Sao Yangon United đòi gieo sầu cho Công Phượng và TPHCM

VOV.VN - Tiền đạo Maung Maung Lwin của Yangon United tự tin đánh bại TPHCM ở trận ra quân vòng bảng AFC Cup 2020.

16h chiều mai (11/2), Yangon United sẽ tiếp đón TPHCM ở trận ra quân bảng F trong khuôn khổ AFC Cup 2020. Với lợi thế sân nhà và từng vào bán kết AFC Cup 2018, Yangon United được giới chuyên môn đánh giá rất cao.

Maung Maung Lwin tự tin trước trận ra quân AFC Cup 2020 (Ảnh: Yangon United).

Trong cuộc trả lời phỏng vấn AFC mới đây, tiền đạo Maung Maung Lwin của Yangon United rất tự tin vào sức mạnh của đội nhà. Anh nói: “Đây là năm thứ 3 liên tiếp tôi góp mặt ở sân chơi AFC Cup nên cảm thấy rất phấn khích.

Yangon United đã tạo được tên tuổi của mình ở đấu trường AFC Cup và chúng tôi muốn duy trì thành tích tốt của mình ở sân chơi này. Ưu tiên của chúng tôi là phải vượt qua được vòng đấu bảng. Sau đó hướng tới mục tiêu trở thành nhà vô địch của khu vực ASEAN. Chúng tôi sẽ thực hiện từng bước một, cố gắng đi xa nhất có thể”.

Đánh giá về đối thủ TPHCM, Maung Maung Lwin cho rằng, đội chủ sân Thống Nhất là câu lạc bộ mạnh, có nhiều cầu thủ quốc gia và sẽ rất khó khăn để giành chiến thắng, nhưng tiền đạo này khẳng định, Yangon United có nhiều kinh nghiệm hơn.

“Kinh nghiệm là yếu tố rất quan trọng vì Yangon United đã có nhiều lần tranh tài ở sân chơi này. Các đội bóng đã biết điều này nên sẽ nỗ lực thi đấu gấp đôi. Chúng tôi sẽ tập trung vào từng trận đấu, tôn trọng mọi đối thủ để đạt được mục tiêu” - Maung Maung Lwin khẳng định.

Ở mùa giải năm ngoái, Maung Maung Lwin và Yangon United cũng đối đầu với một đại diện của Việt Nam là Hà Nội FC. Đội bóng của Myanmar thậm chí còn thắng Hà Nội FC ngay tại Hàng Đẫy với tỉ số 1-0 và Maung Maung Lwin là người ghi bàn duy nhất.

Maung Maung Lwin nói: “Hà Nội FC đã đánh bại mọi đối thủ khi chạm mặt, nhưng chúng tôi là đội thắng họ trên sân nhà và tôi là người ghi bàn. Đó là khoảnh khắc rất thú vị”.

“Sau mùa giải năm ngoài, tôi đã rèn luyện bản thân để trở lại mạnh mẽ hơn cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi muốn thể hiện tốt nhất trong mọi trận đấu và hy vọng một ngày nào đó có thể chơi bóng ở nước ngoài” - Maung Maung Lwin chốt lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lý do ĐT Việt Nam hội quân ở TPHCM để quyết đấu với Malaysia
Lý do ĐT Việt Nam hội quân ở TPHCM để quyết đấu với Malaysia

VOV.VN -Lý do ĐT Việt Nam hội quân ở TPHCM, tập luyện tại đây để chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Malaysia vào ngày 31/3 tại vòng loại thứ 2 World Cup 2020.

Lý do ĐT Việt Nam hội quân ở TPHCM để quyết đấu với Malaysia

Lý do ĐT Việt Nam hội quân ở TPHCM để quyết đấu với Malaysia

VOV.VN -Lý do ĐT Việt Nam hội quân ở TPHCM, tập luyện tại đây để chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Malaysia vào ngày 31/3 tại vòng loại thứ 2 World Cup 2020.

Lý do thực sự Công Phượng trở về khoác áo TPHCM
Lý do thực sự Công Phượng trở về khoác áo TPHCM

VOV.VN - Công Phượng tiết lộ lý do trở về Việt Nam và chỉ ra lợi thế của mình khi làm việc tại TPCHM.

Lý do thực sự Công Phượng trở về khoác áo TPHCM

Lý do thực sự Công Phượng trở về khoác áo TPHCM

VOV.VN - Công Phượng tiết lộ lý do trở về Việt Nam và chỉ ra lợi thế của mình khi làm việc tại TPCHM.

Công Phượng sẽ “hồi sinh” tại CLB TPHCM?
Công Phượng sẽ “hồi sinh” tại CLB TPHCM?

VOV.VN - Việc được trở về thi đấu ở môi trường V-League quen thuộc có thể là bệ phóng để Công Phượng tìm lại chính mình ở mùa giải 2020. 

Công Phượng sẽ “hồi sinh” tại CLB TPHCM?

Công Phượng sẽ “hồi sinh” tại CLB TPHCM?

VOV.VN - Việc được trở về thi đấu ở môi trường V-League quen thuộc có thể là bệ phóng để Công Phượng tìm lại chính mình ở mùa giải 2020.