu thống kê cho thấy số người Palestine và Israel thiệt mạng tiếp tục gia tăng nhanh chóng.

Ngày 8/10, Chiến dịch Cơn bão Al-Aqsa, do Lữ đoàn cảm tử al-Qassam, cánh quân sự của Phong trào Kháng chiến Hồi giáo Hamas phát động chống lại sự chiếm đóng của Israel, đã bước sang ngày thứ hai liên tiếp. Chiến sự ác liệt đã khiến gần 1.000 người thiệt mạng bao gồm cả lực lượng hai bên và dân thường, trong khi hàng nghìn người khác bị thương.

Truyền thông Israel cho biết cho đến nay đã có hơn 600 người Israel thiệt mạng và hơn 2.000 người bị thương, trong đó có nhiều người đang trong tình trạng cực kỳ nghiêm trọng. Theo truyền thông Israel, phong trào Hamas cũng đã bắt giữ 100 người Israel kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công.

Trong khi đó, quân đội Israel tiếp tục triển khai chiến dịch “Gươm sắt” tấn nhiều khu vực khác nhau ở Dải Gaza để đáp trả Hamas. Bộ Y tế Palestine thông báo, số người chết ở Gaza đã tăng lên 313 người vào ngày 8/10, trong đó có 20 trẻ em. Ngoài ra có khoảng 1.990 người khác bị thương ở mức độ khác nhau.

Đáng chú ý trong ngày 8/10, Nội các Israel đã chính thức tuyên bố tình trạng chiến tranh ở nước này sau các cuộc tấn công của Hamas. Chính quyền Israel cũng ban bố tình trạng báo động tối đa tại tất cả đại sứ quán Israel trên khắp thế giới do các sự kiện ở Gaza, đồng thời chỉ thị tất cả đại sứ Israel trên thế giới không rời khỏi nhà của họ do lo ngại vấn đề an ninh.

Trong bối cảnh căng thẳng Israel-Palestine leo thang quanh khu vực Gaza và lo ngại ngày càng tăng về việc mở rộng các cuộc đối đầu, trong ngày 8/10, một cảnh sát Ai Cập đã nổ súng nhằm vào một nhóm du khách người Israel ở thành phố Alexandria thuộc miền Bắc nước này, khiến 3 người thiệt mạng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số người Israel chết trong vụ tấn công của Hamas lên hơn 600
Số người Israel chết trong vụ tấn công của Hamas lên hơn 600

VOV.VN - Các nguồn tin chính thức của Israel ngày 8/10 cho biết, số người thiệt mạng trong cuộc tấn công bắt đầu từ sáng sớm hôm qua của Phong trào Hồi giáo Hamas ở dải Gaza vào miền Nam nước này, đã tăng lên hơn 600 người và hơn 2.000 người khác bị thương. Ngoài ra, còn hàng trăm người mất tích.

Số người Israel chết trong vụ tấn công của Hamas lên hơn 600

Số người Israel chết trong vụ tấn công của Hamas lên hơn 600

VOV.VN - Các nguồn tin chính thức của Israel ngày 8/10 cho biết, số người thiệt mạng trong cuộc tấn công bắt đầu từ sáng sớm hôm qua của Phong trào Hồi giáo Hamas ở dải Gaza vào miền Nam nước này, đã tăng lên hơn 600 người và hơn 2.000 người khác bị thương. Ngoài ra, còn hàng trăm người mất tích.

Tình báo Israel bất ngờ trước đòn tấn công của Hamas
Tình báo Israel bất ngờ trước đòn tấn công của Hamas

VOV.VN - Israel chấn động vì làn sóng tấn công chưa từng có tiền lệ do các chiến binh Hamas thực hiện vào ngày 7/10, với thông tin về hàng ngàn quả rocket phóng vào đất nước Tây Á này và các tay súng đi lại khắp các con phố. Sự chú ý đang đổ dồn lên các cơ quan tình báo của Israel.

Tình báo Israel bất ngờ trước đòn tấn công của Hamas

Tình báo Israel bất ngờ trước đòn tấn công của Hamas

VOV.VN - Israel chấn động vì làn sóng tấn công chưa từng có tiền lệ do các chiến binh Hamas thực hiện vào ngày 7/10, với thông tin về hàng ngàn quả rocket phóng vào đất nước Tây Á này và các tay súng đi lại khắp các con phố. Sự chú ý đang đổ dồn lên các cơ quan tình báo của Israel.

Người đứng đầu Liên đoàn Arab tới Nga đàm phán sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel
Người đứng đầu Liên đoàn Arab tới Nga đàm phán sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel

VOV.VN - Ngày 8/10, người đứng đầu Liên đoàn Arab Ahmed Aboul Gheit đã tới Moscow để hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov về tình hình ở dải Gaza sau khi nhóm Hồi giáo Hamas phát động cuộc tấn công lớn nhất vào Israel trong nhiều năm.

Người đứng đầu Liên đoàn Arab tới Nga đàm phán sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel

Người đứng đầu Liên đoàn Arab tới Nga đàm phán sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel

VOV.VN - Ngày 8/10, người đứng đầu Liên đoàn Arab Ahmed Aboul Gheit đã tới Moscow để hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov về tình hình ở dải Gaza sau khi nhóm Hồi giáo Hamas phát động cuộc tấn công lớn nhất vào Israel trong nhiều năm.