Hội nghị Ngoại trưởng G7 bế mạc, ra Tuyên bố chung về vấn đề Nga - Ukraine

VOV.VN - Trưa nay (18/4), tại Nagano, Nhật Bản, Hội nghị Ngoại trưởng G7 đã bế mạc sau 3 ngày làm việc và ra Tuyên bố chung, trong đó nhấn mạnh đến cuộc xung đột Nga - Ukraine và phản đối hành vi đơn phương thay đổi hiện trạng bằng vũ lực.

Liên quan đến xung đột Nga - Ukraine, Tuyên bố chung cho biết, các Ngoại trưởng đã thống nhất được nội dung quan trọng là tiếp tục viện trợ cho Ukraine và thực hiện một cách nghiêm khắc các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga, đồng thời phê phán mạnh mẽ việc Nga đặt vũ khí hạt nhân ở Belarus, yêu cầu các nước thứ 3 ngừng cung cấp vũ khí vào Nga, yêu cầu Trung Quốc ngừng hoạt động hỗ trợ Nga.

Tuyên bố cũng bày tỏ sự lo ngại đối với tình hình tại khu vực Biển Đông và Hoa Đông, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì, tăng cường trật tự quốc tế một cách tự do dựa trên luật pháp quốc tế, phản đối hành vi đơn phương thay đổi hiện trang bằng vũ lực, mang tính de dọa, uy hiếp. Vấn đề eo biển Đài Loan cần được giải quyết một cách hòa bình và ổn định.

Liên quan đến các vấn đề toàn cầu khác, Tuyên bố nhấn mạnh sự đóng góp tất yếu của các nước G7, những vấn đề này cần được thực hiện thông qua đối thoại nhằm xây dựng mối quan hệ mang tính xây dựng và ổn định, thúc đẩy cho hoạt động khôi phục nền kinh tế thế giới, giao lưu nhân dân.

Tại buổi họp báo sau Hội nghị, Ngoại trưởng Nhật Bản Hayoshi Yoshimasa bày tỏ vui mừng trước việc Hội nghị đã thảo luận thẳng thắn và hiệu quả những vấn đề quan trọng, đưa ra được Tuyên bố chung, tạo được tinh thần hợp tác giữa Ngoại trưởng các nước thành viên hướng tới tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh tại Hiroshima. Hội nghị này cũng đã thảo luận về không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Ông Hayashi cho biết thêm rằng tại Hội nghị, Ngoại trưởng các nước thành viên đã thống nhất bằng văn bản phải đối hành vi đơn phương thay đổi hiện trạng - vấn đề Nhật Bản đang rất quan tâm. Tất cả các vấn đề trên hy vọng sẽ kết nối đến với Hội nghị Thượng đỉnh G7 dự kiến tổ chức tại Hiroshima vào tháng 5 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Mỹ, Nhật Bản gặp nhau bên lề hội nghị Ngoại trưởng G7
Ngoại trưởng Mỹ, Nhật Bản gặp nhau bên lề hội nghị Ngoại trưởng G7

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 17/04 đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Nhật Bản Hayashi Yoshimasa bên lề hội nghị Ngoại trưởng G7 ở Nhật Bản.

Ngoại trưởng Mỹ, Nhật Bản gặp nhau bên lề hội nghị Ngoại trưởng G7

Ngoại trưởng Mỹ, Nhật Bản gặp nhau bên lề hội nghị Ngoại trưởng G7

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 17/04 đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Nhật Bản Hayashi Yoshimasa bên lề hội nghị Ngoại trưởng G7 ở Nhật Bản.

Hội nghị Ngoại trưởng G7 tiếp tục thảo luận những vấn đề thế giới quan trọng
Hội nghị Ngoại trưởng G7 tiếp tục thảo luận những vấn đề thế giới quan trọng

VOV.VN - Hôm nay (17/4), tại Nagano, Nhật Bản, Hội nghị Ngoại trưởng các nước G7 tiếp tục các phiên thảo luận những nội dung quan trọng liên quan đến tình hình thế giới. 

Hội nghị Ngoại trưởng G7 tiếp tục thảo luận những vấn đề thế giới quan trọng

Hội nghị Ngoại trưởng G7 tiếp tục thảo luận những vấn đề thế giới quan trọng

VOV.VN - Hôm nay (17/4), tại Nagano, Nhật Bản, Hội nghị Ngoại trưởng các nước G7 tiếp tục các phiên thảo luận những nội dung quan trọng liên quan đến tình hình thế giới. 

Nhật Bản mời Việt Nam tham dự Hội nghị G7 mở rộng
Nhật Bản mời Việt Nam tham dự Hội nghị G7 mở rộng

VOV.VN - Đến thời điểm hiện tại, với tư cách là Chủ tịch Nhóm G7, Nhật Bản đã chính thức quyết định mời 8 nhà lãnh đạo các quốc gia và 7 tổ chức quốc tế tham dự Hội nghị G7 mở rộng dự kiến tổ chức vào tháng 5 tại Hiroshima, Nhật Bản. 

Nhật Bản mời Việt Nam tham dự Hội nghị G7 mở rộng

Nhật Bản mời Việt Nam tham dự Hội nghị G7 mở rộng

VOV.VN - Đến thời điểm hiện tại, với tư cách là Chủ tịch Nhóm G7, Nhật Bản đã chính thức quyết định mời 8 nhà lãnh đạo các quốc gia và 7 tổ chức quốc tế tham dự Hội nghị G7 mở rộng dự kiến tổ chức vào tháng 5 tại Hiroshima, Nhật Bản. 

Nhật Bản chính thức mời Ấn Độ tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7
Nhật Bản chính thức mời Ấn Độ tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 20/3 đã chính thức mời người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng, dự kiến tổ chức vào tháng 5 tới tại Nhật Bản.

Nhật Bản chính thức mời Ấn Độ tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7

Nhật Bản chính thức mời Ấn Độ tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 20/3 đã chính thức mời người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng, dự kiến tổ chức vào tháng 5 tới tại Nhật Bản.

Mỹ và các đối tác G7 sẽ áp đặt trừng phạt mới chống Nga vào ngày 24/2
Mỹ và các đối tác G7 sẽ áp đặt trừng phạt mới chống Nga vào ngày 24/2

VOV.VN - Các phương tiện truyền thông Nga đưa tin, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho biết, Washington và các đối tác G7 sẽ đưa ra một gói trừng phạt lớn mới chống Nga vào ngày 24 tháng 2. Đây là dịp tròn một năm kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Mỹ và các đối tác G7 sẽ áp đặt trừng phạt mới chống Nga vào ngày 24/2

Mỹ và các đối tác G7 sẽ áp đặt trừng phạt mới chống Nga vào ngày 24/2

VOV.VN - Các phương tiện truyền thông Nga đưa tin, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho biết, Washington và các đối tác G7 sẽ đưa ra một gói trừng phạt lớn mới chống Nga vào ngày 24 tháng 2. Đây là dịp tròn một năm kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.