Triệt phá đường dây mua bán ma túy liên tỉnh

VOV.VN - Công an quận Lê Chân (thành phố Hải Phòng) vừa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ tỉnh Sơn La về Hải Phòng, sau đó đi các tỉnh khác tiêu thụ. 

Qua công tác quản lý địa bàn, Công an quận Lê Chân phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ khu vực Sốp Cộp, Sơn La về Hải Phòng, sau đó đi các tỉnh khác tiêu thụ.

Đi sâu điều tra xác minh, các trinh sát xác định đường dây này do Đinh Thị Yến, thường gọi là “Yến ma” (SN 1958, trú tại 36/82/30 Trần Nguyên Hãn, phường Cát Dài, quận Lê Chân), đối tượng từng có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, cầm đầu.

Yến là người đặt mua ma túy của Trần Thị Loan (SN 1987, trú thôn Bùi Xá, xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), cũng từng có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Khi nhận được “đặt hàng” của Yến, Loan mua ma túy của một đối tượng ở Sốp Cộp, Sơn La về giao cho Yến mang đi các tỉnh, thành tiêu thụ.

Sau khi thỏa thuận về giá cả, ma túy sẽ được giấu trong hàng hóa, thường là bao đựng măng khô hoặc bao gạo, gửi xe khách chạy tuyến Sơn La - Hải Phòng - Móng Cái về cho Loan. Loan nhận ma túy mang đến nhà Yến ở số 29B/512 Nguyễn Văn Linh, phường Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng. Ma túy các đối tượng mua bán thường là heroin và “hồng phiến”, với số lượng mỗi lần từ 2 bánh  và 2.000 viên “hồng phiến” trở lên.

Với các tài liệu thu thập được, Công an quận Lê Chân đã báo cáo lãnh đạo Công an TP Hải Phòng và đề xuất lập kế hoạch, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, triệt xóa đường dây phạm tội này.

Thực hiện kế hoạch, ngày 8/10, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Lê Chân phát hiện các đối tượng sẽ vận chuyển ma túy với số lượng lớn bằng xe khách chạy tuyến Sơn La - Hải Phòng - Móng Cái về khu vực Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng cho Trần Thị Loan. 

Khoảng 5h ngày 8/10, trinh sát phát hiện Trần Thị Loan nhận 1 bao tải đựng măng khô, sau đó dùng xe máy chở về nhà Yến ở số 29B/512 Nguyễn Văn Linh, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân. Khi Loan vừa đến cửa nhà Yến để giao hàng thì tổ công tác Công an quận Lê Chân ập vào, bắt giữ quả tang Đinh Thị Yến và Trần Thị Loan. 

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 2 bánh ma túy heroin (khối lượng 703,81 gam) và 2 bọc chứa 4.000 viên “hồng phiến” (khối lượng 412,67 gam ma túy loại Methamphetamine), hơn 80 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác có liên quan. 

Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân đã ra quyết định tạm giữ đối với Đinh Thị Yến và Trần Thị Loan về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân đang tập trung lực lượng điều tra, xác minh làm rõ xử lý theo đúng quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt người đàn ông giấu hơn 5.500 viên ma túy trong bao nilon
Bắt người đàn ông giấu hơn 5.500 viên ma túy trong bao nilon

VOV.VN - Trần Mạnh Cường giấu 5.518 viên ma túy dạng hồng phiến trong 22 bao nilon để sử dụng và bán kiếm lời.

Bắt người đàn ông giấu hơn 5.500 viên ma túy trong bao nilon

Bắt người đàn ông giấu hơn 5.500 viên ma túy trong bao nilon

VOV.VN - Trần Mạnh Cường giấu 5.518 viên ma túy dạng hồng phiến trong 22 bao nilon để sử dụng và bán kiếm lời.

Bắt giữ hai đối tượng liều lĩnh giấu 5 bánh heroin trên xe taxi
Bắt giữ hai đối tượng liều lĩnh giấu 5 bánh heroin trên xe taxi

VOV.VN - Hai đối tượng mua bán ma túy liên tỉnh đã bị bắt giữ với tang vật là 5 bánh heroin.

Bắt giữ hai đối tượng liều lĩnh giấu 5 bánh heroin trên xe taxi

Bắt giữ hai đối tượng liều lĩnh giấu 5 bánh heroin trên xe taxi

VOV.VN - Hai đối tượng mua bán ma túy liên tỉnh đã bị bắt giữ với tang vật là 5 bánh heroin.

Ôm 18.000 viên ma túy đi bán kiếm lời thì bị “tóm”
Ôm 18.000 viên ma túy đi bán kiếm lời thì bị “tóm”

VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Sơn La vừa bắt giữ đối tượng mang 18.000 viên ma túy tổng hợp đi tiêu thụ.

Ôm 18.000 viên ma túy đi bán kiếm lời thì bị “tóm”

Ôm 18.000 viên ma túy đi bán kiếm lời thì bị “tóm”

VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Sơn La vừa bắt giữ đối tượng mang 18.000 viên ma túy tổng hợp đi tiêu thụ.