Rimario có thể là lợi thế của Hà Nội FC trước HAGL

VOV.VN - Trợ lý HLV Nguyễn Công Tuấn của Hà Nội FC cho rằng việc tiền đạo Rimario chưa đá trận chính thức nào có thể là lợi thế của đội bóng Thủ đô trước HAGL.

Trước mùa giải 2020, Hà Nội FC đã chiêu mộ Rimario với hy vọng có thể tăng cường sức mạnh cho hàng tấn công. Tuy nhiên, cầu thủ người Jamaica đã dính chấn thương và chưa thể ra sân trận đấu chính thức nào cho đội bóng Thủ đô.

0c5a8542_vov_gxpn.jpg

Trợ lý HLV Nguyễn Công Tuấn của Hà Nội FC đánh giá cao khả năng Rimario tỏa sáng ở trận gặp HAGL. (Ảnh: Trần Tiến).

Dù vậy, ban huấn luyện Hà Nội FC lại cho rằng việc Rimario chưa thể ra mắt chính thức đội bóng lại là một trong những lợi thế cho CLB chủ sân Hàng Đẫy trước HAGL khi chân sút này có thêm động lực để cống hiến trong trận đấu đầu tiên. 

Chia sẻ về Rimario, trợ lý HLV Nguyễn Công Tuấn nói: "Chúng tôi rất tin tưởng vào khả năng của Rimario. Cậu ấy chưa thể ra sân thi đấu chính thức vì một số lý do nhưng tôi cho rằng đó có thể là lợi thế để cậu ấy cống hiến 100% khả năng trong trận đấu với HAGL.

Chúng tôi không đặt nặng vấn đề cậu ấy đối mặt với đội bóng cũ. Rimario là cầu thủ chuyên nghiệp và cậu ấy hiểu rằng mình cần phải làm gì để có được màn ra mắt hoàn hảo nhất. Tôi tin tưởng Rimario sẽ có trận đấu thành công trước HAGL vào ngày mai". 

Về lực lượng của Hà Nội FC trong trận đấu với HAGL, ngoài trừ bộ đôi Duy Mạnh, Đình Trọng bị chấn thương, những gương mặt khác đã sẵn sàng ra sân. 

Trận đấu tâm điểm của vòng 3 V-League 2020 sẽ diễn ra lúc 19h ngày 6/6 và được Báo điện tử VOV (VOV.VN) tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội FC chia tay Kebe, giữ lại Rimario: "Canh bạc" của ĐKVĐ V-League
Hà Nội FC chia tay Kebe, giữ lại Rimario: "Canh bạc" của ĐKVĐ V-League

VOV.VN - Việc Hà Nội FC để tiền đạo Kebe đến với Quảng Nam và giữ lại chân sút Rimario chẳng khác nào "canh bạc" trong phần còn lại của mùa giải.

Hà Nội FC chia tay Kebe, giữ lại Rimario: "Canh bạc" của ĐKVĐ V-League

Hà Nội FC chia tay Kebe, giữ lại Rimario: "Canh bạc" của ĐKVĐ V-League

VOV.VN - Việc Hà Nội FC để tiền đạo Kebe đến với Quảng Nam và giữ lại chân sút Rimario chẳng khác nào "canh bạc" trong phần còn lại của mùa giải.

Tiền đạo Rimario - Cây săn bàn chủ lực của Hà Nội FC ở mùa giải 2020?
Tiền đạo Rimario - Cây săn bàn chủ lực của Hà Nội FC ở mùa giải 2020?

VOV.VN - Tiền đạo tân binh Rimario hứa hẹn sẽ trở thành cây săn bàn chủ lực của Hà Nội FC ở mùa giải 2020.

Tiền đạo Rimario - Cây săn bàn chủ lực của Hà Nội FC ở mùa giải 2020?

Tiền đạo Rimario - Cây săn bàn chủ lực của Hà Nội FC ở mùa giải 2020?

VOV.VN - Tiền đạo tân binh Rimario hứa hẹn sẽ trở thành cây săn bàn chủ lực của Hà Nội FC ở mùa giải 2020.

Rimario nhận thẻ đỏ vô duyên ở trận Quảng Nam 3-0 Thanh Hóa
Rimario nhận thẻ đỏ vô duyên ở trận Quảng Nam 3-0 Thanh Hóa

VOV.VN - Tiền đạo Rimario của Thanh Hóa nhận thẻ đỏ vô duyên ở trận đấu với Quảng Nam tại vòng 19 V-League 2019.

Rimario nhận thẻ đỏ vô duyên ở trận Quảng Nam 3-0 Thanh Hóa

Rimario nhận thẻ đỏ vô duyên ở trận Quảng Nam 3-0 Thanh Hóa

VOV.VN - Tiền đạo Rimario của Thanh Hóa nhận thẻ đỏ vô duyên ở trận đấu với Quảng Nam tại vòng 19 V-League 2019.

Bộ đôi ngoại binh Thanh Hóa tạm biệt HAGL, Hồng Duy “thơm” Rimario
Bộ đôi ngoại binh Thanh Hóa tạm biệt HAGL, Hồng Duy “thơm” Rimario

VOV.VN -Bộ đôi ngoại binh của Thanh Hóa là Rimario Gordon và Errol Anthony Stevens đã đi xe máy tới khách sạn, nơi HAGL đóng quân để chào tạm biệt.

Bộ đôi ngoại binh Thanh Hóa tạm biệt HAGL, Hồng Duy “thơm” Rimario

Bộ đôi ngoại binh Thanh Hóa tạm biệt HAGL, Hồng Duy “thơm” Rimario

VOV.VN -Bộ đôi ngoại binh của Thanh Hóa là Rimario Gordon và Errol Anthony Stevens đã đi xe máy tới khách sạn, nơi HAGL đóng quân để chào tạm biệt.