Các nước Trung và Đông Âu phản ứng trước tình hình bất ổn ở Afghanistan

VOV.VN - Sau khi Taliban nắm quyền kiểm soát Afghanistan, nhiều quốc gia châu Âu, các thành viên Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã lên tiếng kêu gọi sự đoàn kết và đưa ra quyết định mạnh mẽ về nghĩa vụ nhân đạo đối với công dân ở Afghanistan.

Cộng hòa Séc và Slovakia đã ra thông báo sẽ gửi máy bay quân sự để sơ tán công dân ở Afghanistan, cũng như những người dân Afghanistan đang làm cho đại sứ quán hoặc thông dịch viên cho nhiệm vụ quân sự của của các nước này.

Ông Ivan Korčok, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Slovakia cho biết nước này là một quốc gia đặt ưu tiên về tính mạng, tự do và các quyền cơ bản của con người là những giá trị cao nhất. Do đó, nước này không thể chấp nhận bất kỳ chế độ nào dựa trên hành động cưỡng bức tiếp quản quyền lực và giết người, điều này vi phạm tới các quyền và tự do của con người.

Thủ tướng Slovakia Eduard Heger cũng thông báo rằng, Slovakia sẽ cấp quyền tị nạn cho 10 công dân Afghanistan đã hợp tác với phái đoàn ngoại giao và quân sự Slovakia trong thời gian qua. Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki tuyên bố nước này sẽ giữ cam kết với các đồng minh của mình. Ba Lan thông báo sẽ cấp thị thực nhân đạo cho 45 người Afghanistan và các thành viên gia đình của họ, đồng thời đã cử máy bay đến Kabul để đón các công dân này.

Với một động thái tương tự, Cộng hòa Séc đã thông báo nước này cần sơ tán gần 100 người, bao gồm nhân viên đại sứ quán, cộng tác viên và các thành viên gia đình tại Afghanistan.  Theo cơ quan chức năng cho biết, trong buổi sáng 16/8, chuyến bay quân sự đầu tiên chở khoảng 46 người bao gồm các nhân viên Đại sứ quán, cộng tác viên địa phương và người thân của họ tại Afghanistan đã hạ cánh tại thủ đô Praha, Cộng hòa Séc.
Trong khi đó, Thứ trưởng Quốc phòng Litva Margiris Abukevičius nhấn mạnh “cam kết nhân đạo” của Litva sẽ có các biện pháp cần thiết giúp đỡ cho 115 người là thông dịch viên có liên hệ với cơ quan của Litva. Tuy nhiên, ông này chưa khẳng định việc sẽ sơ tán những người này tới Litva.

Với tình hình hiện nay, các quốc gia Trung – Đông Âu đang phải đối mặt với nguy cơ một dòng di cư mới tìm cách chạy trốn khỏi Taliban. Điều này sẽ càng làm căng thẳng cho nền kinh tế vốn đang gặp nhiều khó khăn của các nước sau một thời gian dài chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh và những nguy cơ tình trạng bất ổn xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam kêu gọi bảo đảm an toàn cho thường dân và ngoại giao đoàn tại Afghanistan
Việt Nam kêu gọi bảo đảm an toàn cho thường dân và ngoại giao đoàn tại Afghanistan

VOV.VN - Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc bày tỏ lo ngại về diễn biến tình hình ở Afghanistan.

Việt Nam kêu gọi bảo đảm an toàn cho thường dân và ngoại giao đoàn tại Afghanistan

Việt Nam kêu gọi bảo đảm an toàn cho thường dân và ngoại giao đoàn tại Afghanistan

VOV.VN - Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc bày tỏ lo ngại về diễn biến tình hình ở Afghanistan.

Máy bay quân sự Afghanistan bị phòng không Uzbekistan bắn hạ
Máy bay quân sự Afghanistan bị phòng không Uzbekistan bắn hạ

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Uzbekistan ngày 16/8 cho biết, một máy bay quân sự của Afghanistan bị rơi sau khi bay qua biên giới sang nước này.

Máy bay quân sự Afghanistan bị phòng không Uzbekistan bắn hạ

Máy bay quân sự Afghanistan bị phòng không Uzbekistan bắn hạ

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Uzbekistan ngày 16/8 cho biết, một máy bay quân sự của Afghanistan bị rơi sau khi bay qua biên giới sang nước này.

Các nước khẩn trương rút nhân viên sứ quán, sơ tán công dân khỏi Afghanistan
Các nước khẩn trương rút nhân viên sứ quán, sơ tán công dân khỏi Afghanistan

VOV.VN - Nhật Bản và Séc đang lên kế hoạch rút các nhân viên sứ quán khỏi Afghanistan, trong khi Philippines và New Zealand cũng khẩn trương đưa công dân về nước.

Các nước khẩn trương rút nhân viên sứ quán, sơ tán công dân khỏi Afghanistan

Các nước khẩn trương rút nhân viên sứ quán, sơ tán công dân khỏi Afghanistan

VOV.VN - Nhật Bản và Séc đang lên kế hoạch rút các nhân viên sứ quán khỏi Afghanistan, trong khi Philippines và New Zealand cũng khẩn trương đưa công dân về nước.