Sẽ chuyển tội danh "dì ghẻ" bạo hành bé gái 8 tuổi nếu đủ cơ sở, chứng cứ

Cơ quan điều tra đang tiếp tục lấy lời khai của "dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang, kẻ bạo hành bé gái 8 tuổi con riêng của người tình dẫn đến tử vong, nếu đủ cơ sở và chứng cứ sẽ chuyển tội danh.

Ngày 1/1/2022, Công an quận Bình Thạnh, TP HCM cho biết đang tiếp tục lấy lời khai đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) để điều tra hành vi bạo hành cháu N.T.V.A. (8 tuổi) dẫn đến tử vong. Công an quận Bình Thạnh khẳng định, trong quá trình điều tra, nếu đủ cơ sở sẽ chuyển tội danh đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang. "Việc chuyển tội danh sẽ thuộc thẩm quyền của Công an TP.HCM" - Công an quận Bình Thạnh giải thích.

Trước đó, ngày 31/12/2021, Công an quận Bình Thạnh đã quyết định bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi, cha ruột cháu N.T.V.A.) do có hành vi đồng phạm giúp sức người tình Nguyễn Võ Quỳnh Trang trong việc bạo hành bé gái 8 tuổi.

Bước đầu, tại cơ quan công an, Thái thừa nhận nhiều lần chứng kiến Quỳnh Trang đánh cháu A. Thậm chí, có lần Thái còn đánh con mình. Tuy nhiên, Thái cho biết chỉ để người tình "dạy dỗ" con mình mà không lường trước được an nguy đến tính mạng cháu bé.

Theo điều tra, Trang sống chung với Thái cùng cháu A. từ giữa năm 2020 tại một căn hộ ở chung cư Saigon Pearl, phường 22, quận Bình Thạnh. Thời gian sống chung, Trang nhiều lần đánh đập cháu A. rất dã man. Đáng nói, Thái nhiều lần chứng kiến người tình đánh con ruột mình nhưng không can thiệp. Đến nay, Thái vẫn chưa thành khẩn khai nhận toàn bộ sự việc với cơ quan công an.

Cũng theo điều tra ban đầu, trong ngày 22/12/2021, từ 14 - 18 giờ, Trang dùng cây gỗ nhiều lần đánh cháu A. Chưa dừng lại ở đó, Trang còn dùng chân đạp vào ngực, bụng cháu bé. Tiếp đó, Trang dùng dây trói chân tay A. rồi bắt cháu quỳ dưới nhà học bài. Khi A. đang quỳ, Trang dùng tay tát mạnh vào đầu khiến cháu đổ gục. Trang tiếp tục bắt A. ngồi vào bàn học rồi dùng chân đạp khiến cháu ngã xuống đất...

Do bị đánh đập dã man nên cháu A. kiệt sức, khó thở, không thể gượng dậy. Lúc này, Trang mới đỡ A. lên ngồi trên giường nhưng cháu không còn sức nên ngã quỵ rồi ngất lịm. Trang liền gọi Thái về chở A. đi cấp cứu nhưng cháu đã tử vong khi đang trên đường đến bệnh viện. Kết quả khám nghiệm pháp y xác định cháu A. bị phù phổi cấp và trên người có nhiều vết bầm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên