Đức điều chỉnh nâng dự báo tăng trưởng kinh tế

VOV.VN - Chính phủ Đức hôm qua (26/4) đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm 2023 lên 0,4%, cao hơn so với dự báo tăng 0,2% đưa ra trước đó.

Theo Bộ trưởng Kinh tế Đức - Robert Habeck, sự phục hồi dần dần đang diễn ra, bất chấp môi trường vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn. Ông hi vọng, đà phục hồi sẽ tiếp tục trong năm 2024. Dự báo lạm phát cũng được điều chỉnh giảm, với tỷ lệ trong cả năm 2023 và 2024 đều thấp hơn 0,1 điểm phần trăm, lần lượt ở mức 5,9% và 2,7%. Lạm phát của Đức trong năm 2022 là 6,9%.

Thâm hụt công cũng sẽ giảm từ 4,25% GDP trong năm nay xuống còn 0,75% từ năm 2025. Nguy cơ kinh tế nước này rơi vào suy thoái kỹ thuật dường như đã được ngăn chặn nhờ việc thoát khỏi tăng trưởng âm trong hai quý liên tiếp.

Sự cải thiện trong môi trường kinh doanh và hoạt động công nghiệp mang lại hy vọng về sự tăng trưởng nhẹ của nền kinh tế số 1 Liên minh châu Âu trong 3 tháng đầu năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng từ 6,3-6,5% trong năm 2023
Kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng từ 6,3-6,5% trong năm 2023

VOV.VN - Nền kinh tế Việt Nam đang đứng trước nhiều thách thức lớn. Để nền kinh tế có thể hồi phục và phát triển một cách bền vững, các chuyên gia của trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội cho rằng, cơ bản nhất vẫn là phải cải thiện các nền tảng tăng trưởng, đặc biệt là về thể chế kinh tế và môi trường đầu tư kinh doanh.

Kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng từ 6,3-6,5% trong năm 2023

Kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng từ 6,3-6,5% trong năm 2023

VOV.VN - Nền kinh tế Việt Nam đang đứng trước nhiều thách thức lớn. Để nền kinh tế có thể hồi phục và phát triển một cách bền vững, các chuyên gia của trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội cho rằng, cơ bản nhất vẫn là phải cải thiện các nền tảng tăng trưởng, đặc biệt là về thể chế kinh tế và môi trường đầu tư kinh doanh.

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Doanh nghiệp là trung tâm và động lực của phát triển kinh tế
Bộ trưởng Bộ Tài chính: Doanh nghiệp là trung tâm và động lực của phát triển kinh tế

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc khẳng định, doanh nghiệp vừa là trung tâm vừa là động lực của phát triển kinh tế, nếu doanh nghiệp phát triển thì nền kinh tế sẽ phát triển, chính sách tài khóa ngày càng vững mạnh. Vì vậy, các đề xuất giảm, gia hạn thuế, phí và tiền thuê đất của Bộ Tài chính đều hướng về doanh nghiệp, để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Doanh nghiệp là trung tâm và động lực của phát triển kinh tế

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Doanh nghiệp là trung tâm và động lực của phát triển kinh tế

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc khẳng định, doanh nghiệp vừa là trung tâm vừa là động lực của phát triển kinh tế, nếu doanh nghiệp phát triển thì nền kinh tế sẽ phát triển, chính sách tài khóa ngày càng vững mạnh. Vì vậy, các đề xuất giảm, gia hạn thuế, phí và tiền thuê đất của Bộ Tài chính đều hướng về doanh nghiệp, để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Môi trường đầu tư Khánh Hòa được cải thiện, kinh tế tăng trưởng tốt
Môi trường đầu tư Khánh Hòa được cải thiện, kinh tế tăng trưởng tốt

VOV.VN - Qúy I năm 2023, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục dùy trì tốc độ tăng trưởng GRDP, với mức tăng 9,07%. Nếu so với cùng kỳ năm trước thì các chỉ số năng lực cạnh tranh, hiệu quả quản trị hành chính công được cải thiện mạnh mẽ, tăng hơn 20 bậc trong bảng xếp hạng.

Môi trường đầu tư Khánh Hòa được cải thiện, kinh tế tăng trưởng tốt

Môi trường đầu tư Khánh Hòa được cải thiện, kinh tế tăng trưởng tốt

VOV.VN - Qúy I năm 2023, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục dùy trì tốc độ tăng trưởng GRDP, với mức tăng 9,07%. Nếu so với cùng kỳ năm trước thì các chỉ số năng lực cạnh tranh, hiệu quả quản trị hành chính công được cải thiện mạnh mẽ, tăng hơn 20 bậc trong bảng xếp hạng.