Nga thay đổi địa điểm phóng UAV tự sát tấn công Ukraine

VOV.VN - Nga được cho là đã bắt đầu phóng UAV tự sát từ một địa điểm mới ở Crimea và điều này có thể gây đau đầu cho lực lượng phòng không Ukraine.

Không quân Ukraine ngày 13/12 cho hay, Nga đã tấn công các mục tiêu của Ukraine trong đêm bằng 10 UAV Shahed được phóng từ một địa điểm ở Balaklava, phía Nam Bán đảo Crimea.

Ukraine cho biết họ đã chặn được hầu hết UAV Nga ở tỉnh xung quanh Odessa. Moscow cũng đã phóng 10 tên lửa đạn đạo "”hưng tất cả đều bị đánh chặn thành công”.

Trong một thông báo trên Telegram vào lúc 3h sáng 13/12 (theo giờ địa phương), Không quân Ukraine cho hay: “Đối phương đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa vào thủ đô của Ukraine. Tất cả 10 mục tiêu bay về hướng thành phố Kiev theo quỹ đạo đạn đạo đều bị đơn vị phòng không đánh chặn”.

“Loại tên lửa chỉ có thể được xác định sau khi nghiên cứu mảnh vỡ”, tuyên bố cho biết thêm.

Mảnh vỡ của tên lửa rơi trúng các tòa nhà ở thủ đô đã gây hỏa hoạn và một số thiệt hại khác, đồng thời làm bị thương 53 người.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố “sẽ có phản ứng” đối với vụ tấn công này.

Trong khi đó, bản cập nhật tình báo của Bộ Quốc phòng Anh cho hay, bãi phóng mới của Nga là một diễn biến đáng chú ý. Balaklava là địa điểm phóng thứ năm mà Nga sử dụng để phóng UAV tấn công Ukraine. Những địa điểm khác nằm ở Cape Chauda, Yeysk, Primorsko và Kursk.

Rất có thể, Nga đang phân tán UAV tới nhiều địa điểm “như một biện pháp bảo vệ lực lượng đồng thời làm phức tạp các nỗ lực phòng không của Ukraine”.

“Nga có thể sẽ sử dụng các địa điểm phóng UAV mới để đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine, buộc Kiev phải tìm cách ứng phó với lộ trình mới của các hệ thống này”, bản cập nhật tình báo của Anh nhận định.

Ukraine cũng được cho là đang sử dụng UAV để đẩy mạnh các cuộc tấn công vào Crimea.

Ngày 5/12, phía Nga cho biết lực lượng phòng không của nước này đã chặn 41 máy bay không người lái của Ukraine nhắm mục tiêu vào bán đảo Crimea.

Tháng trước, Ukraine nói rằng Nga đã triển khai các phiên bản nâng cấp của máy bay không người lái Shahed, được trang bị vật liệu hấp thụ tín hiệu radar, khiến chúng trở nên tàng hình. Người phát ngôn lực lượng không quân Ukraina, ông Yury Ihnat, cho biết thêm các thiết bị này được sơn màu đen để ngụy trang trên bầu trời đêm.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sở hữu lợi thế áp đảo, chiến thuật triển khai UAV của Nga có gì khác Ukraine?
Sở hữu lợi thế áp đảo, chiến thuật triển khai UAV của Nga có gì khác Ukraine?

VOV.VN - Trong khi Ukraine chỉ triển khai UAV khi “có mục tiêu" thì Nga, với lợi thế áp đảo về số lượng, đã triển khai liên tục phương tiện này để phát hiện các mục tiêu tấn công.

Sở hữu lợi thế áp đảo, chiến thuật triển khai UAV của Nga có gì khác Ukraine?

Sở hữu lợi thế áp đảo, chiến thuật triển khai UAV của Nga có gì khác Ukraine?

VOV.VN - Trong khi Ukraine chỉ triển khai UAV khi “có mục tiêu" thì Nga, với lợi thế áp đảo về số lượng, đã triển khai liên tục phương tiện này để phát hiện các mục tiêu tấn công.

Chiến thuật mới của Nga nhằm bảo vệ chiến hào trước UAV Ukraine
Chiến thuật mới của Nga nhằm bảo vệ chiến hào trước UAV Ukraine

VOV.VN - Sau khi trang bị giáp lồng cho xe tăng, xe chiến đấu bọc thép và tháp pháo, Nga cũng bắt đầu lắp đặt “lồng bảo vệ” để giữ an toàn cho các chiến hào trước máy bay không người lái cảm tử của Ukraine.

Chiến thuật mới của Nga nhằm bảo vệ chiến hào trước UAV Ukraine

Chiến thuật mới của Nga nhằm bảo vệ chiến hào trước UAV Ukraine

VOV.VN - Sau khi trang bị giáp lồng cho xe tăng, xe chiến đấu bọc thép và tháp pháo, Nga cũng bắt đầu lắp đặt “lồng bảo vệ” để giữ an toàn cho các chiến hào trước máy bay không người lái cảm tử của Ukraine.

UAV Nga đâm vào UAV “Ma cà rồng” của Ukraine ở Bakhmut
UAV Nga đâm vào UAV “Ma cà rồng” của Ukraine ở Bakhmut

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 9/12 công bố đoạn video ghi lại cảnh một máy bay không người lái của lực lượng nước này đâm vào một chiếc UAV “Ma cà rồng” của Ukraine, còn được gọi là “Baba Yaga”.

UAV Nga đâm vào UAV “Ma cà rồng” của Ukraine ở Bakhmut

UAV Nga đâm vào UAV “Ma cà rồng” của Ukraine ở Bakhmut

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 9/12 công bố đoạn video ghi lại cảnh một máy bay không người lái của lực lượng nước này đâm vào một chiếc UAV “Ma cà rồng” của Ukraine, còn được gọi là “Baba Yaga”.