Gần 800 VĐV tham gia Giải “Race for Green Life”

VOV.VN - Gần 800 vận động viên tham gia giải chính là những đại sứ lan tỏa thông điệp “lối sống bền vững” đến bạn bè và người thân, qua đó góp phần xây dựng lối sống thân thiện môi trường, bền vững trong cộng đồng.

Sáng 30/10, tại khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, gần 800 vận động viên chuyên và không chuyên đã tham gia Giải chạy “Race for Green Life - Lối sống xanh cho một tương lai bền vững” do Bộ Công Thương tổ chức. Cự ly chạy 3 vòng hồ Hoàn Kiếm, tương đương 5km.

Giải chạy “Lối sống xanh cho một tương lai bền vững” là sự kiện truyền thông, tuyên truyền về lối sống bền vững thuộc kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030.

Đây là lần đầu tiên hoạt động chạy phong trào hưởng ứng và tuyên truyền cho lối sống bền vững, được các đơn vị của Bộ Công Thương là Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững cùng Tạp chí Công Thương tổ chức thực hiện.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đại diện Bộ Công thương cho biết, Bộ Công Thương đang nỗ lực triển khai nhiều hoạt động thúc đẩy phát triển các mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, hướng đến phát triển nền kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam...

Bộ Công Thương mong muốn, thông qua Giải chạy “Lối sống xanh cho một tương lai bền vững”, các vận động viên không chỉ là người tham gia hưởng ứng sự kiện mà sẽ trở thành những đại sứ lan tỏa thông điệp “lối sống bền vững” đến bạn bè và người thân, qua đó góp phần xây dựng lối sống thân thiện môi trường, bền vững trong cộng đồng.

Kết quả, Giải Nhất nam thuộc về Vũ Anh Đức; giải Nhì là Nguyễn Xuân Tứ và giải Ba là Nguyễn Hữu Hiếu. Giải Nhất nữ thuộc về Ngô Thùy Duyên; giải Nhì và Đặng Kiều Hương và giải Ba dành cho Lê Kim Ngân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai mạc Lễ hội “Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam”
Khai mạc Lễ hội “Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam”

VOV.VN - Lễ hội là 1 trong những hoạt động trọng tâm của Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam năm 2022, thuộc Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021-2025.

Khai mạc Lễ hội “Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam”

Khai mạc Lễ hội “Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam”

VOV.VN - Lễ hội là 1 trong những hoạt động trọng tâm của Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam năm 2022, thuộc Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021-2025.

Kinh tế ban đêm và kinh tế tuần hoàn được nhiều DN quan tâm
Kinh tế ban đêm và kinh tế tuần hoàn được nhiều DN quan tâm

VOV.VN - Kinh tế tuần hoàn, kinh tế ban đêm là giải pháp giúp Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.

Kinh tế ban đêm và kinh tế tuần hoàn được nhiều DN quan tâm

Kinh tế ban đêm và kinh tế tuần hoàn được nhiều DN quan tâm

VOV.VN - Kinh tế tuần hoàn, kinh tế ban đêm là giải pháp giúp Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.

ĐBSCL đối diện với 11 thách thức về kinh tế, xã hội và môi trường
ĐBSCL đối diện với 11 thách thức về kinh tế, xã hội và môi trường

VOV.VN - Đây sẽ là những thách thức được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nêu trong báo cáo Kinh tế thường niên ĐBSCL năm 2022.

ĐBSCL đối diện với 11 thách thức về kinh tế, xã hội và môi trường

ĐBSCL đối diện với 11 thách thức về kinh tế, xã hội và môi trường

VOV.VN - Đây sẽ là những thách thức được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nêu trong báo cáo Kinh tế thường niên ĐBSCL năm 2022.