Thanh thiếu niên hẹn nhau hỗn chiến, công an ngăn chặn kịp thời

VOV.VN - Sáng 2/6, thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, do có mâu thuẫn từ trước, hai nhóm thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh đã hẹn nhau sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, không để hậu quả đáng tiếc xảy ra.   

Cụ thể trước đó vào khoảng 15h ngày 1/6, qua công tác quản lý địa bàn, đối tượng, cùng với sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân, Công an phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang phát hiện hai nhóm thanh thiếu niên hẹn nhau tại khu vực Nhà thiếu nhi An Giang, thuộc khóm 4, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn.

Ngay sau đó, Công an phường Mỹ Long liền triển khai lực lượng đến khu vực trên, phát hiện 10 thanh thiếu niên độ tuổi từ 15 đến 21 tuổi, trú tại các phường Mỹ Long và Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên đang tụ tập và mang theo nhiều hung khí nguy hiểm như: dao phóng lợn,  mã tấu và cây chĩa...

Qua làm việc, bước đầu các đối tượng khai nhận, do có mâu thuẫn với nhóm thanh thiếu niên ở thị trấn Phú Hoà, huyện Thoại Sơn nên hai nhóm hẹn nhau đến khu vực này, sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Tuy nhiên, hai nhóm chưa kịp đánh nhau thì bị lực lượng công an phát hiện, ngăn chặn.

Hiện vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt giữ thanh niên chém người gây thương tích ở Bắc Giang
Bắt giữ thanh niên chém người gây thương tích ở Bắc Giang

VOV.VN - Không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên kết giao, tụ tập một số thanh thiếu niên hư trên địa bàn, Nguyễn Thế Phong dùng dao nhọn và dao quắm chém trúng tay gây thương tích cho anh N.T.Q. (SN 2005, trú tại xã Thái Sơn, Hiệp Hòa).

Bắt giữ thanh niên chém người gây thương tích ở Bắc Giang

Bắt giữ thanh niên chém người gây thương tích ở Bắc Giang

VOV.VN - Không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên kết giao, tụ tập một số thanh thiếu niên hư trên địa bàn, Nguyễn Thế Phong dùng dao nhọn và dao quắm chém trúng tay gây thương tích cho anh N.T.Q. (SN 2005, trú tại xã Thái Sơn, Hiệp Hòa).

Điều tra vụ cô gái bị chặn đánh gây thương tích giữa đường tại TP.HCM
Điều tra vụ cô gái bị chặn đánh gây thương tích giữa đường tại TP.HCM

VOV.VN - Hôm nay (10/5), Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đang xác minh, điều tra làm rõ vụ cô gái 24 tuổi bị 1 nhóm nam, nữ chặn đường đánh gây thương tích.

Điều tra vụ cô gái bị chặn đánh gây thương tích giữa đường tại TP.HCM

Điều tra vụ cô gái bị chặn đánh gây thương tích giữa đường tại TP.HCM

VOV.VN - Hôm nay (10/5), Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đang xác minh, điều tra làm rõ vụ cô gái 24 tuổi bị 1 nhóm nam, nữ chặn đường đánh gây thương tích.

Sa lưới sau 1 năm trốn truy nã vì đánh người gây thương tích ở Đà Nẵng
Sa lưới sau 1 năm trốn truy nã vì đánh người gây thương tích ở Đà Nẵng

VOV.VN - Sau khi tham gia vào một vụ “hỗn chiến” khiến 2 người bị thương, Nguyễn Ngọc Thành gây hấn tìm cách vượt biên qua Lào để trốn truy nã. Gần 1 năm sau, khi trở về Đà Nẵng, đối tượng này bị trinh sát hình sự phát hiện và bắt giữ.

Sa lưới sau 1 năm trốn truy nã vì đánh người gây thương tích ở Đà Nẵng

Sa lưới sau 1 năm trốn truy nã vì đánh người gây thương tích ở Đà Nẵng

VOV.VN - Sau khi tham gia vào một vụ “hỗn chiến” khiến 2 người bị thương, Nguyễn Ngọc Thành gây hấn tìm cách vượt biên qua Lào để trốn truy nã. Gần 1 năm sau, khi trở về Đà Nẵng, đối tượng này bị trinh sát hình sự phát hiện và bắt giữ.