Bảo tồn văn hóa tâm linh Lễ hội Kỳ yên Đình Bình Thủy - Cần Thơ

VOV.VN - Ngày 24/1, tại Cần Thơ, quận Bình Thủy tổ chức Khai mạc Lễ hội Kỳ yên Hạ điền Đình Bình Thủy và Tuần lễ văn hóa - thể thao quận Bình Thủy năm 2024. Đây là một trong những lễ hội có bề dày lịch sử về văn hóa tâm linh của miền Tây Nam Bộ nói chung và Cần Thơ nói riêng.

 

Lễ hội Kỳ yên Hạ Điền Đình Bình Thuỷ năm nay diễn ra trong 2 ngày 24 và 25/01/2024 (nhằm ngày 14 và 15 tháng Chạp Âm lịch). Trong dịp này, Ban Tổ chức các ngày lễ, kỷ niệm quận cũng tổ chức Tuần lễ văn hóa - thể thao năm 2024, gồm hoạt động Liên hoan Ca nhạc, ca cổ, tiểu phẩm Xuân và các giải thể thao.

Ông Lê Phước Lợi, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thủy chia sẻ, trước giờ khai mạc, bắt đầu từ 6 giờ ngày 14 tháng Chạp, nghi thức cúng Thần Nông đã được tiến hành trang trọng. Đến 12 giờ trưa là Thay khăn Sắc Thần, 14 giờ đến phần cúng Túc Yết. Sang ngày 15 tháng Chạp, 2 giờ sáng tiến hành cúng Chánh tế, 4 giờ 30 phút tế Sơn Quân và bế mạc lễ hội.

Về phần chuẩn bị lễ, ông Phạm Văn Quế, Trưởng Ban Trị sự Đình Bình Thủy cho biết, công tác chuẩn bị vật phẩm cúng tế, hương, đăng, trà, quả đã sẵn sàng từ nhiều ngày trước, cùng với nhạc lễ, học trò lễ, hương văn, hương lễ... Do có kinh nghiệm trong tổ chức Kỳ yên nên Ban Trị sự chuẩn bị rất chu đáo, đảm bảo lễ hội diễn ra thành công. Ông Phạm Văn Quế cũng cho biết thêm, hàng năm, tại Đình Bình Thủy, có 2 kỳ lễ hội lớn được tổ chức long trọng là: Kỳ Yên Thượng Điền (được tổ chức vào các ngày rằm tháng 4 âm lịch) và Kỳ Yên Hạ Điền (được tổ chức vào các ngày rằm tháng 12 âm lịch). 

Ông Quế nói: "Hai kỳ Lễ hội Kỳ Yên Thượng Điền và Kỳ Yên Hạ Điền về mặt tâm linh là dân làng hội tụ về đây để cúng cầu cho mưa thuận gió hòa, nhớ ơn công đức tiền hiền, hậu hiền, có công khai hoang mở đất vùng này; tất cả các vị trăm quan, cựu thần qua các thời kỳ, nhất là vua Tự Đức phong sắc cho Đình Bình Thủy là Bổn Cảnh Thần Hoàng".

Trong Lễ hội Kỳ yên Đình Bình Thủy lớn nhất là lễ Kỳ yên Thượng Điền, với các lễ chính: Lễ đưa Sắc Thần du ngoạn, Lễ tế Thần Nông, Lễ Thay khăn Sắc Thần, Lễ Xây chầu - Đại bội, Lễ Chánh tế, Lễ Tôn Vương, Lễ tế Sơn Quân… Với những nét văn hóa độc đáo, đặc trưng, năm 2018, Lễ hội Kỳ yên Đình Bình Thủy  đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia. 

Giữ gìn và phát huy giá trị tốt đẹp của Lễ hội Kỳ yên Đình Bình Thủy là giữ gìn nét sinh hoạt văn hóa tâm linh đặc sắc, góp phần khẳng định hơn nữa những giá trị truyền thống lâu đời của đất và người Cần Thơ. Bà Phạm Như Yến, người dân sống tại quận Bình Thủy tham dự Lễ hội bày tỏ: "Đình làng Bình Thủy có từ đời xưa đến nay, hàng năm, mỗi lần đến dịp lễ cúng tôi cảm thấy rất vui, dân làng được đi cúng, đi hội thì thích lắm".

Đình Bình Thủy (Long Tuyền Cổ Miếu) là một công trình có giá trị về kiến trúc nghệ thuật cổ truyền của người Việt giai đoạn khai hoang miền Tây Nam Bộ. Đình được xây dựng vào năm 1844 và được vua Tự Đức phê sắc phong thần cho làng là Bổn Cảnh Thành Hoàng vào ngày 29 tháng 11 năm Nhâm Tý (1852).

Sau nhiều lần trùng tu sửa chữa, đầu thế kỷ XX, nhân dân cất lại đình như hiện nay - ngay tại vàm Bình Thủy, bằng gạch ngói và hoàn thành năm 1910. Đến năm 1989, Đình được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia.

Với bề dày lịch sử văn hóa tâm linh, cứ đến Lễ hội Kỳ yên Đình Bình Thủy, người dân Cần Thơ lại náo nức hưởng ứng nhiều hoạt động để tỏ lòng tôn kính bậc tiền nhân đã có công khai phá mở mang bờ cõi. Và Lễ hội này chắc chắn được bảo tồn, giữ gìn đúng bản sắc, cổ lệ và mãi là di sản văn hóa tiêu biểu của đất Tây Đô hôm qua – hôm nay và mãi về sau.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tất bật khâu còn, dệt thổ cẩm chuẩn bị hội Lồng Tông
Tất bật khâu còn, dệt thổ cẩm chuẩn bị hội Lồng Tông

VOV.VN - Dưới mái nhà sàn lợp lá cọ, các nghệ nhân của bản Tày bận rộn không ngơi tay để dệt nên những tấm thổ cẩm tinh xảo, khâu những quả còn đầy màu sắc, chuẩn bị cho ngày đầu Xuân năm mới vui trảy hội Lồng Tông.

Tất bật khâu còn, dệt thổ cẩm chuẩn bị hội Lồng Tông

Tất bật khâu còn, dệt thổ cẩm chuẩn bị hội Lồng Tông

VOV.VN - Dưới mái nhà sàn lợp lá cọ, các nghệ nhân của bản Tày bận rộn không ngơi tay để dệt nên những tấm thổ cẩm tinh xảo, khâu những quả còn đầy màu sắc, chuẩn bị cho ngày đầu Xuân năm mới vui trảy hội Lồng Tông.

Trưng bày hơn 190 hiện vật về hình tượng rồng trong văn hóa Việt Nam
Trưng bày hơn 190 hiện vật về hình tượng rồng trong văn hóa Việt Nam

VOV.VN - Ngày 24/1, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang, Bảo tàng tỉnh phối hợp Hội Cổ vật tỉnh An Giang khai mạc trưng bày chuyên đề “Hình tượng rồng trong nghệ thuật trang trí truyền thống Việt Nam”. Trưng bày chuyên đề “Hình tượng rồng trong nghệ thuật trang trí truyền thống Việt Nam” sẽ diễn ra đến ngày 24/4/2024 tại Bảo tàng tỉnh.

Trưng bày hơn 190 hiện vật về hình tượng rồng trong văn hóa Việt Nam

Trưng bày hơn 190 hiện vật về hình tượng rồng trong văn hóa Việt Nam

VOV.VN - Ngày 24/1, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang, Bảo tàng tỉnh phối hợp Hội Cổ vật tỉnh An Giang khai mạc trưng bày chuyên đề “Hình tượng rồng trong nghệ thuật trang trí truyền thống Việt Nam”. Trưng bày chuyên đề “Hình tượng rồng trong nghệ thuật trang trí truyền thống Việt Nam” sẽ diễn ra đến ngày 24/4/2024 tại Bảo tàng tỉnh.

Đường hoa Nguyễn Huệ 2024 gặp nhiều khó khăn vì quá…hoành tráng
Đường hoa Nguyễn Huệ 2024 gặp nhiều khó khăn vì quá…hoành tráng

VOV.VN - Tối 23/1, tại buổi họp báo thông tin về Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn 2024, ông Nguyễn Đông Hoà, Phó Tổng Giám đốc Saigontourist Group cho biết, năm nay Ban tổ chức gặp rất nhiều khó khăn.

Đường hoa Nguyễn Huệ 2024 gặp nhiều khó khăn vì quá…hoành tráng

Đường hoa Nguyễn Huệ 2024 gặp nhiều khó khăn vì quá…hoành tráng

VOV.VN - Tối 23/1, tại buổi họp báo thông tin về Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn 2024, ông Nguyễn Đông Hoà, Phó Tổng Giám đốc Saigontourist Group cho biết, năm nay Ban tổ chức gặp rất nhiều khó khăn.