Thi đấu bế tắc, U23 Việt Nam thúc thủ trước U23 Yemen

VOV.VN - Trong một ngày hàng công bế tắc còn hàng thủ mắc một số sai sót, U23 Việt Nam đã phải nhận trận thua 1-2 trước U23 Yemen. 

Bước vào trận đấu, HLV Miura có được sự phục vụ của đầy đủ các trụ cột. Vì thế, U23 Việt Nam xuất phát với nhiều cầu thủ đã quen mặt như Công Phượng, Tiến Dũng, Thanh Hiền. 
HLV người Nhật chỉ đạo các học trò chơi chậm trong những phút đầu tiên và điều đó đã tạo cơ hội cho U23 Yemen có được nhiều bóng hơn và tổ chức được nhiều pha lên bóng về phía khung thành thủ môn Minh Long. 

Trong thế trận tương đối nhạt như vậy, U23 Việt Nam đã bất ngờ phải nhận bàn thua ở phút 44. Trung vệ Duy Khánh phạm lỗi với tiền đạo đối phương trong vòng cấm và cầu thủ Addin Mahdi đã dứt điểm chính xác, mở tỷ số trận đấu cho Yemen. 

Xuân Trường chơi khá năng nổ nhưng không thể giúp U23 Việt Nam thoát thua. (Ảnh: Bích Thùy). 
Sang hiệp hai, HLV Miura thay 9 vị trí trên sân và chỉ còn giữ lại Xuân Trường cùng thủ môn Phí Minh Long.
Những sự thay đổi này giúp U23 Việt Nam phần nào chơi chủ động hơn trong những phút đầu hiệp. Đến phút 60, Tuấn Anh được đưa vào sân thay Xuân Trường nhưng cũng chưa thể giúp đội bóng của HLV Miura tìm được bàn gỡ hòa khi các pha bóng cuối cùng đều tỏ ra đơn giản với hàng thủ Yemen. 

Về cuối trận, hàng thủ U23 Việt Nam lại mắc thêm sai sót để tiền đạo Addin Mahdi một lần nữa ghi bàn trên chấm 11m ở phút 88. 

Những nỗ lực sau đó của U23 Việt Nam cũng chỉ giúp họ có được 1 bàn thắng danh dự do công của Hồ Tuấn Tài cũng từ chấm 11m. 

Thua trận 1-2 trước đối thủ bị đánh giá là yếu nhất Tây Á, U23 Việt Nam sẽ còn rất nhiều việc phải làm trong khoảng 10 ngày chuẩn bị còn lại trước giải U23 châu Á./. 
Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam: Minh Long; Mạnh Hùng, Tiến Dũng, Duy Khánh, Thanh Hiền; Văn Toàn, Duy Mạnh, Đông Triều, Đức Huy - Công Phượng, Thanh Bình.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bóng đá Việt Nam hướng tới năm 2016 và quân tiên phong U23
Bóng đá Việt Nam hướng tới năm 2016 và quân tiên phong U23

VOV.VN -Sau năm 2015 nhiều thăng trầm, bóng đá Việt Nam hướng tới năm mới, 2016 với giấc mơ vươn tầm châu lục, được khởi đầu với hành trình ở giải U23 châu Á.

Bóng đá Việt Nam hướng tới năm 2016 và quân tiên phong U23

Bóng đá Việt Nam hướng tới năm 2016 và quân tiên phong U23

VOV.VN -Sau năm 2015 nhiều thăng trầm, bóng đá Việt Nam hướng tới năm mới, 2016 với giấc mơ vươn tầm châu lục, được khởi đầu với hành trình ở giải U23 châu Á.

Ông Trần Đức Phấn: “Không nên mơ mộng quá xa với U23 Việt Nam”
Ông Trần Đức Phấn: “Không nên mơ mộng quá xa với U23 Việt Nam”

VOV.VN - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn chia sẻ không nên mơ mộng quá xa xôi về thành tích của ĐT U23 Việt Nam tại VCK giải U23 châu Á.

Ông Trần Đức Phấn: “Không nên mơ mộng quá xa với U23 Việt Nam”

Ông Trần Đức Phấn: “Không nên mơ mộng quá xa với U23 Việt Nam”

VOV.VN - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn chia sẻ không nên mơ mộng quá xa xôi về thành tích của ĐT U23 Việt Nam tại VCK giải U23 châu Á.

U23 Việt Nam – U23 Yemen: Bài test đầu tiên
U23 Việt Nam – U23 Yemen: Bài test đầu tiên

VOV.VN - Chỉ còn 10 ngày nữa, U23 Việt Nam chính thức bước vào VCK giải U23 châu Á và trận giao hữu gặp U23 Yemen vào 20h30 tối 4/1 là bài test đầu tiên với HLV Miura.

U23 Việt Nam – U23 Yemen: Bài test đầu tiên

U23 Việt Nam – U23 Yemen: Bài test đầu tiên

VOV.VN - Chỉ còn 10 ngày nữa, U23 Việt Nam chính thức bước vào VCK giải U23 châu Á và trận giao hữu gặp U23 Yemen vào 20h30 tối 4/1 là bài test đầu tiên với HLV Miura.

U23 Việt Nam không hợp đồ ăn trên đất Qatar
U23 Việt Nam không hợp đồ ăn trên đất Qatar

VOV.VN - Thầy trò Miura đã có buổi tập đầu tiên trên đất Qatar, tuy nhiên đồ ăn tại đây chủ yếu làm theo phong cách đạo Hồi nên không hợp khẩu vị.

U23 Việt Nam không hợp đồ ăn trên đất Qatar

U23 Việt Nam không hợp đồ ăn trên đất Qatar

VOV.VN - Thầy trò Miura đã có buổi tập đầu tiên trên đất Qatar, tuy nhiên đồ ăn tại đây chủ yếu làm theo phong cách đạo Hồi nên không hợp khẩu vị.