U22 Việt Nam và cuộc chiến khó lường ở bảng A giải U22 Đông Nam Á 2019

VOV.VN - U22 Việt Nam và U22 Thái Lan đều phải trải qua rất nhiều khó khăn mới có thể giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân ở giải U22 Đông Nam Á 2019.

U22 Việt Nam lội ngược dòng trước U22 Philippines. (Clip: VFF)

Tưới nước, tưới nước và tưới nước – đó là nhiệm vụ thường xuyên và liên tục trong những ngày này của đội ngũ nhân viên phục vụ tại sân vận động quốc gia Olympic ở thành phố Phnom Penh, Campuchia.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn của đội tuyển U22 Việt Nam, sau trận thắng có phần nhọc nhằn 2-1 trước U22 Philippines, không thể không than thở về điều kiện thi đấu của các học trò: trên đầu là nắng gắt 36 độ C, còn dưới chân là mặt cỏ bằng nhựa và lớp lót cao su nóng bỏng: "Thực sự ra thi đấu dưới thời tiết nắng nóng như vậy, trước tiên là mất nhiều sức, trời quá nắng, mà lại thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo như thế rất là nóng. Điều đó ảnh hưởng đến vấn đề thể lực, thì thể lực ảnh hưởng đến vấn đề chuyên môn, đến đấu pháp của đội đề ra".

Tất nhiên, điều kiện thi đấu tác động như nhau đến tất cả các đội và đã là cầu thủ chuyên nghiệp thì phải thích nghi. Đội nào thích nghi tốt hơn, làm tốt công tác đảm bảo thể lực cho các cầu thủ, đội đó sẽ có ưu thế đáng kể.

Mà xét về thể lực, khó mà nói rằng U22 Việt Nam vượt trội so với các đối thủ. Ở lượt trận mở màn bảng A, các cầu thủ Việt Nam hoàn toàn chiếm lĩnh thế trận nhưng lại phải nhọc nhằn ngược dòng trước U22 Philippines.

U22 Việt Nam gặp nhiều khó khăn khi thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo, dưới thời tiết nắng nóng. (Ảnh: VFF) 

Trong thế trận U22 Philippines lùi sâu về phần sân nhà thì các tiền vệ của chúng ta có rất nhiều thời gian cũng như khoảng trống để thực hiện những tình huống phối hợp, thế nhưng điểm đến của các pha ban bật thường là vào chân đối phương hoặc đi không chính xác.

Điểm sáng lớn nhất của trận này là dấu ấn đáng được ghi nhận của vài cá nhân, như tiền vệ trung tâm Trần Thanh Sơn, tiền vệ chạy cánh Lê Văn Xuân, hay bộ đôi vào sân từ ghế dự bị rồi ghi bàn là Danh Trung và Minh Bình.

Ở trận đấu sau đó, U22 Thái Lan dù được đánh giá vượt trội U22 Timor Leste, cũng phải rất chật vật mới có được thắng lợi 1-0. Màn trình diễn của hai đội đang tạm dẫn đầu bảng A cũng phản ánh rõ nét lực lượng thực sự đem đến giải lần này.

Với U22 Việt Nam, dễ dàng thống kê ra nguyên một đội hình vắng mặt: từ thủ môn Bùi Tiến Dũng, hàng hậu vệ Văn Hậu, Đình Trọng, Thành Chung, Hồ Tấn tài, còn phía trên có thể điểm danh Quang Hải, Trọng Đại, Đức Chinh hay Tiến Linh.

U22 Việt Nam mang lực lượng mạnh nhất tới giải U22 Đông Nam Á 2019. (Ảnh: VFF)

Về phần U22 Thái Lan, đội hình sang Campuchia đợt này gồm toàn cầu thủ trẻ và theo chia sẻ của nhiều phóng viên Thái Lan, ưu tiên hàng đầu là muốn “thị sát” đội tuyển U22 Việt Nam, còn đội hình thật sự dự SEA Games 30 vẫn được ém kỹ. Trong khi đó, HLV Alexandre Gama của ĐT U22 Thái Lan cũng nêu rõ: "Đây là giải đấu rất quan trọng cho các cầu thủ trẻ, tôi mang đến một lực lượng còn rất trẻ. Đây là cơ hội để họ có thể thi đấu, đồng thời sẽ là những bài thử nghiệm khác nhau cho đội bóng".

Còn đội tuyển U22 Philippines, lực lượng dự giải có đa số là sinh viên và chắc chắn sẽ còn bổ sung thêm các cầu thủ nhập tịch cho kỳ SEA Games trên sân nhà. Có thể nói rằng các đội bóng bảng A đều muốn ém quân và giấu bài, nhưng mặt khác, điều này cũng là cơ hội rất tốt cho các cầu thủ trẻ thể hiện khát khao và tài năng.

Khoảng cách trình độ không còn quá lớn và diễn biến tiếp theo của bảng A sẽ rất hấp dẫn. Trong đó, thày trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn có sự tiếp sức mạnh mẽ từ trên khán đài, với đội ngũ cổ động viên mà đối thủ phải ghen tỵ.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn phân tích trận U22 Việt Nam 2-1 U22 Philippines. (Clip: VFF)

Chứng kiến U22 Việt Nam thắng trận ra quân, anh Nguyễn Quang Cảm, một kiều bào đang làm việc ở Phnom Penh khẳng định sẽ tiếp tục cùng người thân và đồng nghiệp đến sân Olympic để cổ vũ đội bóng quê hương, đồng thời cho rằng U22 Việt Nam có thể thảnh thơi giữ sức khi gặp U22 Timor Leste: "Chúng tôi vẫn tổ chức những buổi tập trung rất đông kiều bào cùng các anh em làm việc bên này, cùng nhau cổ vũ cho các cấp đội ĐT Việt Nam. Tinh thần tự hào dân tộc luôn luôn tuyệt vời vời kiều bào Campuchia ở đây. Chắc chắn trận tới chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành với đội tuyển".

"Trận đấu thứ 2 gặp U22 Timor Leste có thể là trận đấu rất là dễ dàng, chúng ta có thể cho một vài trụ cột nghỉ ngơi để tập trung cho trận đấu quan trọng nhất vòng bảng với U22 Thái Lan. Đội chúng ta có thể thi đấu sòng phẳng và đặt mục tiêu cao nhất trước U22 Thái Lan" - anh Nguyễn Quang Cảm nói thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Clip: U22 Việt Nam nạp lại năng lượng sau trận thắng U22 Philippines
Clip: U22 Việt Nam nạp lại năng lượng sau trận thắng U22 Philippines

VOV.VN - U22 Việt Nam nạp lại năng lượng sau màn lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước U22 Philippines ở giải U22 Đông Nam Á 2019.

Clip: U22 Việt Nam nạp lại năng lượng sau trận thắng U22 Philippines

Clip: U22 Việt Nam nạp lại năng lượng sau trận thắng U22 Philippines

VOV.VN - U22 Việt Nam nạp lại năng lượng sau màn lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước U22 Philippines ở giải U22 Đông Nam Á 2019.

Đội hình 11 anh tài U22 Việt Nam không dự giải U22 Đông Nam Á 2019
Đội hình 11 anh tài U22 Việt Nam không dự giải U22 Đông Nam Á 2019

VOV.VN - Đội hình 11 cầu thủ sáng giá trong độ tuổi U22 của bóng đá Việt Nam không tham dự giải U22 Đông Nam Á 2019.

Đội hình 11 anh tài U22 Việt Nam không dự giải U22 Đông Nam Á 2019

Đội hình 11 anh tài U22 Việt Nam không dự giải U22 Đông Nam Á 2019

VOV.VN - Đội hình 11 cầu thủ sáng giá trong độ tuổi U22 của bóng đá Việt Nam không tham dự giải U22 Đông Nam Á 2019.

Danh sách 23 cầu thủ U22 Việt Nam tham dự giải U22 Đông Nam Á 2019
Danh sách 23 cầu thủ U22 Việt Nam tham dự giải U22 Đông Nam Á 2019

VOV.VN - Tiền vệ Bùi Tiến Dụng và tiền vệ Phan Thanh Hậu là 2 cái tên nổi bật nhất trong danh sách 23 cầu thủ U22 Việt Nam tham dự giải U22 Đông Nam Á 2019.

Danh sách 23 cầu thủ U22 Việt Nam tham dự giải U22 Đông Nam Á 2019

Danh sách 23 cầu thủ U22 Việt Nam tham dự giải U22 Đông Nam Á 2019

VOV.VN - Tiền vệ Bùi Tiến Dụng và tiền vệ Phan Thanh Hậu là 2 cái tên nổi bật nhất trong danh sách 23 cầu thủ U22 Việt Nam tham dự giải U22 Đông Nam Á 2019.