Ngày này năm xưa: Guardiola lần cuối “làm thầy” Messi trên sân Camp Nou

VOV.VN - Đúng ngày này 8 năm về trước, HLV Guardiola đã có trận đấu cuối cùng dẫn dắt Barca thi đấu trên sân nhà Camp Nou.

Ngày 27/4/2012. HLV Guardiola tuyên bố sẽ chia tay Barca sau 4 mùa giải gắn bó. Đây là quyết định có thể coi là bất ngờ của nhà cầm quân này khi ở thời điểm ấy ông đang dẫn dắt đội bóng xứ Catalan đến những thành công chưa từng có trong lịch sử với những danh hiệu liên tiếp ở đấu trường quốc nội cũng như Champions League. 

Sau đó hơn 1 tuần (ngày 5/5/2012), Barca bước vào trận đấu cuối cùng dẫn dắt đội bóng xứ Catalan trên sân Camp Nou gặp đối thủ Espanyol. Dù ở thời điểm ấy, Barca đã không còn cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch La Liga nhưng đội bóng vẫn tổ chức lễ chia tay HLV Guardiola sau trận đấu. 

Khoảnh khắc toàn đội Barca "công kênh" HLV Guardiola sau trận đấu ngày 5/5/2012. (Ảnh: Reuters).

Và trong một ngày trọng đại của đội bóng, ngôi sao sáng nhất - Lionel Messi đã không làm người hâm mộ Barca phải thất vọng với màn trình diễn siêu đẳng, siêu sao người Argentina đã lập một cú "poker" để giúp Barca đánh bại Espanyol với tỷ số 4-0. 

Chia sẻ sau trận đấu đầy cảm xúc ấy, HLV Guardiola nói: "Cuộc sống đã cho tôi một món quà, đó là được sống và làm việc tại đây 5 năm qua (từ năm 2007 đến năm 2012) để cùng các cầu thủ chiến đấu và vượt qua những thử thách và đạt được những đỉnh cao. Tôi cảm thấy thất vinh dự khi được mọi người ngưỡng mộ như vậy". 

Sau trận đấu chia tay Camp Nou, HLV Guardiola còn dẫn dắt Barca thêm một trận đấu với Real Betis trước khi chia tay đội bóng xứ Catalan. Sau khi rời Barca, Pep có hơn một năm nghỉ ngơi trước khi nhận lời dẫn dắt Bayern Munich và sau này là Man City. Tuy vậy, ở cả 2 đội bóng này, nhà cầm quân sinh năm 1971 đều không có được thành công rực rỡ như khi còn dẫn dắt Barca./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên