Từ QBV Futsal Việt 2018 đến chuyện xây dựng Futsal bền vững

VOV.VN - Vòng loại Giải Futsal HDBank VĐQG 2019  diễn ra ở Nha Trang nhận được sự quan tâm, cổ vũ của đông đảo người hâm mộ.

Vòng loại giải futsal HDBank VĐQG 2019 vẫn còn 1 vòng đấu mới kết thúc, tuy nhiên, chủ nhân của những tấm vé lên chuyến tàu tới VCK đã được xác định từ sau 3 lượt đấu.

Thái Sơn Bắc trở thành vị khách cuối, sau chiến thắng 6-1 trước Vietfootball. 4 vòng đấu, 6 đội bóng và 8 ngày sôi nổi, cuồng nhiệt tại NTĐ Đại học Nha Trang, Khánh Hòa, NHM có thể rút ra điều gì từ vòng loại của mùa giải VĐQG năm nay?

Tín hiệu tích cực đầu tiên cho... BTC và các đội bóng chính là khán giả. Dù thời gian tổ chức các trận đấu không phải lý tưởng, bắt đầu vào lúc 12h trưa, nhưng điều đó không cản trở sự hâm mộ, cuồng nhiệt và một chút háo hức của NHM Khánh Hòa, lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến những kỹ năng chơi futsal, được ngắm, nhìn và thậm chí chụp ảnh cùng những cầu thủ futsal nổi tiếng, từng hâm mộ từ lâu.

Khán giả đến sân rất đông để cổ vũ cho các cầu thủ.

Anh Trần Đức Long, ủy viên thường trực BTC giải futsal HDBank VĐQG 2019, bày tỏ: “Ban tổ chức chúng tôi đã làm việc rất là chặt chẽ đối với UBND tỉnh Khánh Hòa, phối hợp với các sở ban ngành có liên quan có cách phối hợp tốt công tác tổ chức tuyên truyền, từ băng rôn, khẩu hiệu đến việc đưa tin bài ở trên đài PT-TH Khánh Hòa.

Việc chọn địa điểm cũng được ban tổ chức cân nhắc rất kỹ và chọn Đại học Nha Trang, trường Đại học lớn nhất tại Khánh Hòa, với số lượng sinh viên lên đến hàng 10.000 em sinh viên. Bên cạnh đó, ban tổ chức có tổ chức các giải sinh viên đồng hành cho các em SV, vừa đến cổ vũ cho trường của mình vừa cổ vũ cho các trận đấu tại giải Futsal VĐQG. Đây chắc chắn là hiệu ứng tốt đối với khán giả tại chỗ. Và BTC chúng tôi rất là lạc quan đối với vấn đề khán giả của năm nay”.

Hiển nhiên, khi được tiếp thêm nguồn động lực tinh thần mạnh mẽ từ những tiếng trống, tiếng reo hò, tiếng cổ vũ trên các khán đài của NTĐ, các HLV, cầu thủ sẽ càng được tiếp thêm sức mạnh, nguồn cảm hứng để chơi bóng, nỗ lực giành chiến thắng và thực hiện các mục tiêu đề ra.

“Bản thân tôi cũng là cầu thủ, cũng như những người khác, đều ao ước một lần là giải được tổ chức tại quê hương mình. Năm nay, BTC chọn Nha Trang để tổ chức vòng loại và lượt đi, thì ao ước đó thành hiện thực. Khi thi đấu xa mà không có khán giả nhà, nhưng mà hôm nay được về quê hương mình, có khán giả, người thân và bạn bè đi cổ vũ thì không có gì mà không thi đấu tốt” – Mai Thành Đạt (Quảng Nam) chia sẻ.

Được khán giả tiếp lửa, các cầu thủ thi đấu hưng phấn và hứng khởi hơn.

“Lần đầu tiên được tổ chức trên sân nhà, mảnh đất Nha Trang,  tôi xin chân thành cảm ơn các cổ động viên đã yêu mến và ủng hộ bộ môn futsal đã tới sân rất đông. Được thi đấu trên sân nhà nên tôi cảm thấy rất là vui mừng, tinh thần rất cao khi được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả. Tôi luôn mong khán giả nhà luôn đồng hành cùng giải futsal để cổ vũ cho tất cả các đội bóng” – Phan Khắc Chí (Quảng Nam) không giấu nổi niềm vui. 

Trong khi đó, HLV Nguyễn Hữu Hoàng Phúc (Quảng Nam) cho biết: “Các trận đấu của giải futsal ở Nha Trang có rất đông khán giả tới sân và cổ vũ. Đây là một tín hiệu đáng mừng của futsal Việt Nam so với những mùa giải vô địch quốc gia trước”.

Điểm nhấn thứ 2 của vòng loại giải đấu năm nay, và đáng mừng cũng là một tín hiệu tích cực cho BTC, đó là sự hiện diện của 3 tân binh: Đà Nẵng, Quảng Nam và V&V FC, trong đó, Đà Nẵng và Quảng Nam nhanh chóng chứng tỏ tham vọng đóng vai "ngựa ô" của giải.

