Khai mạc liên hoan phim ngắn TP.HCM lần thứ nhất

VOV.VN - Tối 27/10, Liên hoan phim ngắn TP.HCM lần thứ nhất chính thức khai mạc. Đây là dịp để nhà các nhà phim trẻ được thể hiện sự sáng tạo, đồng thời tôn vinh những tác phẩm đặc sắc, giàu giá trị nghệ thuật và nhân văn.

Liên hoan phim ngắn lần thứ nhất do UBND TP.HCM tổ chức đã thu hút được 96 tác phẩm gửi dự thi. Ban giám khảo đã chọn được hơn 30 phim đạt yêu cầu để tham gia vòng chung khảo và công chiếu phục vụ công chúng.

Các tác phẩm dự thi có đề tài về TP.HCM, lịch sử và truyền thống cách mạng, công tác phòng chống dịch COVID-19,… Độ dài tối đa lần lượt là 15 phút (phim tài liệu), 10 phút (phim hoạt hình) và 45 phút (phim truyện).

Phim đạt giải được Ban tổ chức hỗ trợ gửi đi tham dự ít nhất một Liên hoan phim Quốc tế trong khu vực hoặc trên thế giới.

“Tổ chức liên hoan phim như thế này cũng là để cho các bạn gửi những tác phẩm đã thực hiện đi dự thi và qua đó các bạn làm phim có thể gặp gỡ những nhà làm phim chuyên nghiệp lâu năm. Từ đó các thế hệ có cơ hội giao lưu, trao đổi nghề nghiệp và truyền lửa, truyền kinh nghiệm của thế hệ đi trước cho tất cả các bạn trẻ. Cũng qua cuộc thi như vậy tác phẩm nào được giải, không được giải thì các bạn cũng sẽ rút kinh nghiệm để làm phim tốt hơn”, bà Dương Thị Cẩm Thuý, Chủ tịch Hội Điện ảnh TP.HCM cho biết.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, Liên hoan phim ngắn được xem là bước cơ bản, nền tảng cùng với tổ chức Liên hoan phim quốc tế TP.HCM lần đầu tiên vào năm 2024 và đăng cai tổ chức Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 năm 2025, đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Đây là các hoạt động liên tiếp, mang tính tổng thể nhằm cụ thể hoá chiến lược phát triển ngành công nghiệp điện ảnh của Thành phố.

Lễ trao giải và bế mạc Liên hoan phim ngắn TP.HCM lần đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 29/10. Các tác phẩm lọt vào vòng chung khảo sẽ được trình chiếu tại những cụm rạp: Cinestar Hai Bà Trưng, Nhà văn hóa Thanh niên, Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM (Quận 1) và phát sóng trên các đài truyền hình: TP.HCM, An Giang, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Bến Tre, Quảng Trị,…

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM cần làm gì để tổ chức liên hoan phim xứng tầm quốc tế?
TP.HCM cần làm gì để tổ chức liên hoan phim xứng tầm quốc tế?

VOV.VN - Sau Hà Nội, Đà Nẵng, tháng 4/2024, TP.HCM sẽ tổ chức liên hoan phim quốc tế lần đầu tiên. Sự kiện được kỳ vọng sẽ nâng tầm môn "nghệ thuật thứ 7" của TP.HCM nơi có ngành công nghiệp điện ảnh phát triển sông động bậc nhất cả nước. Vậy TP.HCM cần làm gì để chuẩn bị cho sự kiện mang tầm quốc tế này?

TP.HCM cần làm gì để tổ chức liên hoan phim xứng tầm quốc tế?

TP.HCM cần làm gì để tổ chức liên hoan phim xứng tầm quốc tế?

VOV.VN - Sau Hà Nội, Đà Nẵng, tháng 4/2024, TP.HCM sẽ tổ chức liên hoan phim quốc tế lần đầu tiên. Sự kiện được kỳ vọng sẽ nâng tầm môn "nghệ thuật thứ 7" của TP.HCM nơi có ngành công nghiệp điện ảnh phát triển sông động bậc nhất cả nước. Vậy TP.HCM cần làm gì để chuẩn bị cho sự kiện mang tầm quốc tế này?

TP.HCM lần đầu tiên tổ chức liên hoan phim quốc tế
TP.HCM lần đầu tiên tổ chức liên hoan phim quốc tế

VOV.VN - Ngày 20/9, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức lễ công bố khởi động Liên hoan phim quốc tế TP.HCM lần thứ 1 năm 2024 (HIFF 2024). Đây là liên hoan phim quốc tế đầu tiên được TP tổ chức và sẽ diễn ra định kỳ hằng năm tại đây.

TP.HCM lần đầu tiên tổ chức liên hoan phim quốc tế

TP.HCM lần đầu tiên tổ chức liên hoan phim quốc tế

VOV.VN - Ngày 20/9, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức lễ công bố khởi động Liên hoan phim quốc tế TP.HCM lần thứ 1 năm 2024 (HIFF 2024). Đây là liên hoan phim quốc tế đầu tiên được TP tổ chức và sẽ diễn ra định kỳ hằng năm tại đây.

Liên hoan Phim tài liệu châu Âu – Việt Nam lần thứ 13: Điểm hẹn văn hóa ý nghĩa
Liên hoan Phim tài liệu châu Âu – Việt Nam lần thứ 13: Điểm hẹn văn hóa ý nghĩa

VOV.VN - Tiếp nối thành công của 12 kỳ trước, Liên hoan Phim tài liệu châu Âu – Việt Nam lần thứ 13 sẽ diễn ra đồng thời từ ngày 22 - 28/9 tại Hà Nội và TP.HCM, dưới sự điều phối của Phái đoàn Wallonie – Bruxelles (Vương quốc Bỉ) và Hãng Phim Tài liệu và Khoa học Trung ương.

Liên hoan Phim tài liệu châu Âu – Việt Nam lần thứ 13: Điểm hẹn văn hóa ý nghĩa

Liên hoan Phim tài liệu châu Âu – Việt Nam lần thứ 13: Điểm hẹn văn hóa ý nghĩa

VOV.VN - Tiếp nối thành công của 12 kỳ trước, Liên hoan Phim tài liệu châu Âu – Việt Nam lần thứ 13 sẽ diễn ra đồng thời từ ngày 22 - 28/9 tại Hà Nội và TP.HCM, dưới sự điều phối của Phái đoàn Wallonie – Bruxelles (Vương quốc Bỉ) và Hãng Phim Tài liệu và Khoa học Trung ương.