Sáng nay, gần 867.000 thí sinh cả nước bước vào ngày thi đầu tiên

VOV.VN - Hôm nay (9/8), gần 867.000 thí sinh trên cả nước chính thức bước vào ngày thi đầu tiên, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Buổi sáng thí sinh thi môn Ngữ văn theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút, buổi chiều thi môn Toán theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Những thí sinh chưa kịp làm thủ tục dự thi vào chiều qua (8/8) vẫn có thể đến điểm thi để làm thủ tục dự thi trước mỗi buổi thi.

Ảnh minh họa.

Kỳ thi diễn ra trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên các thí sinh phải đến sớm hơn thời gian quy định 15 phút để thực hiện đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi vào phòng thi. Thí sinh cũng phải đeo khẩu trang khi vào trường thi và trong suốt thời gian thi chỉ bỏ khẩu trang khi cán bộ coi thi yêu cầu để đối chiếu với ảnh, kiểm tra thẻ dự thi của các em.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chiều qua (8/8), cả nước có gần 867.000 thí sinh làm thủ tục dự thi, đạt tỷ lệ 96,3% so với tổng số thí sinh đăng ký dự thi. Hơn 32.000 thí sinh không đến làm thủ tục dự thi, trong đó, số thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên không thể dự thi là hơn 26.000 em.

Phần lớn thí sinh không đến dự thi là ở các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như thành phố Đà Nẵng, các tỉnh Quảng Nam, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Lạng Sơn và các thí sinh thuộc diện F1, F2. Đến thời điểm này, đã có 20 địa phương có thí sinh không thể dự thi do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Trong ngày hôm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tổ chức các đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo thi quốc gia tới các địa phương để kiểm tra công tác tổ chức thi và các biện pháp đảm bảo an toàn sức khỏe cho thí sinh, cán bộ làm công tác thi, đồng thời hỗ trợ tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn của các địa phương khi phải tổ chức thi trong tình huống dịch bệnh phức tạp này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên