Chức vụ càng cao càng phải gương mẫu

VOV.VN - Để thực hiện tốt nội dung công tác xây dựng Đảng về đạo đức, theo ông Nguyễn Trọng Nghĩa, cần thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, chức vụ càng cao càng phải gương mẫu.

Chiều 13/10, kết luận Hội thảo khoa học quốc gia "Những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong giai đoạn mới”, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, nội dung của Hội thảo là một chủ đề lớn và khó, song có ý nghĩa rất quan trọng. Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, sáng tạo, năng lực, trình độ lý luận, kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học đóng góp nhiều ý kiến rất sâu sắc, giá trị cho Hội thảo.

Kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, với tinh thần khách quan, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá thẳng thắn, sát, đúng thực tế về nhận thức, sự quan tâm, trách nhiệm của cấp ủy các cấp, sự phối hợp giữa các ban tham mưu của Đảng đối với công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức.

Hội thảo khẳng định các yếu tố chính trị, tư tưởng, đạo đức đã trở thành nhân tố quyết định đối với từng lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế; Hội thảo cũng phân tích hậu quả của việc xa rời công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trên thực tiễn 40 năm đổi mới trong hoạt động của một số lĩnh vực.

Để nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, thời gian tới, theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, cần tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng, kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng.

Phân tích rõ hơn về giải pháp này, ông Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ: “Bốn kiên định này được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng coi “là vấn đề mang tính nguyên tắc, có ý nghĩa sống còn đối với chế độ ta, là nền tảng vững chắc của Đảng ta, không cho phép ai được ngả nghiêng, dao động”. Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ở đây là vững vàng, không dao động, không thay đổi lập trường, không nhụt chí, không nản lòng, vững tin có căn cứ, có cơ sở khoa học, thực tiễn. Do vậy, kiên định không phải là bảo thủ, trì trệ, cố chấp mà trên cơ sở hiểu biết đúng đắn về bản chất khoa học, cách mạng, linh hồn sống của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhưng kiên định mà không biết vận dụng, phát triển sáng tạo sẽ trở thành bảo thủ, cố chấp, trì trệ. Ngược lại, vận dụng, phát triển mà không dựa trên cơ sở kiên định sẽ dễ trở thành dao động, chệch hướng, đánh mất bản chất của Đảng, của chế độ. Cả hai xu hướng này đều là sai và sẽ phải trả giá đắt...”.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng nêu rõ, trong xây dựng Đảng về chính trị, một việc rất quan trọng cần làm tốt là không ngừng nâng cao bản lĩnh, năng lực nghiên cứu dự báo và tham mưu hoạch định đường lối, chính sách phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu hướng phát triển của thời đại. Kịp thời thể chế hóa, cụ thể hóa, triển khai đúng đắn, hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, khắc phục sự yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Bảo đảm thống nhất tư tưởng trong Đảng, đồng thuận cao trong xã hội

Để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng về tư tưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ cho rằng cần nắm chắc, dự báo đúng, định hướng chính xác, xử lý kịp thời các vấn đề tư tưởng trong Đảng, trong xã hội. Chú trọng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, bảo đảm thống nhất tư tưởng trong Đảng, đồng thuận cao trong xã hội; Đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu luận, hoàn thiện hệ thống lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Gắn tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận với định hướng chính sách.

Đặc biệt, thực hiện nghiêm Quy định dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị, tạo môi trường dân chủ, khuyến khích tìm tòi, sáng tạo, phát huy trí tuệ của các tổ chức và cá nhân. Chú trọng cập nhật kết quả tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; sớm kết luận những vấn đề lý luận đã chín, đã rõ để hoàn thiện, phát triển đường lối, chủ trương xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; Tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nghiên cứu lý luận. Đầu tư thích đáng cho việc xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ lý luận; có chế độ, chính sách thỏa đáng nhằm thu hút, trọng dụng các chuyên gia đầu ngành;

Tiếp tục đổi mới việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương

Để thực hiện tốt nội dung công tác xây dựng Đảng về đạo đức, theo ông Nguyễn Trọng Nghĩa, cần thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Mỗi đảng viên tự giác nêu gương để khẳng định vai trò tiền phong, gương mẫu, tạo sự lan tỏa. Coi trọng kiểm tra, giám sát trong Đảng kết hợp với phát huy vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, của Mặt trận Tổ quốc, báo chí và nhân dân đối với việc thực hiện các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên;

Cùng với đó, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng theo tinh thần “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” cho phù hợp điều kiện mới và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Xây dựng các chuẩn mực đạo đức làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên tự điều chỉnh hành vi ứng xử trong công việc hàng ngày. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện và thực hành đạo đức cách mạng...

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Suy thoái về đạo đức không được ngăn chặn, dứt khoát sẽ sai lệch về chính trị"
"Suy thoái về đạo đức không được ngăn chặn, dứt khoát sẽ sai lệch về chính trị"

VOV.VN - Tại Hội thảo khoa học quốc gia “Những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong giai đoạn mới", nhiều ý kiến cho rằng, suy thoái về đạo đức không được ngăn chặn, dứt khoát sẽ sai lệch về chính trị

"Suy thoái về đạo đức không được ngăn chặn, dứt khoát sẽ sai lệch về chính trị"

"Suy thoái về đạo đức không được ngăn chặn, dứt khoát sẽ sai lệch về chính trị"

VOV.VN - Tại Hội thảo khoa học quốc gia “Những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong giai đoạn mới", nhiều ý kiến cho rằng, suy thoái về đạo đức không được ngăn chặn, dứt khoát sẽ sai lệch về chính trị