Real Madrid - Eibar: Chủ nhà không hiếu khách

VOV.VN - Real Madrid có lợi thế sân nhà và đang rất cần điểm để đua ngôi vô địch với Barca nên thầy trò HLV Zidane sẽ chiến đấu hết mình ở trận gặp Eibar.

Sáng nay (14/6), Barca đã giành chiến thắng 4-0 trước Mallorca ở trận đấu thuộc vòng 28 La Liga 2019/2020 để củng cố vững chắc ngôi đầu trên bảng xếp hạng với 61 điểm, hơn đại kình địch Real Madrid 5 điểm.

Chiến thắng 4 sao của Barca trước Mallorca là sức ép lớn dành cho Real Madrid trong cuộc đua đến ngôi vô địch La Liga 2019/2020. Nếu không muốn hụt hơi trước đối thủ, thầy trò HLV Zidane phải giành chiến thắng ở trận gặp Eibar.

Xét về chiều sâu đội hình và phong độ, Eibar đương nhiên không thể so sáng với “Kền kền trắng”. Tuy nhiên, không vì thế mà đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha được phép chủ quan, khinh địch.

Real Madrid (áo trắng) có thành tích đối đầu rất tốt trước Eibar (Ảnh: Getty).

Bởi lẽ, Eibar đang đứng vị trí 16 trên bảng xếp hạng và chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng 2 điểm. Đội bóng của HLV José Luis Mendilibar bị dồn vào thế chân tường nên sẽ chiến đấu với trên 100% khả năng để giành điểm tại Bernabeu.

Về phía Real Madrid, sau quãng thời gian bóng đá đóng băng vì dịch Covid-19, HLV Zidane có thời gian để giải quyết những vấn đề còn tồn tại trong lối chơi. Lợi thế cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha là họ được chơi trên sân nhà trước Eibar ở trận đấu này.

Tại thánh địa của mình thì Real Madrid vẫn duy trì thành tích bất bại ở sân chơi La Liga với 9 chiến thắng và 4 trận hòa. Trong khi đó, Eibar lại có thành tích thi đấu rất tệ trên sân khách, khi mới thắng được vỏn vẹn 1 trận, hòa 5 và thua 7 ở mùa giải năm ngay.

Đội bóng của HLV José Luis Mendilibar không có nổi chiến thắng nào ở 6 chuyến làm khách gần nhất. Ngoài ra, Eibar cũng có thành tích đối đầu rất tệ với Los Blancos, khi chỉ thắng 1, hòa 1 và thua tới 8 ở 10 lần so tài gần nhất trên mọi đấu trường.

Ngoài những yếu kém, bất lợi kể trên, Eibar cũng không có lực lượng mạnh nhất khi Iván Ramis (chấn thương) và Gonzalo Escalante (treo giò) không thể ra sân thi đấu. Trong khi đó, Real Madrid cũng có 2 trường hợp vắng mặt là Nacho và Jovic vì chấn thương, nhưng đây chỉ là 2 nhân tố dự bị trong sơ đồ chiến thuật của HLV Zidane nên không ảnh hưởng tới sức mạnh tập thể.

Đội hình dự kiến.

Do đó, Eibar được dự đoán gặp vô vàn khó khăn, nếu không có đấu pháp hợp lý và chơi với quyết tâm cao nhất, rất có thể đội bóng này sẽ thua đậm “Kền kền trắng”. Trận đấu giữa Real Madrid vs Eibar trong khuôn khổ vòng 28 La Liga 2019/2020 diễn ra vào lúc 0h30 ngày 15/6 (giờ Việt Nam)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên