Futsal HDBank VĐQG 2020:

Thái Sơn Bắc lội ngược dòng, giành 3 điểm kịch tính trước Quảng Nam

VOV.VN - Dù 3 lần để Quảng Nam vượt lên dẫn trước nhưng Thái Sơn Bắc đã có màn lội ngược dòng kịch tính và giành chiến thắng 4-3.

Thái Sơn Bắc lội ngược dòng giành chiến thắng 4-3 trước Quảng Nam

Thái Sơn Bắc và Quảng Nam tạo nên cuộc rượt đuổi tỉ số kịch tính, với chiến thắng 4-3 nghiêng về đội bóng futsal miền Bắc. Ba lần dẫn điểm trước, Quảng Nam không thể bảo toàn được lợi thế và để Thái Sơn Bắc lội ngược dòng ngoạn mục.

Sau 2 thất bại liên tiếp trước á quân Sahako và ĐKVĐ Thái Sơn Nam, Thái Sơn Bắc rất quyết tâm giành chiến thắng để có 3 điểm đầu tiên. Tuy nhiên, sai sót vị trí và lỏng lẻo trong phòng ngự khiến họ bị thủng lưới trước.

Văn Khoa chuyền bóng cho Việt Đức di chuyển chiến thuật thông minh, dứt điểm chân trái hiểm hóc, đưa Quảng Nam dẫn 1-0 và mở ra cuộc rượt đuổi tỉ số từ hiệp 1 sang hiệp 2.

Điệp khúc ghi bàn rồi bị gỡ hòa của Quảng Nam lặp lại 3 lần, với pha sút bóng từ xa bất ngờ của Ngô Chí Tiến nâng tỉ số lên 3-2. Tuy nhiên chỉ sau đúng 1 phút, Đức Tùng đáp trả cũng bằng cú sút xa hiểm hóc, gỡ hòa 3-3.

3 lần vượt lên dẫn trước nhưng Quảng Nam lại trắng tay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên

Kịch tính được đẩy lên cao trào khi Đức Tùng khống chế bóng, cài người và chuyền cho Từ Minh Quang dứt điểm chính xác, và lần đầu tiên dẫn điểm lại cho Thái Sơn Bắc. Đánh giá về màn trình diễn của học trò, HLV Nguyễn Hữu Hoàng Phúc cho rằng: “Đây là trận đấu mà Quảng Nam rất quyết tâm giành điểm trước một Thái Sơn Bắc được đánh giá cao hơn. Các cầu thủ đã nhập cuộc với tinh thần rất cao và việc có được bàn thắng trước giúp chúng tôi duy trì được sự phấn khích. Tuy nhiên, một số sai lầm vị trí dẫn tới những sai sót khiến chúng tôi liên tiếp đánh mất lợi thế của mình”.

Trong khi đó, HLV Huỳnh Bá Tuấn cho rằng đối thủ Quảng Nam là “vừa tầm” để Thái Sơn Bắc giành 3 điểm, sau những thất bại trước các đối thủ vượt trội như Sahako hay Thái Sơn Nam.

“Hôm nay, chúng tôi đã có những cơ hội rất ngon ăn, dễ dàng để dứt điểm thành bàn. Tuy nhiên, các cầu thủ của chúng tôi lại dứt điểm để bóng tìm đến xà ngang hay cột dọc thì đó thực sự cũng là có phần thiếu may mắn”.

Ở trận đấu trước đó, Sanvinest Sanatech Khánh Hòa thắng đậm Cao Bằng 4-0 

Dù có những quan điểm trái ngược nhau về sự thể hiện của học trò, nhưng cả 2 HLV đều thống nhất ý kiến cho rằng điều kiện thi đấu không bảo đảm, do mặt sân trơn trượt.

“Do mặt sân quá trơn trượt nên các VĐV mất tập trung vào việc chơi bóng, phần nào đó dẫn tới việc phòng ngự thiếu chủ động và dẫn tới những bàn thua không đáng có” - HLV Nguyễn Hữu Hoàng Phúc nói.

“Đầu trận chúng tôi chủ động dâng cao để chơi ép sân, còn Quảng Nam chơi phòng ngự phản công. Chúng tôi đã có thể ghi được bàn thắng trước. Tuy nhiên, mặt sân hôm nay rất ẩm, cầu thủ chạy liên tiếp bị trượt chân và ngã. Tình huống đội nhà bị ghi bàn đều xuất phát từ việc cầu thủ của tôi bị trượt chân ngã, Quảng Nam không ghi được bàn thắng nào từ những pha chơi bóng áp đặt”- HLV Huỳnh Bá Tuấn cho hay.

Trước đó, Sanvinest Sanatech Khánh Hòa đã có chiến thắng 4-0 trước Cao Bằng, trong đó có một cú đúp bàn thắng của Khổng Đình Hùng. Các bàn còn lại được ghi bởi Phùng Trọng Luân và Nguyễn Văn Hạnh.

Ngày mai (20/6) tiếp tục diễn ra 2 trận của lượt 3 VCK giải Futsal HDBank VĐQG 2020, do VOV và VFF tổ chức, đó là: Thái Sơn Nam gặp Vietfootball và Sahako chạm trán Kardiachain Sài Gòn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên