Tuyển Malaysia cảnh giác với Công Vinh, Văn Quyết

VOV.VN - Tuyển thủ Malaysia, Mohd Zubir Azmi khẳng định "chúng tôi biết sức mạnh của họ". 

Truyền thông Malaysia đưa tin các cầu thủ Malaysia đều tỏ ra cảnh giác đặc biệt với hai cầu thủ Công Vinh và Văn Quyết của tuyển Việt Nam, trước thềm trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014, giữa tuyển Malaysia và Việt Nam trên sân Shah Alam vào ngày 07/12.

Báo chí Malaysia cho biết các cầu thủ nước này không nhớ tên Công Vinh và Văn Quyết, nhưng đều ý thức rất rõ về mối nguy hiểm mà các cầu thủ số 9 (Công Vinh) và 10 (Văn Quyết) có thể tạo ra về khung thành đội Malaysia.

Công Vinh đã có hai bàn thắng tại AFF Cup 2014 (Ảnh: Minh Hoàng).
Dẫn lời cựu HLV tuyển Malaysia, Ong Kim Swee, từng đến Hà Nội theo dõi các trận đấu ở  bảng A của AFF Suzuki Cup năm nay, truyền thông Malaysia cho biết nhận định của HLV này là tuyển Việt Nam có đến bốn cầu thủ rất đáng lo ngại, gồm Văn Quyết, Công Vinh, cầu thủ chạy cánh Phạm Thành Lương và tiền vệ phòng ngự Ngô Hoàng Thịnh.

Tuyển thủ Malaysia, Mohd Zubir Azmi, còn khẳng định "chúng tôi biết sức mạnh của họ. Họ đơn giản là quá nhanh, quá mạnh mẽ và khiến các hậu vệ chúng tôi phải làm việc vất vả”.

Trong khi đó, HLV tuyển Malaysia Dollah Salleh trả lời báo chí nước này, nói rằng 2 đội bóng không có gì phải giấu giếm bởi hai đội đã quá hiểu nhau. Ông Dollah Salleh nói: “Rõ ràng chúng tôi biết điểm mạnh và những cầu thủ nào là quan trọng nhất của họ vào lúc này. Đây là chuyện tốt bởi chúng tôi có thể tìm ra phương thức đối phó”.

Báo chí Malaysia cũng nhắc nhở đội tuyển nước này về pha đánh đầu ghi bàn quyết định của Công Vinh, trong trận chung kết lượt về gặp Thái Lan giúp Việt Nam lần đầu lên ngôi vô địch Đông Nam Á. Ở AFF Suzuki Cup 2014, Công Vinh ghi được 2 bàn/2 trận vòng bảng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên