Lãnh đạo cấp cao Taliban gặp Đại sứ Trung Quốc tại Kabul

Trung Quốc vẫn cho mở cửa Đại sứ quán tại Kabul sau khi Taliban kiểm soát thủ đô Afghanistan từ ngày 15/8.

Theo hãng tin Sputniknews, người phát ngôn của Taliban cho biết Phó thủ lĩnh chính trị của lực lượng này tại Qatar là Abdul Salam Hanafi đã có cuộc gặp Đại sứ Trung Quốc tại Afghanistan ở thủ đô Kabul hôm 24/8.

Trên mạng xã hội Twitter, người phát ngôn Taliban Mohammad Naeem cho biết: “Họ đã thảo luận vấn đề an ninh của Đại sứ quán và các nhà ngoại giao Trung Quốc, tình hình hiện nay tại Afghanistan, quan hệ giữa hai bên và sự hỗ trợ nhân đạo của Trung Quốc".

Trung Quốc vẫn cho mở cửa Đại sứ quán tại Kabul sau khi Taliban kiểm soát thủ đô Afghanistan từ ngày 15/8.

Cùng ngày 24/8, người phát ngôn Văn phòng chính trị của Taliban ở Qatar, ông Sohail Shahin tuyên bố ảnh hưởng của Nga có thể giúp giải quyết tình hình ở Panjshir ở miền Bắc Afghanistan, thành trì cuối cùng không nằm trong tay Taliban.

Trả lời câu hỏi về việc liệu Taliban có đề nghị Đại sứ Nga tại Kabul Dmitry Zhirnov làm trung gian để đàm phán với phong trào phản kháng Taliban ở Panjshir hay không, ông Shahin nói: "Tôi nghĩ điều này sẽ được thảo luận với việc sử dụng ảnh hưởng của Liên bang Nga. Phía Nga có thể đóng góp vào nền hòa bình ở Afghanistan, vai trò của Nga luôn được chào đón và đánh giá cao".

Trong cuộc họp báo cùng ngày, một đại diện của phong trào Taliban là Zabihullah Mujahid cho biết, ông tin chắc đến 80% là sẽ không có chiến sự ở tỉnh Panjshir.

Panjshir có vị trí địa lý hết sức đặc biệt ở Afghanistan, nằm bên rìa dãy Himalaya, giống như một pháo đài tự nhiên. Taliban thông báo đã bao vây nhưng chưa có dấu hiệu phát động chiến dịch quân sự tại khu vực này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điều gì xảy ra sau khi các lực lượng sơ tán của Mỹ rời khỏi Afghanistan?
Điều gì xảy ra sau khi các lực lượng sơ tán của Mỹ rời khỏi Afghanistan?

VOV.VN - Sau khi lực lượng sơ tán của chính quyền Tổng thống Biden rời đi, hàng loạt câu hỏi được đặt ra về số phận những người ở lại, các hoạt động cứu trợ nhân đạo cũng như quan hệ giữa Mỹ và Taliban.

Điều gì xảy ra sau khi các lực lượng sơ tán của Mỹ rời khỏi Afghanistan?

Điều gì xảy ra sau khi các lực lượng sơ tán của Mỹ rời khỏi Afghanistan?

VOV.VN - Sau khi lực lượng sơ tán của chính quyền Tổng thống Biden rời đi, hàng loạt câu hỏi được đặt ra về số phận những người ở lại, các hoạt động cứu trợ nhân đạo cũng như quan hệ giữa Mỹ và Taliban.

Lầu Năm Góc: Tổ chức khủng bố IS đe dọa phá hoại cuộc sơ tán khỏi Afghanistan
Lầu Năm Góc: Tổ chức khủng bố IS đe dọa phá hoại cuộc sơ tán khỏi Afghanistan

VOV.VN - Tình hình an ninh ở thủ đô Kabul đã xấu đi vào ngày 24/8 do các mối đe dọa khủng bố mới từ chi nhánh tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Afghanistan, theo đánh giá của Lầu Năm Góc.

Lầu Năm Góc: Tổ chức khủng bố IS đe dọa phá hoại cuộc sơ tán khỏi Afghanistan

Lầu Năm Góc: Tổ chức khủng bố IS đe dọa phá hoại cuộc sơ tán khỏi Afghanistan

VOV.VN - Tình hình an ninh ở thủ đô Kabul đã xấu đi vào ngày 24/8 do các mối đe dọa khủng bố mới từ chi nhánh tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Afghanistan, theo đánh giá của Lầu Năm Góc.

Mỹ bắt đầu đưa binh sỹ rời Afghanistan khi nỗ lực sơ tán bước vào tuần cuối cùng
Mỹ bắt đầu đưa binh sỹ rời Afghanistan khi nỗ lực sơ tán bước vào tuần cuối cùng

VOV.VN - Hai quan chức quốc phòng Mỹ hôm qua (24/8) tiết lộ, những binh sĩ Mỹ đầu tiên đã bắt đầu rời khỏi Afghanistan khi nỗ lực sơ tán bước vào tuần cuối cùng.

Mỹ bắt đầu đưa binh sỹ rời Afghanistan khi nỗ lực sơ tán bước vào tuần cuối cùng

Mỹ bắt đầu đưa binh sỹ rời Afghanistan khi nỗ lực sơ tán bước vào tuần cuối cùng

VOV.VN - Hai quan chức quốc phòng Mỹ hôm qua (24/8) tiết lộ, những binh sĩ Mỹ đầu tiên đã bắt đầu rời khỏi Afghanistan khi nỗ lực sơ tán bước vào tuần cuối cùng.