Sau khi mất cùng lúc 2 thương hiệu futsal quen thuộc là Hoàng Thư và Kim Toàn, Đà Nẵng lại có một đội bóng, tham vọng vươn cao bằng việc mời HLV Nguyễn Quang Minh tái xuất, chiêu mộ QBV futsal Việt Nam 2018 Vũ Quốc Hưng, 2 ala xuất sắc Đặng Phước Hạnh và Trần Tuyên, cùng hàng loạt cầu thủ cũ của Hoàng Thư.

HLV Nguyễn Quang Minh cho biết: “Điểm đáng chú ý khi đến đội bóng này, đó là một đội bóng trẻ và mới, có các nguồn cầu thủ đến từ các nơi và có một vài cầu thủ có kinh nghiệm, đã từng chinh chiến, ví dụ như đội trưởng Trần Quang của Hoàng Thư ngày trước. Vũ Quốc Hưng thì được QBV, ngoài ra còn có vài cựu binh của Hoàng Thư để mình lấy làm cơ sở xây dựng đội bóng. Rõ ràng mục tiêu là khó, nhưng mình sẽ từng bước mộ.  Trước tiên sẽ phải vượt qua vòng loại. Đó là cái mục tiêu khi mà đến tham gia giai đoạn vòng loại mùa giải này”.

Trong khi đó, lần đầu tiên Quảng Nam xuất hiện tên trên bản đồ bóng đá futsal, không chỉ 1 mà có tới 2 đại diện là Quảng Nam FC và V&V FC, trong đó đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Hoàng Phúc cũng cho thấy tiềm năng vươn xa, không chỉ nhờ tài cầm quân của một HLV có thâm niên gần 10 năm gắn bó với futsal phong trào và chuyên nghiệp, mà còn nhờ vào dàn cầu thủ chơi bóng máu lửa, với đầu tàu là Mai Thành Danh Toại mới chuyển đến từ HPN.ĐH Gia Định.

Chất lượng chuyên môn của giải đấu năm nay được nâng cao.

HLV Hoàng Phúc khẳng định: “Ban huấn luyện cũng như các cầu thủ đã có khoảng hơn một tháng luyện quân tại thành phố Hồ Chí Minh và chúng tôi hy vọng rằng với một tháng làm việc nghiêm túc thì thầy và trò sẽ đem đến một cái làn gió mới ở giải vô địch quốc gia năm 2019”.

Còn với các cầu thủ Quảng Nam, họ nghĩ gì? Phát Cổn và Lê Văn Khoa chia sẻ: “Lần đầu tiên tôi tham gia thì Quảng Nam là một cái tên mới, có nhiều cầu thủ trẻ vài người trước đã chơi chuyên nghiệp, với tinh thần thì rất là quyết tâm để vượt qua vòng loại giải futsal VĐQG HDBank 2019.

Cũng rất vui vì trên bản đồ bóng đá futsal Việt Nam đã xuất hiện một cái tên mới và Quảng Nam là một đội bóng futsal chuyên nghiệp chứ không phải là một đội bóng phong trào”.

Chủ nhân của 3 tấm vé dự VCK giải futsal HDBank VĐQG 2019 nhanh chóng được xác định, chỉ sau 3 lượt đấu, là Sanna KH, Quảng Nam và Đà Nẵng, trong khi đội bóng kỳ cựu TSB phải chờ tới lượt đấu thứ 4, mới nối gót lên tàu đi tiếp.

Điều này xuất phát từ việc HLV Miguel Garcia tiến hành cải tổ lực lượng, chia tay các cựu binh Tuấn Vũ, Thành Tín, sử dụng những Bùi Đình Văn, Triệu Minh Phong, Nguyễn Thừa Đạt... lần đầu dự giải, và lấy Đức Tùng, Quang Vũ và lứa An Lâm Tới, Từ Minh Quang, Lê Quang Vinh... làm trụ cột.

Ông Miguel Garcia cho biết: “Chúng tôi từ năm ngoái đã có nhiều của tuổi trẻ. Mục tiêu của tôi là để các bạn trẻ có cơ hội cọ xát, được thi đấu nhiều và sẵn sàng vào sân để chơi bóng. Thực tế là đội g tôi không có nhiều cá nhân xuất sắc. Nhưng, chuyện đó không quan trọng, không quan trọng về tuổi tác hay kinh nghiệm, mà là khi vào sân phải chơi hết mình, hỗ trợ đồng đội và tự nâng cao năng lực chơi bóng của bản thân sau từng trận”.

Còn Vũ Đức Tùng, pivo của TSB, chia sẻ: “Đội của tôi năm nay thiếu nhiều anh lớn, đặc biệt là anh Thành Tín và Tuấn Vũ. Nhưng đây cũng là cơ hội để cho các em trẻ có nhiều cơ hội vào sân chơi bóng hơn.

Bản thân tôi cũng không phải là người lớn tuổi nhất trong đội, cũng chỉ hơn các em trẻ một vài tuổi, nhưng tôi sẽ cố gắng chơi bóng hết mình, hỗ trợ tốt nhất cho các em ấy phát huy năng lực và giúp đội cải thiện thành tích ở giải năm nay”.

