Nhìn lại hành trình của U22 Việt Nam tại giải U22 Đông Nam Á 2019

VOV.VN - Nhìn lại hành trình tới vị trí thứ ba chung cuộc của U22 Việt Nam tại giải U22 Đông Nam Á 2019 trên đất Campuchia.

U22 Việt Nam khởi đầu giải U22 Đông Nam Á 2019 với trận gặp U22 Philippines.
Dù được đánh giá cao hơn và chơi lấn lướt nhưng U22 Việt Nam lại để U22 Philippines mở tỷ số trước. 
Nhờ sự tỏa sáng của bộ đôi vào sân từ ghế dự bị Trần Danh Trung - Lê Minh Bình đã giúp U22 Việt Nam lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước U22 Philippines.
Ở lượt trận kế tiếp, U22 Việt Nam đã chơi áp đảo trước U22 Timor Leste.
Trần Danh Trung là người chơi nổi bật nhất ở trận này khi lập cú đúp vào lưới U22 Timor Leste.
Sau đó, Phan Thanh Hậu và Lê Xuân Tú mỗi người ghi thêm 1 bàn để giúp U22 Việt Nam giành chiến thắng 4-0 trước U22 Timor Leste.
Ở lượt trận hạ màn vòng bảng, U22 Việt Nam hòa 0-0 với U22 Thái Lan và chính thức giành ngôi nhất bảng A khi có cùng 7 điểm nhưng hơn U22 Thái Lan về chỉ số phụ.
Nhìn chung U22 Việt Nam là đội chơi lấn lướt hơn trong khi U22 Thái Lan gây ấn tượng không tốt, với nhiều pha phạm lỗi.
Đặc biệt, hậu vệ Kittitach Pranithi của U22 Thái Lan đã đạp thẳng vào mặt tiền vệ Hữu Thắng ở trận này nhưng trọng tài chỉ rút thẻ vàng.
Ở trận bán kết, U22 Việt Nam chạm trán U22 Indonesia.
U22 Việt Nam đã bỏ lỡ nhiều cơ hội và thua 0-1 ở trận này khi Luthfi đá phạt thành bàn ở phút 70, đưa U22 Indonesia vào chung kết.
Thua U22 Indonesia ở bán kết, U22 Việt Nam bước vào trận tranh hạng ba với đội chủ nhà U22 Campuchia.
U22 Việt Nam đã gặp không ít khó khăn trước U22 Campuchia nhưng vẫn giành chiến thắng 1-0.
Cú đánh đầu thành bàn của tiền đạo Lê Xuân Tú ở phút 86 giúp U22 Việt Nam vượt qua U22 Campuchia, giành hạng ba giải U22 Đông Nam Á 2019.

Kết thúc giải, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đánh giá: “Đây là giải đấu mà U22 Việt Nam không thể có những nhân tố tốt nhất, một lực lượng mạnh nhất. Thêm vào đó trong điều kiện thi đấu khắc nghiệt, nhiều cầu thủ trong đội U22 Việt Nam bị chấn thương, phồng rộp hết chân và dẫn đến tình trạng có những trận đấu chúng tôi không đảm bảo được số lượng những cầu thủ tốt ra sân thi đấu, chẳng hạn như trận bán kết.

Dẫu sao, chúng tôi vẫn hoàn thành được chỉ tiêu mà LĐBĐ Việt Nam đưa ra là vào đến vòng bán kết. Tiếc là mục tiêu vào đến chung kết mà tự Ban huấn luyện U22 Việt Nam kỳ vọng lại chưa thể hoàn thành”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

U22 Việt Nam và những bài học kinh nghiệm sau giải U22 Đông Nam Á 2019
U22 Việt Nam và những bài học kinh nghiệm sau giải U22 Đông Nam Á 2019

VOV.VN - U22 Việt Nam bộc lộ những hạn chế ở giải U22 Đông Nam Á 2019, nhưng qua giải đấu này chúng ta đã học hỏi được nhiều điều, để hướng tới mục tiêu xa hơn

U22 Việt Nam và những bài học kinh nghiệm sau giải U22 Đông Nam Á 2019

U22 Việt Nam và những bài học kinh nghiệm sau giải U22 Đông Nam Á 2019

VOV.VN - U22 Việt Nam bộc lộ những hạn chế ở giải U22 Đông Nam Á 2019, nhưng qua giải đấu này chúng ta đã học hỏi được nhiều điều, để hướng tới mục tiêu xa hơn

U22 Việt Nam dừng bước ở bán kết U22 Đông Nam Á: Tiếng còi báo động
U22 Việt Nam dừng bước ở bán kết U22 Đông Nam Á: Tiếng còi báo động

VOV.VN - Thất bại của HLV Quốc Tuấn và các học trò đem lại nhiều nỗi lo trong một năm bóng đá Việt Nam phải chinh chiến nhiều mặt trận.

U22 Việt Nam dừng bước ở bán kết U22 Đông Nam Á: Tiếng còi báo động

U22 Việt Nam dừng bước ở bán kết U22 Đông Nam Á: Tiếng còi báo động

VOV.VN - Thất bại của HLV Quốc Tuấn và các học trò đem lại nhiều nỗi lo trong một năm bóng đá Việt Nam phải chinh chiến nhiều mặt trận.