Cải tổ lực lượng hướng đến tương lai bền vững chính là con đường mà Sanna KH hay TSB đang theo đuổi. Các tân binh Quảng Nam, Đà Nẵng lại đề ra mục tiêu đặt chân vững chắc trên bản đồ futsal Việt, trước khi tính tới những mục tiêu khác. Trong khi đó, những thiếu hụt về lực lượng, non kinh nghiệm, tư duy và kỹ năng chơi futsal, cũng như thiếu cách làm futsal bài bản khiến V&V FC và Vietfootball sớm bị nhận diện là các đội bóng "lót đường".

Họ bị loại khỏi cuộc chơi, âu cũng là chuyện tất yếu!./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

CLB futsal Quảng Nam ra mắt: Làn gió mới trong làng futsal Việt Nam
CLB futsal Quảng Nam ra mắt: Làn gió mới trong làng futsal Việt Nam

VOV.VN - "Bản đồ" bóng đá futsal Việt Nam đã có thêm một đội bóng mới để tăng thêm tính cạnh tranh, đó là CLB futsal Quảng Nam.

CLB futsal Quảng Nam ra mắt: Làn gió mới trong làng futsal Việt Nam

CLB futsal Quảng Nam ra mắt: Làn gió mới trong làng futsal Việt Nam

VOV.VN - "Bản đồ" bóng đá futsal Việt Nam đã có thêm một đội bóng mới để tăng thêm tính cạnh tranh, đó là CLB futsal Quảng Nam.

Thái Sơn Bắc giành tấm vé cuối cùng vào VCK Futsal HDBank VĐQG 2019
Thái Sơn Bắc giành tấm vé cuối cùng vào VCK Futsal HDBank VĐQG 2019

VOV.VN -Thái Sơn Bắc trở thành đội bóng cuối cùng giành tấm vé thứ 4 vào tham dự VCK giải Futsal HDBank VĐQG 2019, sau chiến thắng 6-1 trước Vietfootball.

Thái Sơn Bắc giành tấm vé cuối cùng vào VCK Futsal HDBank VĐQG 2019

Thái Sơn Bắc giành tấm vé cuối cùng vào VCK Futsal HDBank VĐQG 2019

VOV.VN -Thái Sơn Bắc trở thành đội bóng cuối cùng giành tấm vé thứ 4 vào tham dự VCK giải Futsal HDBank VĐQG 2019, sau chiến thắng 6-1 trước Vietfootball.

Giải Futsal HDBank VĐQG 2019: Quảng Nam leo lên đầu bảng
Giải Futsal HDBank VĐQG 2019: Quảng Nam leo lên đầu bảng

VOV.VN - Quảng Nam thắng 6-2 trước Sanna Khánh Hòa để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng tại vòng loại Giải Futsal HDBank VĐQG 2019.

Giải Futsal HDBank VĐQG 2019: Quảng Nam leo lên đầu bảng

Giải Futsal HDBank VĐQG 2019: Quảng Nam leo lên đầu bảng

VOV.VN - Quảng Nam thắng 6-2 trước Sanna Khánh Hòa để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng tại vòng loại Giải Futsal HDBank VĐQG 2019.

Sanna Khánh Hòa giành vé vào VCK giải Futsal HDBank VĐQG 2019
Sanna Khánh Hòa giành vé vào VCK giải Futsal HDBank VĐQG 2019

VOV.VN - Sanna Khánh Hòa trở thành đội bóng đầu tiên giành quyền vào chơi VCK giải Futsal HDBank VĐQG 2019 sau chiến thắng 4-2 trước tân binh Đà Nẵng FC.

Sanna Khánh Hòa giành vé vào VCK giải Futsal HDBank VĐQG 2019

Sanna Khánh Hòa giành vé vào VCK giải Futsal HDBank VĐQG 2019

VOV.VN - Sanna Khánh Hòa trở thành đội bóng đầu tiên giành quyền vào chơi VCK giải Futsal HDBank VĐQG 2019 sau chiến thắng 4-2 trước tân binh Đà Nẵng FC.

Vòng loại giải Futsal HDBank VĐQG 2019: Quảng Nam FC tiến bước vào VCK
Vòng loại giải Futsal HDBank VĐQG 2019: Quảng Nam FC tiến bước vào VCK

VOV.VN - Sau chiến thắng 5-2 trước Vietfootball, Quảng Nam FC nối gót Sanna Khánh Hòa giành vé vào VCK giải Futsal HDBank VĐQG 2019.

Vòng loại giải Futsal HDBank VĐQG 2019: Quảng Nam FC tiến bước vào VCK

Vòng loại giải Futsal HDBank VĐQG 2019: Quảng Nam FC tiến bước vào VCK

VOV.VN - Sau chiến thắng 5-2 trước Vietfootball, Quảng Nam FC nối gót Sanna Khánh Hòa giành vé vào VCK giải Futsal HDBank VĐQG 2019.